VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 KHU VỰC CHÂU Á, VIỆT NAM 1-0 MALAYSIA:

Tuyển Việt Nam mạnh hơn, hay hơn

ĐỘC PHONG |

Với đấu pháp và chiến thuật chuẩn xác, HLV Park Hang-seo đã một lần nữa giải mã ĐT Malaysia thành công, khi Đội tuyển Việt Nam chơi rất hay, đánh bại đối thủ 1-0. Trận đấu mang đến thêm một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn cho khán giả cả nước.

Ông Park cao tay

“Chung kết lượt về AFF Cup 2018, tôi cho rằng Malaysia đã chơi hơi ngớ ngẩn trước Việt Nam và đó là lý do thất bại. Giờ mọi thứ đã khác và tốt lên. Chúng tôi đang rất tự tin trong việc giành được kết quả tốt trước Việt Nam” - tiền đạo nhập tịch Sumareh phát biểu trước trận đấu. Đúng, Malaysia với những cầu thủ gốc Malaysia quay về khoác áo ĐTQG dưới bàn tay của Tan Cheng Hoe mạnh và hay hơn so với chính mình 1 năm trước thua thầy trò HLV Park Hang-seo 2/3 trận ở AFF Cup 2018. Bởi nhuần nhuyễn và tự tin vào bản thân, người Malaysia “đè” Việt Nam ra đá ngay tại Mỹ Đình. Họ đẩy cao đội hình pressing, chơi dâng cao áp sát “đánh phủ đầu” và tạo ra áp lực lớn.

Đã có những chệch choạc và 30 phút đầu tiên, Đội tuyển Việt Nam không cầm được bóng phối hợp mà gần như chỉ tập trung phòng ngự. Không bị thủng lưới sau 2 tình huống đối thủ hãm thành, các cầu thủ áo đỏ dần lấy lại được thế trận nhờ sự điềm tĩnh, với những tình huống dám cầm bóng để phá quây của những Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải… cùng sự rắn mặt của hàng thủ. Và khi vượt qua thời điểm khó khăn, bản lĩnh của những nhà vô địch đã được các học trò của thầy Park thể hiện. Chỉ vài phút sau pha phối hợp rất đẹp với Hùng Dũng và Quang Hải đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị, số 19 của Việt Nam đã làm cả cầu trường nổ tung. Phút 40, từ đường chuyền bổng rất có ý đồ của đội trưởng Quế Ngọc Hải, Quang Hải dù chạy cắt và ở tư thế khó vẫn ngả người dứt điểm bóng sống đi vào góc hẹp hạ thủ môn Malaysia. Một bàn thắng quá đẹp, đẳng cấp và đúng nghĩa là một siêu phẩm, tác giả vẫn là ngôi sao Quang Hải.

HLV Park Hang-seo đã đúng khi chơi “biết mình, biết người”, chấp nhận đá thấp và nhường thế trận cho đối thủ. Ông đúng khi dùng Công Phượng cho vị trí trung phong và bên dưới là Văn Toàn, Quang Hải để phát huy khả năng đột phá cá nhân, phối hợp nhuyền nhuyễn và chạy chỗ không cần nhìn của những cầu thủ vốn thuộc “tổ U.19”. Và Đội tuyển Việt Nam cũng đúng khi dám đưa đối thủ vào thế phải lao lên tấn công ngay giữa Mỹ Đình rồi ra đòn ở thời điểm thích hợp, khi Malaysia dù có tiến bộ nhưng rõ ràng chưa đủ đẳng cấp để chơi pressing với tốc độ cao liên tục.

Trọng Hoàng “tả xung, hữu đột” trước Tuyển thủ Malaysia. Ảnh: H.A
Trọng Hoàng “tả xung, hữu đột” trước Tuyển thủ Malaysia. Ảnh: H.A

Bữa tiệc bóng đá

Bàn thắng đến cuối hiệp 1 đã giúp HLV Park Hang-seo mạnh dạn với những toan tính. Thay vì tranh chấp tuyến giữa bằng khả năng cầm bóng, phối hợp thì Việt Nam chuyển sang đá thủ phản, Tuấn Anh được rút ra khỏi sân dù đang chơi tốt và thay vào đó là Đức Huy. Đúng thế trận sở trường và đúng bài, các cầu thủ áo đỏ với những pha lên bóng thần tốc khiến Malaysia giật mình cảnh giác, thế đẩy cao gây sức ép. Và nếu pha chuyền bóng của Công Phượng không thừa lực sau tình huống đập nhả quá hay với Quang Hải, Văn Toàn đã có cơ hội gia tăng cách biệt lên 2-0.

Malaysia bị hóa giải, mọi cánh cửa đường vào cầu môn của thủ thành Văn Lâm bị khóa trái bởi hệ thống phòng thủ chơi kín kẽ, với các trung vệ lỳ đòn, khôn ngoan, không ngại va chạm. Đội tuyển Việt Nam chơi trên chân hoàn toàn so với đối thủ và lúc này thì Malaysia lại rơi vào thế bị động.

Tranh chấp tốt, đứng vị trí kín, bọc lót và hỗ trợ nhau tốt, Đội tuyển Việt Nam với cự ly, di chuyển đội hình tốt đã giăng ra thế trận khiến Malaysia bất lực. Ở thế trận chơi hưng phấn, quá tiếc khi phút 72 không có thêm bàn thắng được ghi, ở tình huống Đức Huy xẻ khe để Trọng Hoàng phá toang hàng thủ, trả ngược cho Văn Toàn dứt điểm trượt trong tư thế không ai kèm và bóng đến chân của Anh Đức nhưng pha đệm lòng của tiền đạo kỳ cựu này lại trúng hậu vệ lùi về phá bóng trên vạch vôi.

Từ nách 2 biên lẫn trung lộ, Đội tuyển Việt Nam lên bóng là tiếp cận được cầu môn và có thể xé toang hàng thủ đối phương. Malaysia không lên được bóng, dùng bóng dài và trông vào những pha treo bổng. Họ bất lực hoàn toàn trước hệ thống của Đội tuyển Việt Nam và bị khuất phục.

Cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Người Malaysia có thể chưa phục với 1 trận hòa, 2 thất bại ở AFF Cup 2018 nhưng với thất bại mới nhất ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Tang Cheng Hoe phải “tâm phục, khẩu phục”. Bởi xét trên mọi khía cạnh, Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ mình mạnh hơn, hay hơn và chiến thắng xứng đáng.

Chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo với chiến thắng 1-0 trước Malaysia, khi mang đến thêm một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn nữa cho khán giả cả nước.

Ngay sau trận thắng Malaysia, Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 diễn ra vào ngày 15.10.

Đội hình thi đấu ĐT Việt Nam: Văn Lâm; Văn Hậu, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng; Văn Toàn (Việt Phong), Tuấn Anh (Đức Huy), Hùng Dũng, Quang Hải; Công Phượng (Công Phượng).

ĐỘC PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển thủ Việt Nam di chuyển sang Indonesia từ tờ mờ sáng

HOÀI ĐAN |

Rạng sáng 11.10, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã di chuyển ra sân bay để khởi hành sang Indonesia.

Thua Việt Nam trong thất vọng, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia bỏ họp báo

ĐÌNH THẢO |

Dường như quá thất vọng với lối chơi thiếu hiệu quả của các học trò dẫn tới trận thua 0-1 trước tuyển Việt Nam tối 10.10 trên sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã không tham dự cuộc họp báo sau trận đấu.

Báo chí Châu Á lại "ngả mũ" trước chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia

HOÀI MINH |

Truyền thông Châu Á dành nhiều lời tán thưởng cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng trước Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển thủ Việt Nam di chuyển sang Indonesia từ tờ mờ sáng

HOÀI ĐAN |

Rạng sáng 11.10, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã di chuyển ra sân bay để khởi hành sang Indonesia.

Thua Việt Nam trong thất vọng, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia bỏ họp báo

ĐÌNH THẢO |

Dường như quá thất vọng với lối chơi thiếu hiệu quả của các học trò dẫn tới trận thua 0-1 trước tuyển Việt Nam tối 10.10 trên sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã không tham dự cuộc họp báo sau trận đấu.

Báo chí Châu Á lại "ngả mũ" trước chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia

HOÀI MINH |

Truyền thông Châu Á dành nhiều lời tán thưởng cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng trước Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.