Tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020 khi nào?

BÍCH THÙY |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định AFF Cup 2020 từ ngày 11.4 đến 8.5.2021.

Giải AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 23.11 đến 31.12.2020. Tuy nhiên, AFF đã quyết định hoãn giải đấu đến năm sau do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với sự tham vấn của các Liên đoàn trong khu vực và các bên liên quan, Ban điều hành AFF Cup 2020 đã xác định thời gian thi đấu phù hợp nhất, tránh xung đột với lịch thi đấu các giải quốc nội, đồng thời tiếp tục theo sát tình hình thực tế để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho các cầu thủ, huấn luyện viên, thành viên tham dự, cổ động viên và toàn cộng đồng.

“Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các liên đoàn thành viên và đã có thể tìm được một thời điểm thích hợp vào năm tới đây để tổ chức giải đấu danh giá nhất của khu vực. Trong thời điểm chúng ta vẫn đang phải chung tay đối phó với dịch bệnh, chúng ta cần phải thân trọng trong việc tổ chức AFF Cup, đảm bảo giải đấu được diễn ra một cách tốt đẹp nhất vào năm tới”, Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth nhấn mạnh.

AFF Cup 2020 vẫn diễn ra với thể thức cũ, tức tại vòng bảng mỗi đội sẽ đá 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Đến bán kết, chung kết, các đội thi đấu lượt đi, lượt về. Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup 2018, mục tiêu là bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Với thời gian diễn ra của AFF Cup, VFF cùng VPF chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để các cầu thủ có thời gian lên tập trung tuyển quốc gia.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

AFF Cup 2020 tạm hoãn, đơn vị nào thiệt hại kinh tế lớn?

ĐĂNG HUỲNH |

AFF Cup 2020 dời lịch sang năm 2021 sẽ khiến đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình thiệt hại đầu tiên.

Hoãn AFF Cup 2020: Những gánh nặng nào chờ đón thầy Park trong năm 2021?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong năm 2020, tuyển Việt Nam hiện chỉ còn tập trung cho vòng loại World Cup 2022 nhưng sang năm 2021, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Dời AFF Cup 2020 sang năm 2021, tuyển Thái Lan “mừng ra mặt”

ĐÌNH THẢO |

Việc AFF Cup 2020 phải dời đến tháng 4.2021 giúp cho Thái Lan là quốc gia có được lợi thế nhất khi gần như giải đấu cao nhất bóng đá Đông Nam Á không trùng với Thai League 2020.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

AFF Cup 2020 tạm hoãn, đơn vị nào thiệt hại kinh tế lớn?

ĐĂNG HUỲNH |

AFF Cup 2020 dời lịch sang năm 2021 sẽ khiến đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình thiệt hại đầu tiên.

Hoãn AFF Cup 2020: Những gánh nặng nào chờ đón thầy Park trong năm 2021?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong năm 2020, tuyển Việt Nam hiện chỉ còn tập trung cho vòng loại World Cup 2022 nhưng sang năm 2021, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Dời AFF Cup 2020 sang năm 2021, tuyển Thái Lan “mừng ra mặt”

ĐÌNH THẢO |

Việc AFF Cup 2020 phải dời đến tháng 4.2021 giúp cho Thái Lan là quốc gia có được lợi thế nhất khi gần như giải đấu cao nhất bóng đá Đông Nam Á không trùng với Thai League 2020.