Tuyển Việt Nam cần vượt qua bao nhiêu vòng loại để "mơ" vé World Cup 2022?

Cát Tường |

Để giành vé dự vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh, tuyển Việt Nam cần vượt thêm ít nhất hai vòng loại của World Cup 2022.

Sau lễ bốc thăm tại Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức bước vào hành trình giành vé dự World Cup 2022. Tuy nhiên, để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tuyển Việt Nam vẫn còn chặng đường chông gai phía trước.

Theo quy định của FIFA, Châu Á chỉ có 4,5 suất tham dự vòng chung kết giải đấu ở Qatar sắp tới. Ở vòng loại thứ hai, 40 đội tuyển chia thành 8 bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm.

Kết thúc vòng loại này, 8 đội đầu bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, đồng thời cũng có vé dự VCK Asian Cup 2023.

 
Tuyển Việt Nam gặp lại kình địch Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh VTV

Tiếp đó, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 khu vực Châu Á sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

 
Bảng đấu của Việt Nam gồm các đội tuyển có thực lực tương đồng. Ảnh Minh Tùng

Trước đó, tại Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với sự góp mặt của UAE (hạt giống số 1) cùng 3 đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan (số 3), Malaysia (số 4) và Indonesia (số 5). 

Theo lịch, vào ngày 5.9.2019, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 gặp tuyển Thái Lan trên sân vận động Rajamangala. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo là cuộc đụng độ hạt giống số 1 - UAE vào ngày 9.6 năm tới.

Ở bảng đấu với sự góp mặt của UAE cùng Thái Lan, Indonesia và Malaysia, tuyển Việt Nam nên ngắm tới ngôi đầu để giành vé vào thẳng vòng trong. Vì với chất lượng các đội tuyển bảng G khá tương đồng, việc tích lũy hiệu số bàn thắng bại để vào nhóm 4 đội nhì bảng tốt nhất là không dễ.

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam chưa lần nào lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Tại World Cup 2018, Việt Nam dừng chân ở vòng loại thứ hai, trong bảng đấu kình địch Thái Lan và Iraq đi tiếp. Trước đó tại World Cup 2014, Việt Nam cũng chỉ đi tới vòng loại thứ 2 trước khi thua Qatar với tổng tỉ số 2-4.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022:

5.9.2019: Thái Lan vs ĐT Việt Nam

10.10.2019: ĐT Việt Nam vs Malaysia

15.10.2019: Indonesia vs Việt Nam

14.11.2019: Việt Nam vs UAE

19.11.2019: Việt Nam vs Thái Lan

31.3.2020: Malaysia vs Việt Nam

4.6.2020: Việt Nam vs Indonesia

9.6.2020: UAE vs Việt Nam

Các bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022:

Bảng A: Guam, Maldives, Philipines, Syria, Trung Quốc.

Bảng B: Nepal, Kuwait, Đài Loan, Jordan, Australia.

Bảng C: Campuchia, Hong Kong, Bahrain, Iraq, Iran.

Bảng D: Singapore, Yemen, Palestine, Uzbekistan, Saudi Arabia.

Bảng E: Bangladesh, Afghanistan, Indonesia, Oman, Qatar.

Bảng F: Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Nhật Bản.

Bảng G: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, UAE.

Bảng H: Sri Lanka, Turkmenistan, Triều Tiên, Lebanon, Hàn Quốc.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu chính thức của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Cát Tường |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5.9.

Khoảnh khắc tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

C.T (Nguồn VTV) |

Kết thúc buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với UAE cùng 3 đội Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Lý do Xuân Trường dự bị 2 trận liên tiếp khi trở về HAGL từ Buriram United

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong buổi họp báo sau trận thua 0-3 của HAGL trước Than Quảng Ninh, HLV Lee Tae-hoon đã chia sẻ lý do tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục vào sân từ ghế dự bị. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lịch thi đấu chính thức của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Cát Tường |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5.9.

Khoảnh khắc tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

C.T (Nguồn VTV) |

Kết thúc buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với UAE cùng 3 đội Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Lý do Xuân Trường dự bị 2 trận liên tiếp khi trở về HAGL từ Buriram United

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong buổi họp báo sau trận thua 0-3 của HAGL trước Than Quảng Ninh, HLV Lee Tae-hoon đã chia sẻ lý do tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục vào sân từ ghế dự bị.