Tuyển Việt Nam vượt trội khi đối đầu với tuyển Malaysia

MINH PHONG |

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong quá khứ, tuyển Việt Nam có phần vượt trội hơn tuyển Malaysia. Tuy nhiên, đây được xem là đối thủ lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bảng B AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam vượt trội về thành tích đối đầu

Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng B với Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Dĩ nhiên, tuyển Malaysia được xem là đối thủ lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bảng đấu này.

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong quá khứ, tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia gặp nhau tổng cộng 16 lần, bao gồm các giải đấu chính thức lẫn thi đấu giao hữu. Trong số đó, tuyển Việt Nam sở hữu thành tích vượt trội hơn với 12 chiến thắng, 2 trận hoà và 2 thất bại.

Tuyển Việt Nam vượt trội về thành tích đối đầu so với tuyển Malaysia. Ảnh: Hải Đăng
Tuyển Việt Nam vượt trội về thành tích đối đầu so với tuyển Malaysia. Ảnh: Hải Đăng

Tính riêng tại AFF 2018, tuyển Việt Nam gặp Malaysia 3 trận. Tại vòng bảng, Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình.

Đến trận chung kết lượt đi tại sân Bukit Jalil, 2 đội hoà nhau với tỉ số 2-2. Trở về sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về, chiến thắng 1-0 đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đăng quang ngôi vô địch AFF Cup sau hơn 10 năm chờ đợi.

Gần đây nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam toàn thắng cả 2 lượt trận trong khuôn khổ bảng G. Theo đó, ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình năm 2019, Việt Nam tiếp tục thắng đối thủ 1-0 bằng siêu phẩm của tiền vệ Quang Hải. Đến lượt về diễn ra trên đất UAE, tuyển Malaysia thêm 1 lần nữa "gục ngã" trước sức mạnh của tuyển Việt Nam với tỉ số 1-2.

Không được phép chủ quan

Nhưng cũng chính từ các trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2018, tuyển Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với tuyển Việt Nam. Thực ra, ngay cả dưới triều đại thành công của thầy Park Hang-seo, tuyển Việt Nam cũng chỉ thường thắng sát nút hoặc bị tuyển Malaysia cầm hoà.

Nhìn rộng hơn, tuyển Malaysia cũng là đối thủ "kỵ dơ" với tuyển Việt Nam. Bất chấp việc đội bóng này có thể gặp khó khăn hay xáo trộn về mặt lực lượng, nhưng lối đá quyết liệt, mạnh mẽ và không ngại va chạm của họ luôn gây khó dễ cho các cầu thủ Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ: "Các đội tuyển cùng bảng với Việt Nam đều là các đối thủ khó. Chúng ta phải nỗ lực tốt nhất ở từng trận đấu. Mục tiêu đầu tiên là cần phải vượt qua vòng đấu bảng trước đã, sau đó mới có thể tính tiếp đến vòng bán kết và trận chung kết".

Tuyển Malaysia là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2020. Ảnh: FAM
Tuyển Malaysia là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2020. Ảnh: FAM

Thành phần chính của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 vẫn là những gương mặt quen thuộc vừa dự vòng loại World Cup như tiền đạo Safawi Rasid, trung vệ Aidil Zafuan Radzak hay Shahrul Saad,...

Bên cạnh đó, ông Tan Cheng Hoe tiếp tục đặt niềm tin ở một số cầu thủ nhập tịch như Sumareh, De Paula, cùng các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Dominic Tan, Luqman Hakim Shamsudin, Dion Johan Cools. Họ đều là những người đã quá am hiểu chiến thuật và lối đá của tuyển Việt Nam. 

Ở một đấu trường nhiều rủi ro và không thiếu bất ngờ như AFF Cup, tuyển Việt Nam càng không được phép chủ quan khi đối đầu với thầy trò ông Tan Cheng Hoe. Nếu vấp ngã trước tuyển Malaysia ở vòng bảng, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào thế phải đụng độ tuyển Thái Lan ở bán kết hoặc tệ hơn là bị loại sớm từ vòng bảng.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Vị khách đặc biệt xuất hiện trong buổi tập của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Tiền đạo Anh Đức bất ngờ xuất hiện trước buổi tập của tuyển Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu để thăm hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng đội.

Ứng viên dẫn dắt Man United từng thua tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Ernesto Valverde là 1 trong trong 5 ứng cử viên sẽ dẫn dắt Man United đến hết mùa giải Premier League 2021-22. Trong quá khứ, vị chiến lược gia này từng thất bại trước tuyển Việt Nam năm 2009.

Các đối thủ muốn “lật đổ” tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

KHÁNH AN |

Với những gì đã làm được trong 3 năm qua, bóng đá Việt Nam trở thành đối thủ mà bất kì đội bóng nào cũng muốn đánh bại tại AFF Cup 2020.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Vị khách đặc biệt xuất hiện trong buổi tập của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Tiền đạo Anh Đức bất ngờ xuất hiện trước buổi tập của tuyển Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu để thăm hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng đội.

Ứng viên dẫn dắt Man United từng thua tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Ernesto Valverde là 1 trong trong 5 ứng cử viên sẽ dẫn dắt Man United đến hết mùa giải Premier League 2021-22. Trong quá khứ, vị chiến lược gia này từng thất bại trước tuyển Việt Nam năm 2009.

Các đối thủ muốn “lật đổ” tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

KHÁNH AN |

Với những gì đã làm được trong 3 năm qua, bóng đá Việt Nam trở thành đối thủ mà bất kì đội bóng nào cũng muốn đánh bại tại AFF Cup 2020.