Tuyển Việt Nam phản đối, tuyển Malaysia vẫn muốn bổ sung cầu thủ

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết, tuyển Malaysia không còn phương án nào khác và hy vọng ban tổ chức tạo điều kiện để đội nhà có thể bổ sung cầu thủ cho trận đấu sắp tới.

"Tuyển Malaysia đã dành sự tập trung tối đa và chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến một kết quả tốt trước tuyển Việt Nam" - huấn luyện viên Tan Cheng Hoe mở đầu buổi họp báo trước cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Ông Tan Cheng Hoe cho rằng, Việt Nam là một đội bóng có đẳng cấp. Tuyển Malaysia thời gian qua không có được kết quả tốt trước Việt Nam và đó là lý do khiến "Hổ vàng" phải nỗ lực nhiều hơn nữa".

Ở trận đấu sắp tới, tuyển Malaysia sẽ vắng mặt một số cầu thủ quan trọng vì nhiễm COVID-19, trong đó có Akyar Rasid. Nói về điều này, chiến lược gia 53 tuổi cho biết: "Chúng tôi có 4 cầu thủ nhiễm COVID-19 nên không thể thi đấu ở trận đấu tới nhưng cả đội sẽ cố gắng hết sức.

Malaysia đã phòng ngự tốt hơn và kết quả của việc phân tích cho thấy, các cầu thủ đã tiến bộ. Điều quan trọng là chúng tôi phải thi đấu tốt trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Đó là chìa khóa giúp cả đội có kết quả tốt".

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vẫn hy vọng ban tổ chức thông cảm và cho tuyển Malaysia bổ sung cầu thủ tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFF
Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vẫn hy vọng ban tổ chức thông cảm và cho tuyển Malaysia bổ sung cầu thủ tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFF

Ở cuộc họp báo trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo không đồng tình về việc tuyển Malaysia được xem xét bổ sung cầu thủ, trong khi tuyển Việt Nam từng bị từ chối trường hợp của Hùng Dũng.

Ông Tan Cheng Hoe phân trần: "Dĩ nhiên chúng tôi hiểu và tôn trọng các quy định của giải đấu nhưng đôi khi có những trường hợp bất ngờ, đặc biệt trong tình hình COVID-19 như thế này. Chúng tôi đã không còn phương án nào khác. Hy vọng ban tổ chức có thể thông cảm và cho phép chúng tôi bổ sung cầu thủ".

Tuyển Malaysia hiện dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 lượt trận. Cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam là trận đấu quan trọng góp phần quyết định đến tấm vé lọt vào bán kết của cả hai đội bóng.

"Tôi nghĩ mọi huấn luyện viên đều hướng tới một chiến thắng dù đó là trận đấu nào. Việt Nam mới đá một trận thôi và họ có thời gian nghỉ nhiều hơn chúng tôi. Thật ra, chúng tôi gặp khó khi ghi bàn vào lưới Việt Nam, bởi hàng thủ của họ thi đấu rất quyết liệt khi gặp chúng tôi.

Malaysia có thể trông chờ vào những khoảnh khắc bất ngờ để có được bàn thắng. Tôi hy vọng các cầu thủ tôi có đủ thời gian để hồi phục và thể hiện tốt nhất có thể" - huấn luyện viên Tan Cheng Hoe bày tỏ.

Cuối cùng, vị chiến lược gia này cho biết, việc tuyển Malaysia có được 6 điểm vào lúc này là điều tốt, nhưng chưa thể quyết định được điều gì. Quan trọng nhất vẫn là nỗ lực thi đấu và giành từng điểm số trước các đối thủ để có được một kết quả tốt nhất trước khi vòng bảng AFF Cup 2020 khép lại. 

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hậu vệ tuyển Malaysia nói về lối chơi của tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Syahmi Safari của tuyển Malaysia nhấn mạnh, lối chơi của tuyển Việt Nam từ 3 năm trước đến giờ vẫn vậy, với hàng phòng ngự 5 người và rất nguy hiểm trong những pha phản công.

Tuyển Việt Nam rèn luyện dưới mưa, tập trung hướng đến trận gặp Malaysia

MINH PHONG |

Dù phải tập luyện dưới cơn mưa tầm tã nhưng tuyển Việt Nam vẫn tập trung cao độ để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Malaysia vào ngày 12.12.

HLV Tan Cheng Hoe: "Tuyển Malaysia không kém tuyển Việt Nam là bao"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh về cơ bản tuyển Malaysia không kém tuyển Việt Nam.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Hậu vệ tuyển Malaysia nói về lối chơi của tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Syahmi Safari của tuyển Malaysia nhấn mạnh, lối chơi của tuyển Việt Nam từ 3 năm trước đến giờ vẫn vậy, với hàng phòng ngự 5 người và rất nguy hiểm trong những pha phản công.

Tuyển Việt Nam rèn luyện dưới mưa, tập trung hướng đến trận gặp Malaysia

MINH PHONG |

Dù phải tập luyện dưới cơn mưa tầm tã nhưng tuyển Việt Nam vẫn tập trung cao độ để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Malaysia vào ngày 12.12.

HLV Tan Cheng Hoe: "Tuyển Malaysia không kém tuyển Việt Nam là bao"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh về cơ bản tuyển Malaysia không kém tuyển Việt Nam.