Tuyển Việt Nam và cơ hội có điểm trước tuyển Trung Quốc

MINH TRIẾT |

Tuy không có những cá nhân đẳng cấp bằng đội tuyển Trung Quốc nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có thể hướng đến mục tiêu có điểm trong cuộc so tài tại vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Trung Quốc ở "cửa trên"

Dù cũng đang toàn thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và xếp cuối bảng B nhưng trên thực tế, tuyển Trung Quốc vẫn sở hữu lực lượng mạnh hơn tuyển Việt Nam. Trong tay huấn luyện viên Li Tie có Wu Lei - cầu thủ đang khoác áo Espanyol tại La Liga, Ai Kesen (Elkeson) - tiền đạo từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Brazil, hay cựu "Vua phá lưới Europa League" Alan Carvalho. Đó là nền tảng để tuyển Trung Quốc hướng đến chiến thắng trong trận đấu trước tuyển Việt Nam.

"Tuyển Trung Quốc vẫn mạnh hơn chúng ta một bậc. Họ có nhiều cầu thủ có trình độ, từng đá tại các câu lạc bộ Châu Âu nên trình độ rất cao. Ở Việt Nam, ngoài Văn Lâm đang thi đấu cho Cerezo Osaka - một câu lạc bộ hàng đầu Châu Á thì các cầu thủ khác, từ Công Phượng tới Văn Hậu đều không thành công khi xuất ngoại. Xuân Trường đá tại Thái Lan cũng chỉ dự bị. Chất lượng cầu thủ không bằng họ.

Thực tế, các cầu thủ Việt Nam chỉ thua đối phương về thể lực, thể trạng còn kỹ chiến thuật, sự ngôn ngoan và ý chí tinh thần thì không thua kém. Về tổng quan, chúng ta vẫn ở "cửa dưới" nhưng sự cố gắng sẽ bù đắp tất cả. Chúng ta phải nỗ lực với tinh thần, phong độ cao nhất để phát huy điểm mạnh thì chúng ta mới có thể có điểm", chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ với Lao Động.

Tuyển Trung Quốc hiện đang đứng dưới tuyển Việt Nam tại bảng B do kém hơn về hiệu số phụ. Điều này khiến thầy trò huấn luyện viên Li Tie gặp nhiều áp lực. Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, trận đấu sân Sharjah ngày 8.10 sắp tới là trận đấu tuyển Trung Quốc có nhiều cơ hội thắng nhất tại bảng B nên họ buộc phải tập trung toàn lực.

"Đây là một trận đấu hy vọng của tuyển Trung Quốc nhưng cũng rất khó khăn bởi tâm lý căng thẳng", ông Hải nói thêm.

Cơ hội dành cho tuyển Việt Nam

Thực tế, bóng đá Trung Quốc đang có những nhân tố mang đẳng cấp châu lục. Ngoại trừ các cầu thủ nhập tịch, chân sút Wu Lei cũng là một cầu thủ đã ghi dấu ấn tại trời Âu. Bản thân anh đã là "thần đồng" của bóng đá xứ tỉ dân khi ra mắt giải quốc gia từ năm 14 tuổi. Sang Espanyol năm 28 tuổi, anh lấy được suất đá chính và từng ghi bàn vào lưới Barca hồi tháng 1.2020.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, Wu Lei ghi 8 bàn, chỉ xếp sau 2 siêu sao Ali Mabkhout (11 bàn) và Takumi Minamino (9 bàn). Thế nhưng, thay vì "đá đâu, thắng đó" như tuyển UAE hay tuyển Nhật Bản, tuyển Trung Quốc có Wu Lei vẫn chưa giành được điểm nào ở vòng loại thứ 3.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá, huấn luyện viên Li Tie dường như đang lúng túng trong việc sử dụng con người. So với chính thời của cựu danh thủ Thể Công, bóng đá Trung Quốc còn đang sa sút tại đấu trường châu lục. "Tôi đã từng sang Trung Quốc để tham quan những lò đào tạo tại đó. Họ đào tạo rất bài bản từ 6-7 tuổi. Thế nhưng, đất nước hơn 1 tỉ dân mà vẫn phải nhập tịch và chưa đạt thành tích, đó là sự sa sút".

Điều thiệt thòi nhất của tuyển Việt Nam so với đối thủ là vấn đề thể hình, thể lực. Đó là điểm yếu xuất phát từ thể trạng không thể cải thiện cấp tốc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin tưởng "kỹ thuật, sự khôn ngoan đấu pháp là điều chúng ta không thua kém". Tuyển Việt Nam chơi có cá tính, lấy hàng phòng ngự làm điểm tựa để vận hành chiến thuật.

"Về lực lượng con người, tuyển Trung Quốc có phần nhỉnh hơn tuyển Việt Nam. Song, bóng đá không chỉ có riêng từng cá nhân mà còn là cả tập thể có lối chơi, sự thống nhất, tính đoàn kết và ý chí tinh thần.

Tuyển Việt Nam đang đá tốt, có phong độ cao nhưng đó chỉ là so với chính chúng ta. Còn nếu đặt trong bảng B, tuyển Việt Nam vẫn là một trong những đội yếu nhất. Tuy nhiên, cơ hội có điểm của chúng ta vẫn có. Dàn cầu thủ Việt Nam đá với nhau lâu năm, rất ăn ý. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã gắn bó dài hạn, hiểu vấn đề.

Hơn nữa, lối chơi của đội đang rất hợp lý, tốt nhất từ trước tới nay. Ông Park xây dựng được lối chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự, cũng có tính đột phá. Hy vọng, tuyển Việt Nam sẽ có điểm ở trận đấu này", ông Hải chia sẻ thêm.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Thói quen của các cầu thủ tuyển Việt Nam khi thi đấu xa nhà

MINH PHONG |

Các cầu thủ tuyển Việt Nam giữ thói quen dậy sớm để thưởng thức cà phê trong thời gian thi đấu tại UAE.

Cựu thủ môn tuyển Việt Nam và hồi ức đối đầu với tuyển Trung Quốc

AN NGUYÊN |

Trận đối đầu với tuyển Trung Quốc cách đây hơn 1 thập kỉ là một kỉ niệm khó quên với cựu thủ môn Bùi Quang Huy.

Vì sao khán giả chờ đợi trận tuyển Trung Quốc đấu tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Thói quen của các cầu thủ tuyển Việt Nam khi thi đấu xa nhà

MINH PHONG |

Các cầu thủ tuyển Việt Nam giữ thói quen dậy sớm để thưởng thức cà phê trong thời gian thi đấu tại UAE.

Cựu thủ môn tuyển Việt Nam và hồi ức đối đầu với tuyển Trung Quốc

AN NGUYÊN |

Trận đối đầu với tuyển Trung Quốc cách đây hơn 1 thập kỉ là một kỉ niệm khó quên với cựu thủ môn Bùi Quang Huy.

Vì sao khán giả chờ đợi trận tuyển Trung Quốc đấu tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.