Tuyển Việt Nam được lợi gì nếu đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thành tích sẽ đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.

Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giữ được ngôi đầu bảng G nếu thắng hoặc hoà UAE ở trận đấu lúc 23h45 (giờ Việt Nam) ngày 15.6. Trong trường hợp thua, đội vẫn có cơ hội rất lớn để đi tiếp với suất dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Lúc này, tuyển Việt Nam đã chắc xếp trên 2 đội nhì ở bảng F và H. Và chỉ cần loại thêm 1 đội nhì bảng khác là chúng ta chắc suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

Mọi thứ đều đang ủng hộ tuyển Việt Nam từ phong độ cho đến lịch thi đấu từ các cặp đấu khác. Trong trường hợp đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng đồng thời giành quyền dự Vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ được khoản hỗ trợ 200.000 USD (gần 5 tỉ đồng) từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 có tổng cộng 12 đội tham dự. Các đội được chia làm 6 nhóm, dựa trên vị trí trên của các đội trên bảng xếp hạng FIFA tháng 5.2021. Sau đó, 12 đội được chia làm vào 2 bảng, mỗi bảng có 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, theo thể thức lượt đi lượt về để tính đến xếp hạng.

Các đối thủ tại vòng loại thứ 3 sẽ là thước đo chính xác về đẳng cấp của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.
Các đối thủ tại vòng loại thứ 3 sẽ là thước đo chính xác về đẳng cấp của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar. 2 đội đứng hạng 3 sẽ thi đấu play-off, đội thắng sẽ thi đấu 1 trận play-off liên châu lục, tranh vé vớt dự World Cup 2022.

Tính đến trước lượt đấu cuối cùng, 4 đội vượt qua vòng loại thứ 2 đã được xác định gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Syria, Australia. Những cái tên nốt gót tiếp theo cũng sẽ là những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á. Theo lịch, 10 lượt trận đấu của giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày 2.9.2021 đến 22.3.2022.

Tuyển Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để chạm trán với những đội bóng mạnh nhất châu lục, là cơ hội để đánh giá chính xác thực lực và đẳng cấp của đội. Tuy nhiên thử thách dành cho đội sẽ rất lớn. Ở Đông Nam Á, tuyển Thái Lan từng có 2 lần vào đến vòng loại cuối cùng các năm 2002 và 2018, nhưng đội đều xếp cuối bảng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thể thao 7 ngày: Thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẵn sàng "vượt ải" UAE

Đức Thiện - Nhật Huy |

Những tin tức đáng chú ý trong bản tin Thể thao 7 ngày: Thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẵn sàng "vượt ải" UAE; Sự cố đáng tiếc tại Euro 2020;...

Cầu thủ UAE tuyên bố muốn thắng đội tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA), các tuyển thủ của UAE đều khẳng định họ đủ sức đánh bại tuyển Việt Nam để giành ngôi nhất bảng G.

Huấn luyện viên UAE cảnh báo học trò phải đề cao cảnh giác tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Bert Van Marwijk yêu cầu các cầu thủ UAE không được phép chủ quan khi đối đầu với tuyển Việt Nam.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thể thao 7 ngày: Thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẵn sàng "vượt ải" UAE

Đức Thiện - Nhật Huy |

Những tin tức đáng chú ý trong bản tin Thể thao 7 ngày: Thắng Malaysia, tuyển Việt Nam sẵn sàng "vượt ải" UAE; Sự cố đáng tiếc tại Euro 2020;...

Cầu thủ UAE tuyên bố muốn thắng đội tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA), các tuyển thủ của UAE đều khẳng định họ đủ sức đánh bại tuyển Việt Nam để giành ngôi nhất bảng G.

Huấn luyện viên UAE cảnh báo học trò phải đề cao cảnh giác tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Bert Van Marwijk yêu cầu các cầu thủ UAE không được phép chủ quan khi đối đầu với tuyển Việt Nam.