Tuyển Việt Nam hưởng lợi khi AFC đổi lịch các Cúp châu lục

BÍCH THÙY |

Tuyển Việt Nam sẽ có điều kiện tập hợp đội hình mạnh nhất để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, khi Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) có điều chỉnh về lịch thi đấu AFC Champions League, AFC Cup.

Theo dự kiến ban đầu, vòng bảng AFC Champions League và AFC Cup 2021 với thể thức sân nhà, sân khách. 6 lượt trận sẽ tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc của các đội bóng, AFC trong bối cảnh bóng đá đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Để tiết kiệm chi phí về tiền bạc, thời gian cho các đội, AFC đã quyết định thay đổi về thể thức thi đấu vòng bảng: Diễn ra tại một địa điểm là sân nhà của của một đội trong bảng.

Lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 5 - 11.5.2021, lượt về thi đấu từ ngày 16 - 22.8.2021. Ở AFC Champions League 2021, đại diện của Việt Nam là nhà vô địch V.League 2020, câu lạc bộ Viettel. Trong khi đó, AFC Cup 2021 sẽ thi đấu tập trung thi đấu một lượt từ ngày 16 - 22.8.2021. Đại diện của Việt Nam là câu lạc bộ Hà Nội và Sài Gòn sẽ thi đấu ở vòng bảng.

Với cách sắp xếp mới của AFC, lịch thi đấu của AFC Champions League lẫn AFC Cup đều không trùng với với AFF Cup, dự kiến diễn ra từ ngày 11.4 đến 8.5.2021.

Điều đó sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có điều kiện triệu tập những cầu thủ tốt nhất lên đội tuyển Việt Nam. Bởi Hà Nội, Viettel là 2 đội bóng có nhiều tuyển thủ như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Nguyên Mạnh…

Do dịch COVID-19, AFF Cup 2020 không thể diễn ra cuối năm 2020 như lịch trình, buộc phải kéo sang năm 2021.

Thể thức giải đấu vẫn như cũ, tức tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng với 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Ở bán kết, chung kết, các đội sẽ thi đấu lượt đi, lượt về.

Mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo là bảo vệ thành công ngôi vô địch.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Kiatisak: Khoảng cách từ HAGL đến đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak có thể là lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam trong tương lại, nếu thành công cùng HAGL.

Mở bán vé 2 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam

KHÁNH AN |

VFF sẽ tiến hành bán vé 2 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam vào tháng 12, số tiền thu được dùng làm từ thiện.

Đội tuyển Việt Nam có thể chọn U22 làm "quân xanh"

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể chọn U22 Việt Nam làm "quân xanh" trong đợt tập trung sắp tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiatisak: Khoảng cách từ HAGL đến đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak có thể là lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam trong tương lại, nếu thành công cùng HAGL.

Mở bán vé 2 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam

KHÁNH AN |

VFF sẽ tiến hành bán vé 2 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam vào tháng 12, số tiền thu được dùng làm từ thiện.

Đội tuyển Việt Nam có thể chọn U22 làm "quân xanh"

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể chọn U22 Việt Nam làm "quân xanh" trong đợt tập trung sắp tới.