Tuyển Việt Nam và diện mạo mới sân Mỹ Đình

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Nhật Bản sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình với một diện mạo mới.

Sân Mỹ Đình là từ khoá nhận được rất nhiều sự chú ý trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Nhật Bản ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Sở dĩ như vậy là bởi, sau trận đấu ngày 7.9 giữa Việt Nam và Australia, sân Mỹ Đình đã xuất hiện trên truyền thông với những đánh giá tiêu cực.

Tuyển Việt Nam mất cả điểm số lẫn điểm thể diện khi "tiếp khách" trên một mặt sân không đảm bảo chất lượng và nhiều hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp. Điều này buộc Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch phải vào cuộc, chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp các hạng mục để cải thiện "bộ mặt" của thể thao nước nhà.

Sau 2 tháng, sân Mỹ Đình đã có sự thay đổi tích cực. Ngày 9.11, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng đoàn kiểm tra đã đánh giá, mặt sân cỏ sân Mỹ Đình hiện đã được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu cho các trận đấu. Sau thời gian tích cực chăm sóc, cải tạo đã cho màu xanh tốt, đạt tiêu chuẩn. Để đảm bảo tốt nhất trước khi bàn giao cho AFC.

Ban tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam- Nhật Bản triển khai dán thông báo trên các ghế, hướng dẫn ngồi giãn cách. Ảnh: VFF
Ban tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam- Nhật Bản triển khai dán thông báo trên các ghế, hướng dẫn ngồi giãn cách. Ảnh: VFF

Đối với khu vực hành lang và các phòng chức năng gồm: 2 phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng giám sát, phòng VAR và phòng họp báo… đơn vị thi công đã tiến hành sơn mới, lát gạch, sửa chữa hệ thống chiếu sáng và thay thế trang thiết bị và điều chỉnh thêm để phù hợp theo yêu cầu của AFC, FIFA. 

"Sân Mỹ Đình đã có một diện mạo mới trước trận Việt Nam - Nhật Bản" - đó là nội dung đưa tin của nhiều tờ báo tại Việt Nam. Thực tế, đó chỉ là diện mạo mới so với trận đấu của tuyển Việt Nam với Australia. Bởi nói về hạng mục cần sửa chữa của sân Mỹ Đình còn rất nhiều.

Đơn cử như phòng VIP bị dột cần sửa đến phòng vệ sinh cần được khử mùi. Đó là những vị trí được xem là nhạy cảm nhất ở sân Mỹ Đình. Điều khiến không ít quan chức đến khán giả phải ngao ngán ở nhiều trận đấu trước đây khi trải nghiệm những vị trí đặc biệt này. Nhưng để khắc phục hoàn toàn, đó có lẽ là câu chuyện chờ đến tận SEA Games 31 hoặc có thể lâu hơn nữa.

Còn trước mắt, điểm đáng ghi nhận là sân Mỹ Đình đã "không xấu" như cách đây 2 tháng. Dù đó có thể chỉ là vẻ hào nhoáng tạm thời thì đây vẫn là sân khấu đủ lịch sự để tiếp đón những vị khách từng tham gia World Cup.

Còn hình ảnh khác xuất hiện gây ám ảnh cho không ít người là khán đài trong mùa dịch. Trước trận đấu này, ghế ngồi đều được dán thông báo nhắc nhở khán giả vào sân, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19, phục vụ cho trận đấu. Ban tổ chức được đón 12.000 khán giả, thế nhưng không thể đòi hỏi một cơn sốt.

Và điều tất cả chờ đợi nhiều hơn cả là một diện mạo mới đến từ tuyển Việt Nam. Điều có thể sẽ khiến người ta quên đi cảm giác lạnh lùng từ những nhãn "cấm ngồi" được dán dày đặc trên hàng ghế. Và cũng để thầy trò ông Park tri ân những người đã vượt qua nhiều khó khăn để có mặt ở Mỹ Đình tối 11.11 tới.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà về "vũ khí bí mật" của đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Báo Nhật Bản nhận định rằng tuyển Việt Nam rất nguy hiểm với những tình huống phòng ngự phản công và sút xa.

Người hâm mộ xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH ĐẠT |

Người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi đã đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến Mỹ Đình, cổ vũ tuyển Việt Nam.

Khán giả từ Quảng Ninh lên Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, không ít người hâm mộ vẫn hết lòng theo chân cổ vũ tuyển Việt Nam.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà về "vũ khí bí mật" của đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Báo Nhật Bản nhận định rằng tuyển Việt Nam rất nguy hiểm với những tình huống phòng ngự phản công và sút xa.

Người hâm mộ xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH ĐẠT |

Người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi đã đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến Mỹ Đình, cổ vũ tuyển Việt Nam.

Khán giả từ Quảng Ninh lên Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, không ít người hâm mộ vẫn hết lòng theo chân cổ vũ tuyển Việt Nam.