Tuyển Việt Nam có cơ hội ngược dòng trước Thái Lan?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược thế trận trước Thái Lan.

Sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi lớn khi thất bại 0-2 trước Thái Lan. Ở giải đấu này, ban tổ chức không áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách, điều này có thể giảm tải áp lực cho các cầu thủ ở trận lượt về. Tuy nhiên, việc san lấp khoảng cách 2 bàn thắng là điều rất khó khi tuyển Thái Lan đang cho thấy đẳng cấp vượt trội.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia  trận đấu: “Sau trận đấu, trợ lý của tôi đã nói rằng, chúng ta còn trận lượt về. Với 2 bàn thua, chúng tôi vẫn có thể lật ngược thế cờ bất cứ lúc nào. Tuyển Việt Nam sẵn sàng đưa trận đấu trở lại tỉ số cân bằng".

Đến buổi họp báo trước trận, ông Park tiếp tục khẳng định: "Trận đấu ngày mai sẽ một cuộc chiến đẹp, một trận đấu không có sự hối hận".

Thực tế, để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lội ngược dòng là rất khó  khăn. Nhìn cả thế trận hiệp 2, tuyển Việt Nam đã bất lực trước Thái Lan trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt có thể mang đến những lo lắng cho thầy trò ông Park. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã tung ra sân những quân bài tốt nhất để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã không thể có được cơ hội.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn khi bóng đi đúng xà ngang, cột dọc. Thậm chí, chúng ta có thể trách trọng tài với những tình huống gây tranh cãi có lợi cho Thái Lan. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cũng cần thừa nhận rằng, Thái Lan là đối thủ mạnh thực sự.

Việc tuyển Thái Lan có 2 bàn thắng “làm vốn” ở trận lượt về sẽ giúp họ có thêm sự chủ động về mặt thế trận. “Voi chiến” hoàn toàn có thể thi triển lối chơi phòng ngự phản công để bảo toàn tỉ số. Trong khi đó, các mũi tấn công của tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay đang có dấu hiệu “cùn”. Sự bế tắc ở trận gặp Indonesia cho đến cuộc đối đầu với Thái Lan đã chứng minh điều này.

Việc để thua 2 bàn cũng khiến tuyển Việt Nam vấp phải vấn đề tâm lý. Nhìn lại lịch sử, tuyển Việt Nam từng thất bại tâm phục khi bị đối phương dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi. Đó là trận bán kết AFF Cup 2007, tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình, sau đó bị đối thủ cầm hoà 0-0 ở trận lượt về và thất bại. Đến bán kết AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam tiếp tục thất bại 0-2 trước Malaysia ở trận lượt đi trên sân khách và hoà 0-0 trên sân nhà ở trận lượt về và bị loại.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Chúng ta cũng có thừa sự tự tin khi đối đầu với Thái Lan. Thế nhưng, cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo cho cầu thủ tiếp cận trận đấu dường như đang không mang đến sự tích cực. 

Tuyển Việt Nam đã không còn mang “dớp” sợ Thái Lan. Thế nhưng, những cuộc đối đầu giữa hai đối thủ truyền kiếp vẫn mang đến tính chất quyết liệt và cả áp lực cho thầy trò ông Park Hang-seo.

Ở trận đấu lượt về, cơ hội lội ngược dòng vẫn còn nguyên. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải nỗ lực để tìm kiếm những bàn thắng với một thế trận tấn công. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi có thể khiến thầy trò ông Park phải trả giá.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Điểm yếu nào của tuyển Thái Lan mà tuyển Việt Nam có thể khai thác?

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan dù chơi "trên chân" tuyển Việt Nam nhưng đội bóng này vẫn bộc lộ những điểm yếu mà đối phương có thể khai thác để ghi bàn.

Thống kê cho thấy tuyển Việt Nam ít hy vọng trước Thái Lan ở lượt về

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam chưa bao giờ ngược dòng thành công trước các đối thủ tại AFF Cup, sau khi thua trận ở bán kết lượt đi.

Tuyển Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam bị thu hẹp cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020.

Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân tại khu vực ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt các ngôi nhà cấp 4 hoặc xây thấp tầng mở kinh doanh, treo biển “cà phê âm nhạc”. Hằng ngày, từ khoảng 19 giờ, các quán đồng loạt lên nhạc, bật đèn màu, mở âm thanh cỡ lớn, náo loạn cả khu dân cư khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Điểm yếu nào của tuyển Thái Lan mà tuyển Việt Nam có thể khai thác?

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan dù chơi "trên chân" tuyển Việt Nam nhưng đội bóng này vẫn bộc lộ những điểm yếu mà đối phương có thể khai thác để ghi bàn.

Thống kê cho thấy tuyển Việt Nam ít hy vọng trước Thái Lan ở lượt về

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam chưa bao giờ ngược dòng thành công trước các đối thủ tại AFF Cup, sau khi thua trận ở bán kết lượt đi.

Tuyển Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam bị thu hẹp cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020.