Tuyển Việt Nam "thấp thỏm" khi V.League điều chỉnh lịch thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với nỗi lo về nhân sự, khi V.League 2021 điều chỉnh lịch thi đấu 3 vòng cuối giai đoạn 1.

Theo lịch thi đấu ban hành trước đó, sau vòng 10 diễn ra từ ngày 16 đến 18.4, V.League 2021 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2021. Tuy nhiên, sáng 2.4, Ban điều hành V.League 2021 đã quyết định 3 vòng cuối của giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 27.4 đến 9.5, trước khi tuyển Việt Nam hội quân.

Với điều chỉnh mới, thử thách dành cho các đội V.League sẽ tăng lên với việc các trận đấu diễn ra dồn dập trong thời gian ngắn. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng mới đây đã cho biết “các đội đã thấm mệt vì lịch thi đấu dày đặc, điều này ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của các cầu thủ”.

Lịch thi đấu 3 trận còn lại của giai đoạn 1 sau quyết định của Ban điều hành V.League 2021. Ảnh: VPF.
Lịch thi đấu 3 trận còn lại của giai đoạn 1 sau quyết định của Ban điều hành V.League 2021. Ảnh: VPF.

Tính từ ngày 13.3 khi V.League 2021 được nối lại sau dịch COVID-19 đến ngày 9.5, các đội đã thi đấu 10-11 trận trong vòng chưa đầy 2 tháng. Với việc phải căng sức thi đấu dày đặc trong thời gian ngắn, hầu hết các đội đối mặt với vấn nạn chấn thương của nhiều cầu thủ trụ cột như Hà Nội, Sài Gòn, TPHCM, Hoàng Anh Gia Lai…

Điều đó cũng làm dấy lên những lo ngại cho huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam. Bởi lúc này đã có một số trường hợp chấn thương. Đỗ Hùng Dũng chắc chắn vắng mặt ở 3 trận vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Khả năng ra sân của Đoàn Văn Hậu còn bỏ ngỏ, Tuấn Anh cũng chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để lo lắng về nguy cơ chấn thương của các cầu thủ. Ảnh; Trung Hiếu.
Huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để lo lắng về nguy cơ chấn thương của các cầu thủ. Ảnh; Trung Hiếu.

Với việc thi đấu thêm 3 trận của giai đoạn 1, với các trận đấu có tính chất quyết định đến việc chia nhóm, nguy cơ chấn thương và mất thêm trụ cột hoàn toàn có thể diễn ra với tuyển Việt Nam, đây chính là điều ông Park lo lắng nhất.

So với các đối thủ trong bảng, các tuyển thủ Việt Nam đối mặt với nhiều nguy cơ nhất. Thai League đã kết thúc hôm 28.3, chỉ còn thi đấu các trận cuối cùng của Cúp FA sẽ kết thúc vào hôm 11.4. Sau đó, thầy trò Akira Nishino sẽ có quãng thời gian dài để các cầu thủ phục hồi thể lực, tập trung cho vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện viên Akira Nishino có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các học trò sau khi Thai League đã hoàn tất. Ảnh: SMM.
Huấn luyện viên Akira Nishino có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các học trò sau khi Thai League đã hoàn tất. Ảnh: SMM.

Giải vô địch quốc gia Malaysia (M.League) dự kiến sẽ tạm nghỉ sau ngày 16.5, rồi nhường chỗ cho tuyển quốc gia. M.League không thi đấu dồn dập như V.League. Thậm chí, từ ngày 22 đến 29.3, giải cũng đã tạm nghỉ để nhường chỗ cho tuyển Malaysia hội quân.

Giải vô địch quốc gia UAE lúc này đã diễn ra được 22/26 vòng đấu. Họ chỉ còn thi đấu 4 vòng nữa, trước khi nhường chỗ cho tuyển quốc gia. Nhờ đó, huấn luyện viên Bert van Marwijk sẽ không đối mặt với quá nhiều nỗ lo về thiệt hại lực lượng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia tập trung sớm, đá giao hữu trước khi gặp tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đang lên kế hoạch tập trung từ ngày 16.5 và thi đấu giao hữu với tuyển Bahrain hoặc Australia trước trận tái đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện viên tuyển UAE tự tin đã tìm ra cách đối phó tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Bert van Marwijk nhấn mạnh, UAE có cơ hội để đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khi đã biết về tuyển Việt Nam cũng như các đối thủ và lại được thi đấu trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm lên đường sang UAE tập huấn

HOÀI MINH |

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ sang UAE từ tháng giữa 5 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyển Malaysia tập trung sớm, đá giao hữu trước khi gặp tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đang lên kế hoạch tập trung từ ngày 16.5 và thi đấu giao hữu với tuyển Bahrain hoặc Australia trước trận tái đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện viên tuyển UAE tự tin đã tìm ra cách đối phó tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Bert van Marwijk nhấn mạnh, UAE có cơ hội để đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khi đã biết về tuyển Việt Nam cũng như các đối thủ và lại được thi đấu trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm lên đường sang UAE tập huấn

HOÀI MINH |

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ sang UAE từ tháng giữa 5 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.