Tuyển Việt Nam hứng khởi tập luyện, Tuấn Anh báo tin vui cho thầy Park

NGUYÊN VŨ |

Tin vui đến với đội tuyển Việt Nam khi tiền vệ Tuấn Anh đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chiều ngày 8.8, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện tích cực hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Như thường lệ, ban huấn luyện đưa ra một số trò chơi nhỏ trong phần khởi động để tăng sự hưng phấn và kết nối các cầu thủ. Ảnh: VFF
Chiều ngày 8.8, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện tích cực hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Như thường lệ, ban huấn luyện đưa ra một số trò chơi nhỏ trong phần khởi động để tăng sự hưng phấn và kết nối các cầu thủ. Ảnh: VFF
Tin vui đến với đội tuyển Việt Nam khi tiền vệ Tuấn Anh đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phải tập riêng cùng bác sĩ trong 3 buổi đầu tiên để hồi phục chấn thương. Ảnh: VFF
Các cầu thủ luôn tràn ngập tiếng cười và sự hứng khởi trong suốt khoảng thời gian luyện tập. Ảnh: VFF
Tân binh Trương Văn Thiết lần đầu tiên được tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Hậu vệ sinh năm 1995 vẫn đang cố gắng hoà nhập và bắt nhịp với cường độ tập luyện của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đánh dấu sự trở lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam và đặt mục tiêu cao nhất trong đợt tập trung này. Trước đó, anh gặp chấn thương trong trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam hồi tháng 12.2020.
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đánh dấu sự trở lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam và đặt mục tiêu cao nhất trong đợt tập trung này. Trước đó, anh gặp chấn thương trong trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam hồi tháng 12.2020.
Ngoài nội dung củng cố thể lực, ban huấn luyện đã triển khai giáo án với các bài tập liên quan kỹ, chiến thuật quan trọng trong thi đấu như dẫn bóng, chuyền bóng, di chuyển đồng đội,... Ảnh: VFF
Ngoài nội dung củng cố thể lực, ban huấn luyện đã triển khai giáo án với các bài tập liên quan kỹ, chiến thuật quan trọng trong thi đấu như dẫn bóng, chuyền bóng, di chuyển đồng đội, dứt điểm... Ảnh: VFF
Đây là nội dung tập luyện khá quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam. Tuy nhiên, độ khó của các bài tập sẽ được tăng dần nhằm giúp toàn đội dễ thích nghi và có sự thể hiện tốt nhất. Ảnh: VFF
Trong buổi tập chiều này, Văn Toàn và Tiến Linh tiếp tục phải tập riêng cùng bác sĩ. Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai cần thêm 1-2 buổi nữa để hồi phục hoàn toàn chấn thương, trong khi đó Tiến Linh có dấu hiệu bị quá tải cơ nên cần phải tập tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Ngoài ra, hậu vệ Văn Hậu đã ra sân trở lại sau 3 buổi đầu tiên tập gym tại khách sạn. Ảnh: VFF
Trong buổi tập chiều nay, Văn Toàn và Tiến Linh tiếp tục phải tập riêng cùng bác sĩ. Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai cần thêm 1-2 buổi nữa để hồi phục hoàn toàn chấn thương, trong khi đó Tiến Linh có dấu hiệu bị quá tải cơ nên cần phải tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Ngoài ra, hậu vệ Văn Hậu đã ra sân trở lại sau 3 buổi tập gym tại khách sạn. Ảnh: VFF
Hình ảnh tập luyện của đội tuyển Việt Nam chiều ngày 8.8
NGUYÊN VŨ
TIN LIÊN QUAN

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài mong gặp may mắn khi trở lại tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài hy vọng sẽ không gặp chấn thương trong quá trình tập luyện để có thể thể hiện tốt khả năng và ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhật Bản muốn đăng cai vòng loại World Cup 2022 có tuyển Việt Nam tham dự

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) sẵn sàng đăng cai tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 của bảng B, vốn có tuyển Việt Nam tham dự nếu AFC thông qua phương án thi đấu tập trung.

Tuyển Việt Nam chưa từng ghi bàn vào lưới Saudi Arabia

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam từng 2 lần đối đầu với Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2002, tuy nhiên chúng ta không ghi được bàn thắng nào trước đối thủ này.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài mong gặp may mắn khi trở lại tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài hy vọng sẽ không gặp chấn thương trong quá trình tập luyện để có thể thể hiện tốt khả năng và ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhật Bản muốn đăng cai vòng loại World Cup 2022 có tuyển Việt Nam tham dự

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) sẵn sàng đăng cai tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 của bảng B, vốn có tuyển Việt Nam tham dự nếu AFC thông qua phương án thi đấu tập trung.

Tuyển Việt Nam chưa từng ghi bàn vào lưới Saudi Arabia

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam từng 2 lần đối đầu với Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2002, tuy nhiên chúng ta không ghi được bàn thắng nào trước đối thủ này.