Tuyển Việt Nam bất ngờ sụt giảm giá trị chuyển nhượng sau King's Cup 2019

Cát Tường |

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, đội hình tuyển Việt Nam vừa thi đấu tại King's Cup 2019 có giá trị 1,55 triệu Euro.

Trong bản cập nhật mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội hình tuyển Việt Nam có sự thay đổi. Cụ thể, trang web kể trên định giá các học trò của ông Park ở mức 1,55 triệu Euro, tụt 180.000 Euro so với mức cũ.

Ở bản cập nhật trước, đội tuyển (ĐT) Việt Nam được định giá theo danh sách cầu thủ tham dự Asian Cup 2019. Transfermarkt đánh giá tổng giá trị các chân sút "Rồng vàng" khi đó là 1,73 triệu Euro.

Tuy nhiên, trong bản cập nhật mới đây, trang định giá uy tín hàng đầu thế giới lại dựa theo danh sách ĐT Việt Nam mới tập trung dự King's Cup 2019. Chính vì vậy, khá nhiều cầu thủ như Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Trần Văn Kiên, Huỳnh Tấn Sinh hay Nguyễn Văn Toản chưa được Transfermarkt định giá. Với những cầu thủ chưa có nhiều thông tin, trang web kể trên đều đặt mức giá chuyển nhượng là 0 Euro.

 
Giá trị của các cầu thủ tuyển Việt Nam không tăng sau King's Cup 2019. Ảnh Minh Tùng

Ở chiều ngược lại, khá nhiều chân sút được Transfermarkt định giá cao như Đình Trọng, Huy Hùng, Phan Văn Đức, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh và Bùi Tiến Dũng đều không có tên trong đội hình tham dự giải đấu tại Thái Lan. Điều này khiến cho giá trị đội hình tuyển Việt Nam sụt giảm trong bản cập nhật mới nhất của trang web chuyển nhượng thế giới.

Trong khi tổng giá trị đội hình giảm, mức phí chuyển nhượng Transfermarkt đánh giá cho từng cầu thủ lại không có sự thay đổi. Cụ thể, thủ thành Văn Lâm, cầu thủ thuộc biên chế Muangthong United (Thái Lan) vẫn đứng đầu danh sách.

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Nga được Transfermarkt định giá lên tới 300.000 Euro. Con số này chỉ bằng phân nửa so với số tiền 675.000 Euro (500.000 USD) mà đội bóng Thái Lan bỏ ra để chiêu mộ thủ thành tuyển Việt Nam từ CLB Hải Phòng.

 
Thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn là cầu thủ giá trị nhất đội tuyển Việt Nam. Ảnh Hữu Phạm

Xếp ở vị trí thứ hai vẫn là Xuân Trường, cầu thủ gốc Tuyên Quang vừa chia tay Buriram United sau hơn 4 tháng thi đấu ở Thái Lan. Mức giá trang web chuyển nhượng hàng đầu thế giới đưa ra cho cầu thủ HAGL là 200.000 Euro.

Đồng vị trí hạng ba gồm Công Phượng, Quang Hải và Văn Hậu. Mức giá Transfermarkt đánh giá 3 ngôi sao tuyển Việt Nam ở mức 150.000 Euro, sau màn trình diễn ấn tượng ở AFF Cup và Asian Cup hồi đầu năm.

Với trường hợp Trọng Hoàng, "lão tướng" thuộc biên chế Viettel vẫn được định giá tới 125.000 Euro. Trên thực tế, giá trị của tiền vệ 30 tuổi khá hợp lý khi nhìn vào kinh nghiệm cũng như thành tích của anh trong thời gian qua.

 
Quang Hải và các đồng đội thua xa Thái Lan về giá trị đội hình. Ảnh Đ.Đ

Trong khu vực Đông Nam Á, ĐT Thái Lan vẫn đứng vị trí số 1 trong danh sách những đội tuyển giá trị nhất. "Voi chiến" được Transfermarkt định giá 7,5 triệu Euro, tụt chút ít so với mức 7,7 triệu Euro trước đó.

Đứng vị trí thứ 2 là Indonesia, đội bóng xứ "Vạn đảo" được định giá 3,98 triệu Euro vượt qua Philippines (3,48 triệu Euro) ở bản cập nhật tháng 6. Các đội tuyển Myanmar (2,28 triệu Euro), Malaysia (1,95 triệu Euro) và Singapore (1,68 triệu Euro) đều xếp trên đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Xuân Trường xin chia tay Buriram United sau 4 tháng thi đấu ở Thái

Cát Tường |

Theo Goal phiên bản Thái Lan, tiền vệ Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay CLB Buriram United sau hơn 4 tháng thi đấu tại Thai League.

Đội thắng tuyển Việt Nam ở King's Cup lập kì tích vào tứ kết Gold Cup 2019

Cát Tường |

Đội tuyển (ĐT) Curacao - nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) King's Cup đã chính thức đoạt vé vào tứ kết Gold Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

"Quang Hải là cầu thủ có thể đủ tầm thi đấu ở Châu Âu"

Cát Tường |

HLV Hristo Vidakovic của Ceres Negros chỉ ra tiền vệ Quang Hải mới là cầu thủ của Hà Nội FC đủ đẳng cấp thi đấu tại Châu Âu.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Xuân Trường xin chia tay Buriram United sau 4 tháng thi đấu ở Thái

Cát Tường |

Theo Goal phiên bản Thái Lan, tiền vệ Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay CLB Buriram United sau hơn 4 tháng thi đấu tại Thai League.

Đội thắng tuyển Việt Nam ở King's Cup lập kì tích vào tứ kết Gold Cup 2019

Cát Tường |

Đội tuyển (ĐT) Curacao - nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) King's Cup đã chính thức đoạt vé vào tứ kết Gold Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

"Quang Hải là cầu thủ có thể đủ tầm thi đấu ở Châu Âu"

Cát Tường |

HLV Hristo Vidakovic của Ceres Negros chỉ ra tiền vệ Quang Hải mới là cầu thủ của Hà Nội FC đủ đẳng cấp thi đấu tại Châu Âu.