Tuyển Việt Nam cần giải quyết bài toán dứt điểm

KHÁNH AN |

Thực tế trên sân Bishan đã chứng minh rằng tuyển Việt Nam vẫn chơi tốt, nhưng không thể đánh bại đối thủ bởi chúng ta chưa làm tốt khâu dứt điểm.

Thông số không biết nói dối

Ngay sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia kết thúc, ban tổ chức AFF Cup 2020 nhanh chóng đưa ra những con số thống kê cơ bản. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo kiểm soát 69,1% thời lượng bóng lăn trên sân, tung ra 585 đường chuyền với độ chuẩn xác lên đến 88% và đi cùng với đó là 21 cú sút.

Nhưng cuối cùng, chỉ có duy nhất một pha dứt điểm của Quang Hải ở phút 28 của hiệp 1 đưa bóng đi trúng khung thành, nhưng cũng dễ dàng bị thủ môn đối phương hoá giải.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang thay đổi cách tiếp cận trận đấu tại AFF Cup 2020 khi tuyển Việt Nam luôn áp đặt lối chơi, tìm cách kiểm soát bóng thay vì phòng ngự phản công thuần tuý như trước đây.

Tuyển Việt Nam chỉ có 1 điểm trước tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Tuyển Việt Nam chỉ có 1 điểm trước tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFP

Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phân tích: "Tuyển Việt Nam vẫn lựa chọn lối chơi áp đặt tấn công, nhưng Indonesia đã chọn đấu pháp chơi phòng ngự chặt chẽ, bởi mục tiêu của họ là có điểm. Tôi cho rằng tuyển Việt Nam vẫn chơi tốt vì chúng ta kiểm soát bóng lên đến 70%. Dù vậy, trước lối chơi chặt chẽ phòng ngự số đông thì tuyển Indonesia đã đạt được mục tiêu có được 1 điểm".

Dựa vào những thông số chuyên môn, nhà cầm quân này chỉ rõ: "Điều mà tuyển Việt Nam chưa làm được là khâu giải quyết bàn thắng. Nhìn vào thế trận, Việt Nam kiểm soát bóng tốt, cầm bóng tốt, di chuyển tốt và có đến 21 cú sút. Nhưng trước một đối thủ chủ động phòng ngự chặt, thậm chí tiền đạo cắm Walian cũng lùi về phòng ngự thì cơ hội tiếp cận cầu môn và đối mặt với thủ môn của tuyển Việt Nam bị hạn chế, từ đó dẫn đến việc có rất ít khoảng không gian để cầu thủ dứt điểm. Thực ra chúng ta có thể tiến hành sút xa nhưng cũng chưa làm được".

Cải thiện khâu dứt điểm

Trên thực tế, không chỉ dứt điểm mà ngay cả việc tổ chức tấn công, tuyển Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn. Tuấn Anh và Hoàng Đức đủ sức kiểm soát tuyến giữa, nhưng khi Quang Hải bị vây hãm và Công Phượng phải rời sân, tuyển Việt Nam không có đủ phương án để tạo ra những cơ hội làm bàn thực sự nguy hiểm, nhất là trong hiệp 2.

“Tuyển Việt Nam nên điều chỉnh trong việc kiểm soát bóng, có thêm những phương án tiếp cận cầu môn để tối ưu hoá những tình huống tấn công. Ngoài ra, chúng ta cần có thêm những miếng đánh mới, biện pháp lối chơi đa dạng hơn để tạo đột biến thì sẽ có thể tiến xa hơn”, ông Hoàng Văn Phúc kì vọng.

Tuyển Việt Nam cần giải quyết khâu dứt điểm và ghi bàn. Ánh: AFP
Tuyển Việt Nam cần giải quyết khâu dứt điểm và ghi bàn. Ánh: AFP

Công Phượng chơi tốt trong những trận đấu đã qua nhưng phải rời sân sớm ở trận gặp tuyển Indonesia vì chấn thương. Những nhân tố khác như Tiến Linh, Văn Toàn hay Đức Chinh,… được đưa vào sân nhưng vì nhiều lý do mà chưa thể đáp ứng được kì vọng hay tạo ra khác biệt đáng kể.

Nói về vấn đề nhân sự trên hàng công, ông Phúc bày tỏ: "Bóng đá là cả tập thể, theo tôi tuyển Việt Nam không ghi bàn là do nhiều nguyên nhân chứ không chỉ do thiếu Công Phượng trên hàng công. Còn Tiến Linh hay bất kì ai cũng không thể mãi duy trì phong độ tốt, cậu ấy hoàn toàn có thể ghi bàn trong thời gian tới. Ban huấn luyện phải nhìn thấy quá trình cầu thủ tập luyện như thế nào để có sự điều chỉnh, lựa chọn cầu thủ có phong độ, trạng thái tốt nhất”.

Lúc này, Tiến Linh đang rất cần một bàn thắng để giải toả áp lực về mặt tâm lý. Việc ông Park thường xuyên bố trí Công Phượng chơi tiền đạo mũi nhọn cho thấy rằng Tiến Linh đang không có được trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, anh vẫn là tiền đạo mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

Ở lượt đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Campuchia. Chỉ cần một trận hoà, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ giành được tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin vui từ Công Phượng

MINH PHONG |

Chấn thương của tiền đạo Công Phượng không quá nghiêm trọng và anh có thể ra sân trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng AFF Cup 2020 gặp tuyển Campuchia.

Bảng xếp hạng AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam nhì bảng B, sáng cửa bán kết

MINH PHONG |

Trận hoà đáng tiếc trước Indonesia khiến tuyển Việt Nam chưa thể vươn lên ngôi đầu bảng B tại AFF Cup 2020.

Công Phượng chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Indonesia

MINH PHONG |

Công Phượng gặp chấn thương sau va pha chạm với tiền vệ Kambuya thời điểm cuối hiệp 1 trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại AFF Cup 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin vui từ Công Phượng

MINH PHONG |

Chấn thương của tiền đạo Công Phượng không quá nghiêm trọng và anh có thể ra sân trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng AFF Cup 2020 gặp tuyển Campuchia.

Bảng xếp hạng AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam nhì bảng B, sáng cửa bán kết

MINH PHONG |

Trận hoà đáng tiếc trước Indonesia khiến tuyển Việt Nam chưa thể vươn lên ngôi đầu bảng B tại AFF Cup 2020.

Công Phượng chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Indonesia

MINH PHONG |

Công Phượng gặp chấn thương sau va pha chạm với tiền vệ Kambuya thời điểm cuối hiệp 1 trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại AFF Cup 2020.