Tuyển Việt Nam bổ sung 5 cầu thủ từ đội U22

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đôn 5 thủ từ đội U22 lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022.

Sau khi thất bại ở 2 trận đấu đầu tiên của vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định đôn 5 cầu thủ gồm Liễu Quang Vinh, Đặng Văn Tới, Trần Văn Đạt, Nhâm Mạnh Dũng và Lê Xuân Tú lên đội tuyển Việt Nam.

Nhóm cầu thủ này sẽ có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển vào ngày 16.9. Cả 5 cầu thủ này đều thuộc lứa sinh năm 1999, 2000 vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đặng Văn Tới là cầu thủ quen mặt với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: VFF
Đặng Văn Tới là cầu thủ quen mặt với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong 5 cầu thủ này thì có 3 người chơi ở vị trí trung vệ. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã mất một loạt cầu thủ đá trung vệ như Đình Trọng, Thành Chung hay hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu vì chấn thương.

Hiện tại, các cầu thủ đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành các lượt trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 9. Những cầu thủ ở Hà Nội sẽ được về gia đình. Những người còn lại không thể trở về nhà sẽ ở lại sinh hoạt tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ trở về Nhật Bản để hội quân cùng câu lạc bộ Cerezo Osaka.

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cả 2 trận trên sân khách khi đối đầu Trung Quốc và Oman trong các trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thầy trò ông Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ giành điểm trong 2 trận đấu này khi trình độ của Trung Quốc và Oman không có quá nhiều chênh lệch so với đội tuyển Việt Nam.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông Trung Quốc: Mong đội nhà có... 1 điểm trước tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Truyền thông Trung Quốc chỉ mong đội nhà có thể giành được 1 điểm trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tại sao trận gặp tuyển Oman "lành ít, dữ nhiều" cho tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo thống kê từ AFC, tuyển Oman là một trong những đội chơi tấn công hay nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Họ sẽ tạo ra thử thách lớn cho tuyển Việt Nam khi hai đội gặp nhau vào ngày 12.10 tới.

Trụ cột tuyển Trung Quốc kịp hồi phục để đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Zhang Linpeng gặp tổn thương ở đĩa đệm và dây chằng thắt lưng nhưng được dự báo sẽ sớm hồi phục, để ra sân thi đấu khi tuyển Trung Quốc gặp tuyển Việt Nam ngày 7.10 tới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Truyền thông Trung Quốc: Mong đội nhà có... 1 điểm trước tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Truyền thông Trung Quốc chỉ mong đội nhà có thể giành được 1 điểm trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tại sao trận gặp tuyển Oman "lành ít, dữ nhiều" cho tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo thống kê từ AFC, tuyển Oman là một trong những đội chơi tấn công hay nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Họ sẽ tạo ra thử thách lớn cho tuyển Việt Nam khi hai đội gặp nhau vào ngày 12.10 tới.

Trụ cột tuyển Trung Quốc kịp hồi phục để đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Zhang Linpeng gặp tổn thương ở đĩa đệm và dây chằng thắt lưng nhưng được dự báo sẽ sớm hồi phục, để ra sân thi đấu khi tuyển Trung Quốc gặp tuyển Việt Nam ngày 7.10 tới.