U15 Khánh Hòa không có kinh phí nên không thể dự giải U15 Cúp Quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội U15 Khánh Hòa đã giành vé dự vòng chung kết U15 Cúp Quốc gia 2020 nhưng không tham dự vì kinh phí và "ảnh hưởng đến việc học tập".

Tại vòng loại U15 Cúp Quốc gia 2020 vừa kết thúc hôm 8.12, U15 Khánh Hòa đã đứng thứ 3 tại bảng B với 10 điểm. Đội xếp sau U15 Đà Nẵng và U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Theo điều lệ của giải, với tư cách 1 trong 2 đội đứng hạng 3 có thành tích tốt nhất, U15 Khánh Hòa đã có vé dự vòng chung kết U15 Cúp Quốc gia, cùng 7 đội bóng khác (U15 Đà Nẵng, HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội, Đồng Nai, An Giang). Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 16 đến 28.12.

Tuy nhiên, xác nhận với Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cho biết đội U15 Khánh Hòa sẽ không dự vòng chung kết U15 Cúp Quốc gia.

“Tôi đã trao đổi vấn đề này với Ban giám đốc trung tâm và được biết giải U15 Cúp Quốc gia vốn nằm ngoài kế hoạch nên không có ngân sách để đội đi.

Ngoài ra, các cầu thủ U15 phần lớn đang học lớp 9, sắp thi học kỳ 1 và sắp tới thi chuyển cấp nên gia đình, phụ huynh cũng không muốn cho các em đi đợt này”.

Trước đó, huấn luyện viên Đặng Đạo của U15 Khánh Hòa cũng nhấn mạnh năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các giải đấu trẻ kéo dài hơn mọi năm, khiến kế hoạch học tập của cầu thủ trong đội bị ảnh hưởng:

“Các em còn phải lo chuyện thi cử, học hành, không thể nghỉ thi đấu dài ngày liên tục được”, ông thầy này nói về cái khó của người thầy làm trẻ, ngoài dạy bóng đá còn phải lo chuyện học hành khi gia đình giao con cái cho trung tâm để theo tập bóng đá.

U15 Khánh Hòa (áo xanh) vượt qua vòng loại nhưng không dự Vòng chung kết U15 Cúp Quốc gia 2020. Họ từng dự vòng chung kết U15 Quốc gia 2019 tại TPHCM. Ảnh: Next Media.
U15 Khánh Hòa (áo xanh) vượt qua vòng loại nhưng không dự Vòng chung kết U15 Cúp Quốc gia 2020. Họ từng dự vòng chung kết U15 Quốc gia 2019 tại TPHCM. Ảnh: Next Media.

Tại vòng loại U15 Cúp Quốc gia, U15 Khánh Hòa thi đấu trên sân nhà nên các cầu thủ mới có điều kiện thi đấu 8 trận vòng loại. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Đặng Đạo cũng tham dự vòng loại U15 Quốc gia nhưng đã bị loại sớm, xếp sau U15 Đồng Nai và Bình Dương.

Việc U15 Khánh Hòa không thể dự vòng chung kết U15 Cúp Quốc gia 2020 là điều đáng tiếc cho các cầu thủ, khi họ mất đi một cơ hội để thi thố tài năng. Tuy nhiên, việc đội bóng thiếu kinh phí cũng là chuyện không lạ, khi vẫn đang sống bằng ngân sách địa phương.

Đây là năm đầu tiên VFF triển khai tổ chức Cúp Quốc gia ở các giải trẻ để thêm sân chơi cho tài năng. Tuy nhiên, một số địa phương chỉ cấp ngân sách cho một giải, ưu tiên giải vô địch quốc gia. Điều này được thể hiện rõ ở con số 25 đội đăng ký dự vòng loại U15 Quốc gia nhưng chỉ có 13 đội tham dự Cúp Quốc gia.

Cách đây không lâu, U17 Sông Lam Nghệ An đã vô địch giải U17 Quốc gia tại PVF nhưng sau đó cũng đã không tham dự giải U17 Cúp Quốc gia cũng vì không có kinh phí.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu VCK U21 Quốc gia 2020: Xuất hiện bảng tử thần

Thanh Vũ |

Sau buổi bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu vòng chung kết U21 Quốc gia 2020, bảng B đã trở thành bảng "tử thần" khi góp mặt 3 ứng viên được đánh giá rất cao cho chức vô địch.

Vòng 5 giải U15 Cúp Quốc Gia 2020: Viettel mất ngôi đầu bảng A

HOÀI MINH |

Đánh bại U15 Viettel, U15 Hà Nội vượt qua chính đối thủ để vươn lên dẫn đầu bảng A sau vòng 5 giải U15 Cúp Quốc Gia 2020.

Vòng 4 giải U15 Cúp Quốc Gia 2020: Viettel lên ngôi đầu bảng A

HOÀI MINH |

U15 Viettel tạm thời bước lên ngôi đầu bảng A sau chiến thắng đậm trước U15 Đồng Tháp tại vòng 4 giải U15 Cúp Quốc Gia 2020.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Lịch thi đấu VCK U21 Quốc gia 2020: Xuất hiện bảng tử thần

Thanh Vũ |

Sau buổi bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu vòng chung kết U21 Quốc gia 2020, bảng B đã trở thành bảng "tử thần" khi góp mặt 3 ứng viên được đánh giá rất cao cho chức vô địch.

Vòng 5 giải U15 Cúp Quốc Gia 2020: Viettel mất ngôi đầu bảng A

HOÀI MINH |

Đánh bại U15 Viettel, U15 Hà Nội vượt qua chính đối thủ để vươn lên dẫn đầu bảng A sau vòng 5 giải U15 Cúp Quốc Gia 2020.

Vòng 4 giải U15 Cúp Quốc Gia 2020: Viettel lên ngôi đầu bảng A

HOÀI MINH |

U15 Viettel tạm thời bước lên ngôi đầu bảng A sau chiến thắng đậm trước U15 Đồng Tháp tại vòng 4 giải U15 Cúp Quốc Gia 2020.