Cánh cửa chung kết thu hẹp với thầy trò ông Park Hang-seo

MINH TRIẾT |

Cú đúp của Chanathip đã giúp tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Trận đấu khép lại. Tuyển Việt Nam để thua 0-2 ở bán kết lượt đi và sẽ phải tính toán, nỗ lực hơn rất nhiều ở trận lượt về diễn ra sau đây 3 ngày.

- Phút 90+2: Quang Hải ngã trong vòng cấm Thái Lan.

Trong một tình huống đột phá, Quang Hải đã bị đẩy sau và ngã trong vòng cấm nhưng tuyển Việt Nam không được hưởng phạt đền. Ngay sau đó, hậu vệ Thái Lan lại để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào được vang lên. Trọng tài đang có rất nhiều tình huống gây tranh cãi ở trận này.

- Phút 84: Nguyên Mạnh cản phá penalty thành công.

Tuyển Thái Lan được hưởng phạt đền sau khi Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai trong vòng cấm. Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, Chanathip lại không thể đánh bại được thủ thành Nguyên Mạnh.

- Phút 80: Văn Đức đưa bóng đi chệch khung thành.

Đường chuyền chính xác của Quang Hải đặt Văn Đức vào vị trí thuận lợi. Đáng tiếc, cú sút của tiền vệ người Nghệ An đi chệch cột dọc trong gang tấc.

- Phút 75: Văn Thanh rời sân để nhường chỗ cho Hồ Tấn Tài.

Hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai có một trận đấu kém ấn tượng khi không đóng góp nhiều ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Tấn Tài được kỳ vọng sẽ là "làn gió mới", thay đổi lối chơi tuyển Việt Nam.

- Phút 67: Xà ngang lại từ chối Quang Hải.

Sau khi vào sân thay Công Phượng, Đức Chinh thi đấu năng nổ và vừa có đường chuyền vừa tầm cho Quang Hải ở trung tuyến. "Số 19" căn chỉnh rồi tung cú cứa lòng nhanh đưa bóng đi đúng xà ngang khung thành Thái Lan.

- Phút 65: Tuyển Việt Nam dâng cao.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo các học trò dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, hàng thủ tuyển Thái Lan vẫn đang tổ chức tốt, hóa giải thành công hầu hết các pha lên bóng của Quang Hải và các đồng đội.

-  Phút 52: Quang Hải sút vọt xà.

Dù đã phải lui về giữa sân tổ chức bóng nhưng Quang Hải vẫn là "ngòi nổ" hàng đầu bên phía tuyển Việt Nam. Anh vừa có một cú sút xa đưa bóng đi vọt xà.

Hiệp 2 chính thức bắt đầu. Tuyển Việt Nam có 2 sự thay đổi người, khi Tiến Linh và Văn Đức vào sân thay cho Văn Toàn và Tuấn Anh. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tăng cường cho hàng công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Hiệp 1 khép lại, tuyển Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn. Dù đã rất nỗ lực trong khoảng thời gian 15 phút cuối hiệp nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn không thẻ tìm được đường vào khung thành tuyển Thái Lan.

- Phút 43: Thủ thành Thái Lan nhận thẻ vàng.

Tuyển Việt Nam phản công nhanh, Văn Toàn bứt tốc vượt qua hàng thủ Thái Lan buộc thủ thành Budprom phải rời khung thành và phạm lỗi. Thật khó hiểu khi trọng tài chỉ rút thẻ vàng trong tình huống này.

- Phút 33: Bóng dội cột dọc khung thành Thái Lan.

Từ một pha đá phạt ở cự ly 25m so với khung thành đối phương, Quang Hải dứt điểm quyết đoán đưa bóng đập cột dọc đáng tiếc.

- Phút 23: Chanathip tiếp tục lập công.
Tuyển Thái Lan có một pha đập nhả ăn ý ngay khu vực trung lộ để kéo giãn đội hình tuyển Việt Nam. Khi khoảng trống mở ra, Chanathip đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

- Phút 19: Trận đấu căng thẳng.

Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan thi đấu rất quyết liệt với nhiều pha tranh chấp "nảy lửa". Quang Hải bị Theerathon đánh nguội khiến Quế Ngọc Hải tức giận có hành động "trả đũa". Huấn luyện viên Mano Polking mất bình tĩnh, phản ứng và nhận thẻ vàng.

- Phút 14: Thái Lan vươn lên dẫn trước.

Tuyển Thái Lan phản công nhanh, Hồng Duy trượt chân trong pha bóng cuối cùng khiến Nguyên Mạnh gặp khó khi đối mặt Chanathip và không thể ngăn bàn thua.

-  Phút 4: Nguy hiểm cho tuyển Việt Nam.

Theerathon Bunmathan có đường chuyền cực hay cho Supachok thoát xuống. May mắn, thủ thành Nguyên Mạnh đã chơi tập trung và lao ra làm chủ tình hình.

Ở pha phản công sau đó, Quang Hải tung ra cú sút xa không quá hiểm.

- 19h30 (giờ Việt Nam): Trận đấu chính thức bắt đầu. Tuyển Việt Nam là đội giao bóng trước.

- 18h55 (giờ Việt Nam): Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan khởi động.

Đội hình ra sân tuyển Thái Lan

Chatchai, Theerathon, Manuel Bihr, Kritsada Kaman, Narubadin Weerawatnodom, Thanawat, Sarach Yooyen, Phitiwat, Chanathip, Dangda, Supachok.

Huấn luyện viên Mano Polking tiếp tục tin dùng sơ đồ 4-3-1-2 ở tuyển Thái Lan nhằm khai thác tối đa điểm mạnh về nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật của "Messi Jay". Chanathip sẽ đá hộ công phía sau cặp tiền đạo  đang có phong độ cao là Dangda và Supachok.

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam

Trong danh sách ra sân của đội tuyển Việt Nam, cái tên gây nhiều bất ngờ nhất là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. "Số 9" có lần đầu đá chính ở AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ muốn tận dụng tốc độ của Văn Toàn và Công Phượng để đá phản công. Kết hợp với họ sẽ là Quang Hải. Trong khi đó, tuyến giữa sẽ là sự kết hợp của bộ đôi Tuấn Anh và Hoàng Đức.

Ở hàng hậu vệ, Thành Chung được tin dùng để sát cánh cùng Ngọc Hải và Duy Mạnh. Ở 2 cánh, Văn Thanh (cánh phải) và Hồng Duy (cánh trái) là những sự lựa chọn tối ưu. Trong khi đó, Nguyên Mạnh chắc suất trong khung gỗ.

Tuyển Việt Nam lép vế trước Thái Lan ở lịch sử đối đầu

Trong lịch sử đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, đội bóng xứ chùa Vàng vượt trội về thành tích. Cụ thể, trong khoảng thời gian tính từ năm 2000 đến hiện tại, tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau tổng cộng 17 lần. Trong đó, "Voi chiến" giành chiến thắng 9 trận, hoà 6 trận và để thua 2 trận. Nếu tính riêng tại các giải đấu chính thức như AFF Cup và vòng loại World Cup, trong tổng số 11 trận đấu, tuyển Việt Nam chỉ thắng 1 trận, thua 6 trận và hòa 4 trận.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam cũng chưa từng đánh bại Thái Lan ở một giải đấu chính thức. 2 đội cầm hoà nhau trong 2 lượt trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với cùng tỉ số 0-0. Chiến thắng duy nhất của tuyển Việt Nam trước "Voi chiến" trong 3 năm qua là tại giải giao hữu King's Cup 2019.

Huấn luyện viên Park Hang-seo không e ngại Thái Lan

"Thái Lan là đội tuyển mạnh, là ứng cử viên hàng đầu ở bất cứ giải đấu nào họ tham dự. Về chất lượng, họ rất tốt nhưng tôi chưa thấy gì quá nổi bật. Nhưng điều đó không thể nói lên rằng Thái Lan không phải đội tuyển mạnh. Chúng tôi tôn trọng và gặp đối thủ nào cũng cố gắng hết sức, dù điều đó không phải lúc nào cũng đủ làm thỏa mãn người hâm mộ. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ luôn nỗ lực", ông Park Hang-seo chia sẻ.

Huấn luyện viên Mano Polking muốn thắng tuyển Việt Nam

"Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ vẫn phòng ngự rất tốt như các trận trước đó. Họ có 4 trung vệ để sử dụng cho 3 vị trí phòng ngự trên sân, 1 tiền vệ đá trụ và 4 cái tên xoay vòng cho phía trên. Ngoài ra, đội bóng này cũng có 3 hậu vệ cánh chất lượng, còn trên hàng công có 6 phương án khác nhau. Chúng tôi đã phân tích kỹ về tuyển Việt Nam và sẽ đưa ra những chiến thuật tốt nhất cho trận đấu này.

Tôi nghĩ tính chất mỗi trận đấu là khác nhau, nhưng Thái Lan sẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật và cách chơi khi đối đầu Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực cho cuộc đọ sức trước mắt. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng giúp các cầu thủ chiến đấu và chiến thắng ở trận đấu này", Mano Polking chia sẻ.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Văn Đức dự bị, Văn Toàn đá chính

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra nhiều sự thay đổi trong đội hình thi đấu chính thức của tuyển Việt Nam trận gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam được tặng đồ ăn trước trận gặp tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam nhận được sự tiếp sức rất lớn từ các cổ động viên Việt Nam tại Singapore trước thềm trận đấu với tuyển Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

Những lợi thế giúp tuyển Thái Lan có thể thắng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan sẽ không gặp nhiều áp lực bằng tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Cục Dược thông tin về kem bôi da trẻ em sản xuất tại Việt Nam bị Mỹ thu hồi

THÙY LINH |

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa thông báo thu hồi kem Diệp Bảo dùng bôi da trẻ em được sản xuất tại Việt Nam do phát hiện có hàm lượng chì cao.

Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân tại khu vực ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt các ngôi nhà cấp 4 hoặc xây thấp tầng mở kinh doanh, treo biển “cà phê âm nhạc”. Hằng ngày, từ khoảng 19 giờ, các quán đồng loạt lên nhạc, bật đèn màu, mở âm thanh cỡ lớn, náo loạn cả khu dân cư khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Trời nồm ẩm ở Hà Nội: Máy sấy đắt khách, dịch vụ giặt là làm không hết việc

Nguyễn Thúy |

Theo chia sẻ từ các đại lý, lượng máy sấy, hút ẩm đang rất đắt hàng do thời tiết nồm ẩm kéo dài ở khu vực miền Bắc. Người dùng chủ yếu chọn mua thiết bị ở giá 4-7 triệu đồng.

Đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Văn Đức dự bị, Văn Toàn đá chính

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra nhiều sự thay đổi trong đội hình thi đấu chính thức của tuyển Việt Nam trận gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam được tặng đồ ăn trước trận gặp tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam nhận được sự tiếp sức rất lớn từ các cổ động viên Việt Nam tại Singapore trước thềm trận đấu với tuyển Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

Những lợi thế giúp tuyển Thái Lan có thể thắng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan sẽ không gặp nhiều áp lực bằng tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.