Tuyển Việt Nam thắng trận: Vui thôi, đừng vui quá!

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam thắng tuyển Malaysia với thế trận hoàn toàn vượt trội, nhưng có nhiều lý do để ông Park Hang-seo không quá vui mừng.

Tuyển Malaysia tự làm suy yếu mình

"Chúng tôi không có bóng để chơi trong hiệp 1. Nếu có đầy đủ đội hình, đội sẽ chơi tốt hơn trước Việt Nam. Thật tiếc khi chấn thương và COVID-19 gây ảnh hưởng cho đội", huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết. Đây không hẳn là lời bào chữa của huấn luyện viên tuyển Malaysia, bởi ông nhận thức rất rõ vị thế, khả năng của đội so với tuyển Việt Nam.

Ngày 11.6.2021 vừa qua, tuyển Malaysia gặp tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Khi đó, tuyển Việt Nam cũng vượt qua Harimau Malaya nhưng thắng rất vất vả 2-1, với pha lập công quyết định của Quế Ngọc Hải trên chấm phạt đền.

7/11 cầu thủ Malaysia thi đấu hôm 11.6 đã không tái đấu tuyển Việt Nam tối 12.12. Đó đều là những cầu thủ trụ cột của Harimau Malaya. Trong đó, Matthew Davies, Corbin-Ong, Syamer Kubba dính chấn thương; Brendan Gan bị ung thư; Dion Cools chưa kịp hội quân do ràng buộc với câu lạc bộ; Sumareh vắng mặt vì lý do cá nhân… Trong quá trình dự AFF Cup, tuyển Malaysia phát sinh thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 và chấn thương, khiến ông Tan Cheng Hoe rơi vào thế khó. Còn trong trận đấu, Malaysia mất thêm cặp trung vệ do chấn thương.

Tuyển Malaysia đã suy yếu rõ rệt so với thời điểm gặp tuyển Việt Nam hôm 11.6. Ảnh: Mỹ Trang
Tuyển Malaysia đã suy yếu rõ rệt so với thời điểm gặp tuyển Việt Nam hôm 11.6. Ảnh: Mỹ Trang

Đội á quân AFF Cup 2018 chỉ đăng ký 24 cầu thủ - thay vì 30 như được phép. Điều này khiến ông Tan Cheng Hoe có phần bị động. Tuy nhiên, đây không hoàn toàn do lỗi của ông và Liên đoàn bóng đá Malaysia. Việc mùa giải quốc nội kết thúc hôm 30.11 khiến nhiều cầu thủ tốt bị chấn thương, một số khác không mặn mà với việc lên tuyển. Ngoài ra, những chỉ trích liên tục về các cầu thủ nhập tịch khiến tuyển Malaysia đối mặt với "làn sóng ngầm".

Nhìn chung, tuyển Malaysia suy yếu rõ rệt so với cách đây vài tháng. Ngược lại, tuyển Việt Nam lại trở nên… mạnh hơn. Trước khi dự AFF Cup, thầy trò ông Park Hang-seo đã thi đấu 6 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dù đều thua trận, việc va chạm, đối đầu với những đội mạnh nhất Châu Á đã giúp Quang Hải, Công Phượng nâng cao được trình độ, bản lĩnh thi đấu.

Trình độ của tuyển Việt Nam vốn ở mức cao hơn các đối thủ tại Đông Nam Á. Với xuất phát điểm như thế nên chỉ cần một chút cải thiện nhỏ, thầy trò ông Park cũng đủ tạo ra khác biệt so với các đối thủ trong khu vực.

Thầy Park có lý do để thận trọng

Tuyển Malaysia lép vế hoàn toàn so với tuyển Việt Nam tối 12.12. Tuy nhiên trong hiệp 1, họ cũng tạo ra 2 pha bóng đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Pha bóng đầu tiên diễn ra ngay sau khi Quang Hải ghi bàn. Hoàng Đức đánh đầu thiếu cẩn trọng về vòng cấm, giúp Luqman Hakim có cơ hội. Rất may, chân sút của Malaysia đã sút bóng ra ngoài. Sau đó không lâu đến lượt Syafiq Ahmad tì đè thành công với Duy Mạnh, dứt điểm cận thành. Rất may, Nguyên Mạnh đã kịp ra khép góc.

Tuyển Malaysia tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm trước tuyển Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: VFF
Tuyển Malaysia tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm trước tuyển Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: VFF

Trước đó ở trận gặp Lào, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam cũng có 1 tình huống để Billy Ketkeophomphone băng xuống trống trải và dứt điểm. Nhìn chung qua 2 trận đấu, tuyển Việt Nam chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn có những thời khắc mất tập trung, sai sót.

Chiến thắn trước Malaysia có thế khiến người hâm mộ quên đi điều này, nhưng chắc chắn ông Park thì không. Chiến lược gia người Hàn Quốc không muốn bị "đánh lừa" bởi vố số những lời tán dương dành cho tuyển Việt Nam.

Ông nói: "Tôi tin vào các cầu thủ của mình và tôi hài lòng với chiến thắng ngày hôm nay. Nhưng liệu điều này có khiến tuyển Việt Nam trở thành ứng cử viên yêu thích hay không thì tôi không thể trả lời được. Cách mọi người nhìn nhận về đội của chúng tôi như thế nào, tôi xin dành cho những người khác", ông chia sẻ.

Thế nên, tuyển Việt Nam không thể mải mê với chiến thắng này. Bởi chặng đường bảo vệ ngôi vô địch còn rất chông gai và mọi thứ đều có thể xảy ra.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam vượt trội Malaysia nhờ yếu tố nào?

ĐÌNH THẢO |

Tuyển Việt Nam đã phô diễn sức mạnh trước Malaysia bằng chiến thắng 3-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020 tối 12.12.

Hoa hậu Thùy Tiên là "fan cứng" Messi, thường xuyên cổ vũ tuyển Việt Nam

Cát Tường - Linh Chi |

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Ước mơ của tân Hoa hậu Hoà bình Quốc tế là được tới Paris để theo dõi thần tượng Lionel Messi thi đấu.

Xem lại 3 bàn thắng của tuyển Việt Nam vào lưới Malaysia

MINH TRIẾT (NGUỒN: NEXT MEDIA) |

Những pha lập công của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức đã mở ra chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Tuyển Việt Nam vượt trội Malaysia nhờ yếu tố nào?

ĐÌNH THẢO |

Tuyển Việt Nam đã phô diễn sức mạnh trước Malaysia bằng chiến thắng 3-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020 tối 12.12.

Hoa hậu Thùy Tiên là "fan cứng" Messi, thường xuyên cổ vũ tuyển Việt Nam

Cát Tường - Linh Chi |

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Ước mơ của tân Hoa hậu Hoà bình Quốc tế là được tới Paris để theo dõi thần tượng Lionel Messi thi đấu.

Xem lại 3 bàn thắng của tuyển Việt Nam vào lưới Malaysia

MINH TRIẾT (NGUỒN: NEXT MEDIA) |

Những pha lập công của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức đã mở ra chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2020.