Tuyển Việt Nam có chưa đến 0,3% cơ hội dự World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thua 0-1 trước Australia khiến tuyển Việt Nam trở thành đội bóng có nguy cơ bị loại cao nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, theo thống kê của We Global.

We Global là một công ty chuyên về thống kê thể thao của Mỹ. Dựa trên hơn 2.500 mô phỏng, với các thuật toán chuyên biệt, We Global đã đưa ra các dự đoán về cơ hội dự World Cup 2022, khả năng đá play-off lẫn nguy cơ bị loại của 12 đội dự vòng loại khu vực Châu Á. Các tỉ lệ cho từng đội sẽ có thay đổi sau mỗi lượt trận.

Với tuyển Việt Nam, We Global chỉ ra việc thầy trò ông Park Hang-seo gần như không còn hy vọng giành vé dự World Cup 2022, sau khi thua Saudi Arabia 1-3 và Australia 0-1. Theo công ty này, tuyển Việt Nam chỉ có 0,28% cơ hội dự World Cup; 1,36% cơ hội đá trận play-off và đến 98,36% khả năng bị loại.

Tuyển Việt Nam không phải là đội có xác suất thấp nhất dự World Cup 2022 vì Lebanon chỉ có 0,04% và Syria 0,16% - theo đánh giá của We Global. Tuy nhiên, đội bóng của ông Park Hang-seo lại là đội có nguy cơ bị loại cao nhất, cao hơn cả Trung Quốc (97,8%), Syria (96,24%) và Lebanon (95,76%).

Những thống kê bi quan về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam của We Global. Ảnh: We Global.
Những thống kê bi quan về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam theo đánh giá của We Global. Ảnh: We Global.

Sau trận thua Saudi Arabia 1-3 ở trận ra quân, We Global đánh giá đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1,88% cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022, 4,72% khả năng giành vé đá play-off và 93,4% nguy cơ bị loại. Tỉ lệ này đã bị giảm đi đáng kể so với thời điểm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chưa bắt đầu. Bởi theo đánh giá của We Global Football trước đó, tuyển Việt Nam có 4,44% khả năng đi tiếp, 12,48% cơ hội giành vé play-off và 83,08% nguy cơ bị loại.

Ở chiều ngược lại, công ty của Mỹ đánh giá tuyển Iran gần như chắc chắc giành 1 vé dự World Cup 2022 sau 2 trận toàn thắng rất thuyết phục với tỉ lệ lên đến 96,16%. Ở bảng B, tuyển Nhật Bản dù mới có 3 điểm/2 trận nhưng vẫn được đánh giá có nhiều cơ hội nhất để giành vé dự World Cup với tỉ lệ 84,08%, đứng trên Saudi Arabia (55,72%) và Australia (51,76%) – hai đội đã có trọn 6 điểm/2 trận.

Ngoài thống kê của We Global, tờ Arab News của Saudi Arabia cũng nhấn mạnh, với việc chưa có điểm nào tại bảng B, tuyển Việt Nam và Trung Quốc rất khó để có vé đi tiếp.

Họ bình luận: "Có thể hơi sớm để đưa ra những dự đoán, nhưng với việc Trung Quốc và Việt Nam để thua cả hai trận mở màn, rất khó để tưởng tượng rằng hai đội này – mới có 1 lần dự World Cup trong lịch sử - có thể giành 1 trong 2 suất dự World Cup 2022. Nếu họ có thể trở lại với hiệu quả ấn tượng thì có lẽ vị trí thứ ba và các trận play-off là có thể, nhưng kết thúc ở vị trí thứ hai là điều nằm ngoài khả năng".

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

VFF kiến nghị công tác trọng tài vì tuyển Việt Nam và bài học từ Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

VFF đã đề nghị FIFA lẫn AFC tăng cường kiểm tra công tác, đánh giá chất lượng trọng tài sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Australia, điều đó nhiều khả năng sẽ có những tác động trong việc phân công trọng tài ở những trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam.

Á hậu Huyền My mong cổ động viên đội tuyển Việt Nam ứng xử văn minh

NHÓM PV |

Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 27, Á hậu Huyền My đã chia sẻ cảm xúc sau những trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Qua đây, cô cũng mong các cổ động viên có ứng xử văn minh với trọng tài.

Tuyển Việt Nam bổ sung 5 cầu thủ từ đội U22

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đôn 5 thủ từ đội U22 lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

VFF kiến nghị công tác trọng tài vì tuyển Việt Nam và bài học từ Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

VFF đã đề nghị FIFA lẫn AFC tăng cường kiểm tra công tác, đánh giá chất lượng trọng tài sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Australia, điều đó nhiều khả năng sẽ có những tác động trong việc phân công trọng tài ở những trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam.

Á hậu Huyền My mong cổ động viên đội tuyển Việt Nam ứng xử văn minh

NHÓM PV |

Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 27, Á hậu Huyền My đã chia sẻ cảm xúc sau những trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Qua đây, cô cũng mong các cổ động viên có ứng xử văn minh với trọng tài.

Tuyển Việt Nam bổ sung 5 cầu thủ từ đội U22

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đôn 5 thủ từ đội U22 lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022.