Tuyển Việt Nam và cơ hội giới thiệu mình với bóng đá Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đạt thỏa thuận về bản quyền truyền hình với phần lớn các quốc gia tại Châu Âu là cơ hội để các đội tuyển Châu Á nói chung và tuyển Việt Nam nói riêng giới thiệu mình.

Các giải đấu AFC phủ khắp Châu Âu

AFC vừa thông báo C More sẽ là đối tác truyền thông mới để phát sóng các giải đấu lớn của AFC từ năm 2021 đến 2024 tại 2 quốc gia Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển. Thỏa thuận bao gồm tất cả các giải đấu của đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ từ vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, Asian Cup 2023 cũng như các trận đấu của AFC Champions League và AFC Cup hàng năm. Đây là những giải đấu mà tuyển Việt Nam cũng như các câu lạc bộ Việt Nam đang góp mặt.

Việc bắt tay với C More là một trong nhiều thỏa thuận mà AFC đã đạt được với các nhà đài tại Châu Âu trong suốt gần 1 năm, để đưa bóng đá Châu Á gần gũi hơn với người hâm mộ ở lục địa già. Chẳng hạn ngày 19.1.2021, AFC cho biết D-Smart sẽ là đối tác truyền thông mới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

D-Smart là thương hiệu dịch vụ của một đơn vị truyền hình trả tiền lớn thứ 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ, có phạm vi tiếp cận đến hơn 1,6 triệu gia đình, với trên 270 kênh có phạm vi trong và ngoài nước, thông qua các nền tảng tuyến tính và kỹ thuật số.

Liên đoàn bóng đá Châu Á đạt được thỏa thuận với các nhà đài lớn ở Châu Âu. Ảnh: AFC.
Liên đoàn bóng đá Châu Á đạt được thỏa thuận với các nhà đài lớn ở Châu Âu. Ảnh: AFC.

Ngày 8.12.2020, AFC công bố hợp tác với United Media Sàrl, về việc đơn vị này sẽ là đối tác truyền thông mới từ năm 2021 đến 2024 tại các nước Đông Nam ở Châu Âu gồm: Serbia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Montenegro, Albania, Kosovo, Macedonia, Bulgaria and Slovenia. Chưa hết ngày 4.9.2020, AFC đã thành công khi bắt tay với SIA Media Group để đưa các giải đấu của châu lục sang Ukraine, Moldova, Belarus, Lithuania, Latvia và Estonia.

Ngoài ra AFC cũng đã có thỏa thuận với Spordigital để phát sóng có chọn lọc một số giải đấu cấp câu lạc và đội tuyển quốc gia tại Đức, Áo và Thụy Sỹ.

Cơ hội giới thiệu mình của bóng đá Việt Nam

So với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran – những quốc gia thường xuyên dự World Cup và có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu, bóng đá Việt Nam kém tiếng hơn rất nhiều và vẫn còn xa lạ với nhiều quốc gia tại lục địa già. Một số cầu thủ Việt Nam cũng đã sang Châu Âu thi đấu như Công Vinh, Công Phượng hay Đoàn Văn Hậu, nhưng ấn tượng họ để lại không nhiều, nếu như không muốn nói rằng đó là những bản hợp đồng thất bại.

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Ngoài ra từ năm 2021, AFC cũng thay đổi điều lệ giúp bóng đá Việt Nam có ít nhất 3 đại diện góp mặt ở AFC Champions League và AFC Cup.

Với những bước đi mạnh mẽ và marketing hiệu quả của AFC, tuyển Việt Nam, các câu lạc bộ cũng như cầu thủ Việt Nam sẽ có cơ hội để giới thiệu mình với Châu Âu. Thông qua việc các trận đấu được phát sóng, các tuyển trạch viên, đội bóng tại Châu Âu sẽ không bỏ lỡ cơ hội để có thể theo dõi kỹ hơn về bóng đá Việt Nam, để thúc đẩy các mối quan hệ về thương mại, đào tạo, trao đổi cầu thủ...

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam đặt 2 mục tiêu vô địch năm 2021

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Đầu Xuân Tân Sửu, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ với Lao Động về 2 mục tiêu vô địch của bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

Xếp sau tuyển Việt Nam, huấn luyện viên UAE lên tiếng: “Không cần lo lắng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Bert van Marwijk thể hiện sự tự tin, bất chấp việc UAE vẫn đang ở tình thế bất lợi tại bảng G vòng loại World Cup 2022, khi kém tuyển Việt Nam 5 điểm.

Hành trình của bóng đá Việt Nam trong năm Tân Sửu 2021

PHẠM ĐÌNH |

Bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bóng đá Việt Nam đặt 2 mục tiêu vô địch năm 2021

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Đầu Xuân Tân Sửu, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ với Lao Động về 2 mục tiêu vô địch của bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

Xếp sau tuyển Việt Nam, huấn luyện viên UAE lên tiếng: “Không cần lo lắng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Bert van Marwijk thể hiện sự tự tin, bất chấp việc UAE vẫn đang ở tình thế bất lợi tại bảng G vòng loại World Cup 2022, khi kém tuyển Việt Nam 5 điểm.

Hành trình của bóng đá Việt Nam trong năm Tân Sửu 2021

PHẠM ĐÌNH |

Bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2021.