Tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với Philippines trước thềm AFF Cup

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam đang lên kế hoạch thi đấu giao hữu với đội tuyển Philippines vào ngày 14.12 tới đây, trước thềm diễn ra AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 23.11, ngay sau khi V.League 2022 kết thúc. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có khoảng gần 1 tháng để chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm nay.

Cụ thể, sau trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30.11, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển vào Vũng Tàu tập huấn trong 2 tuần., thay vì tập huấn ở Dubai như kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng lên kế hoạch cho tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với tuyển Philippines vào ngày 14.12, trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh từ ngày 20.12.2022 đến 16.1.2023.

Hiện tại, VFF đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Philippines và sẽ sớm có thông tin chính thức về địa điểm tổ chức trận đấu này.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập khoảng 32-35 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập khoảng 32-35 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ảnh: Thanh Vũ

Liên quan  kế hoạch hội quân của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sẽ triệu tập khoảng 32-35 cầu thủ. Mục đích là để rà soát, đánh giá năng lực cầu thủ trước khi chọn ra đội hình mạnh nhất hướng đến trận giao hữu với Dortmund và giải AFF Cup 2022.

Chiến lược gia người Hàn Quốc từng chia sẻ: "Tất cả các cầu thủ sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng để có mặt trong đội hình tham dự AFF Cup 2022. Tôi chưa thể nói những gương mặt có tên thi đấu từ trước đến nay sẽ là cầu thủ chủ chốt tại AFF Cup sắp tới. Tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi vị trí phải có 3 người và tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh như nhau".

Ngoài những cầu thủ trụ cột như thủ môn Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Văn Đức... ông Park nhiều khả năng sẽ trao cơ hội những gương mặt trẻ có màn thể hiện tốt tại giải giao hữu hồi tháng 9 hoặc những nhân tố mới có phong độ ổn định ở V.League như Mạnh Dũng, Văn Khang, Đình Duy, Tuấn Tài, Phi Hoàng, Hải Huy...

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kiếm tiền từ thương hiệu đội tuyển Việt Nam: Nói dễ, làm khó?

AN NGUYÊN |

Nguồn thu của VFF tăng lên nhanh chóng vì nhiều lý do khác nhau nhưng để đạt đến một ngưỡng mang tính đột biến so với thời điểm hiện tại không phải bài toán dễ có lời giải.

CĐV Indonesia vui mừng khi Quang Hải, Chanathip vắng mặt tại AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Truyền thông và cổ động viên Indonesia nhận định, việc 2 ngôi sao Quang Hải và Chanathip không tham dự AFF Cup là cơ hội để đội tuyển Indonesia vươn lên ở sân chơi Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên Park Hang-seo không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiếm tiền từ thương hiệu đội tuyển Việt Nam: Nói dễ, làm khó?

AN NGUYÊN |

Nguồn thu của VFF tăng lên nhanh chóng vì nhiều lý do khác nhau nhưng để đạt đến một ngưỡng mang tính đột biến so với thời điểm hiện tại không phải bài toán dễ có lời giải.

CĐV Indonesia vui mừng khi Quang Hải, Chanathip vắng mặt tại AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Truyền thông và cổ động viên Indonesia nhận định, việc 2 ngôi sao Quang Hải và Chanathip không tham dự AFF Cup là cơ hội để đội tuyển Indonesia vươn lên ở sân chơi Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên Park Hang-seo không tiếp tục gia hạn hợp đồng.