Tuyển Trung Quốc bị chê "không có bài vở" sau trận thua Australia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc đã có khởi đầu tệ hại tại vòng loại World Cup 2022 khi không có nỗi một cú sút trúng đích, ở trận thua Australia 0-3 rạng sáng 3.9.

Tuyển Australia có 1 ngày chuẩn bị cũng thắng được Trung Quốc

Ở trận đấu rạng sáng 3.9, tuyển Australia gặp khó khăn ở giai đoạn đầu trận đấu. Tuy nhiên càng chơi, đội bóng xứ chuột túi càng ăn ý, hiệu quả, trong khi tuyển Trung Quốc không có đường nét rõ ràng.

Chỉ trong vòng 3 phút từ phút 24 đến 26, Awer Mabil và Martin Boyle đã giúp Australia dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, Mitchell Duke ghi thêm 1 bàn sau cú đá bồi, ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia.

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), tuyển Australia đã tung ra đến 23 cú dứt điểm, trong đó có 9 lần trúng đích. Trong khi đó, Trung Quốc có 7 lần dứt điểm nhưng không một lần đưa bóng trúng khung thành. Lối chơi nhợt nhạt, yếu kém của đội nhà khiến truyền thông Trung Quốc rất thất vọng.

Sau trận đấu, tờ Sina có bài bình luận mang tính mỉa mai. Họ nhấn mạnh, huấn luyện viên Li Tie có 6 ngày chuẩn bị cho trận đấu này nhưng tuyển Trung Quốc tấn công cũng như phòng ngự rất lộn xộn. Ngược lại, tuyển Australia có đến 1 ngày chuẩn bị cũng đủ giúp chơi ăn ý, để thắng trận 3-0.

Thực tế, tuyển Trung Quốc đã hội quân từ hôm 18.8. Sau đó toàn đội với gần 80 thành viên đã bay sang Qatar từ hôm 26.8. Thầy trò Li Tie đã có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu ra quân vòng loại World Cup nhưng thi đấu rất tệ.

Còn tuyển Australia, do những chính sách hạn chế đi lại và kiểm dịch của chính phủ, họ buộc phải hội quân tại Qatar từ hôm 31.8. Họ chỉ có đúng 2 ngày chuẩn bị và 1 buổi tập chính để quen mặt sân, đội hình nhưng đã thi đấu rất ăn ý, hiệu quả.

"Tuyển Trung Quốc tấn công và phòng ngự rất lộn xộn trong 90 phút. Lúc này, mọi người có quyền nghi ngờ khả năng huấn luyện của Li Tie, toàn đội đã làm gì trong 6 ngày qua? Đội tuyển quốc gia phòng ngự không ra phòng ngự, tấn công không ra tấn công. Việc sắp xếp chiến thuật của Li Tie cũng rất khủng khiếp. Cách chơi của tuyển Trung Quốc chẳng có điểm sáng nào", tờ Sina bình luận.

Tuyển Trung Quốc khó dự World Cup?

Tuyển Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua vòng loại, giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002. Họ đã nhập tịch nhiều cầu thủ, trao cơ hội cho Li Tie – một huấn luyện viên cấp tiến. Tuy nhiên, trận thua toàn diện trước Australia cho thấy tuyển Trung Quốc rất khó để giành vé đến Qatar năm sau.

"Màn trình diễn của tuyển Trung Quốc hôm nay không tốt, và tôi hy vọng chúng tôi có thể điều chỉnh càng sớm càng tốt cho trận đấu tiếp theo. Khi đối thủ kiểm soát bóng, việc tổ chức hàng thủ của chúng tôi cũng không hiệu quả. Tôi tin trận đấu hôm nay sẽ là một bài học kinh nghiệm tốt cho cả đội và bản thân tôi.

Lối chơi của Australia khá giống với các đội châu Âu, họ chơi nhanh và cầm bóng tốt, kiểm soát hiệu quả. Chúng tôi cần phải giữ vững tinh thần vì nhiều đối thủ mạnh còn ở phía trước. Nếu muốn tiến xa hơn, cải thiện bản thân, các cầu thủ cần có sự can đảm để thách thức đối thủ của mình", Li Tie chia sẻ sau trận đấu.

Ở trận đấu tiếp theo hôm 7.9, tuyển Trung Quốc sẽ gặp Nhật Bản – đội đang choáng váng sau trận thua Oman 0-1 ngay trên sân nhà. Tuyển Trung Quốc sẽ gặp Nhật Bản tại Qatar. Về thực lực, tuyển Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn và Li Tie thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn cho đội nhà.

Sau lượt trận ra quân, tuyển Australia đang dẫn đầu bảng B. Họ hơn chỉ số phụ so với Saudi Arabia, Oman. Còn tuyển Trung Quốc đứng cuối bảng, dưới cả tuyển Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

AFC ca ngợi Quang Hải, Tấn Trường, ví Duy Mạnh như “người hùng”

ĐÌNH THẢO |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trong bài viết của mình đã có những nhận xét khích lệ cho các tuyển thủ Việt Nam, với ba cái tên vinh dự được nhắc đến là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh và thủ môn Bùi Tấn Trường.

Tuyển Trung Quốc treo thưởng gần 1 triệu USD nếu thắng Australia

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) treo thưởng rất đậm nếu tuyển Trung Quốc đạt kết quả tốt tại vòng loại World Cup 2022, bắt đầu bằng trận gặp Australia.

Tuyển Trung Quốc tự nhận dưới cơ tuyển Australia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc Li Tie thừa nhận đội bóng của ông không được đánh giá cao bằng Australia, Nhật Bản… nhưng sẽ chiến đấu hết sức để giành kết quả tốt nhất.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

AFC ca ngợi Quang Hải, Tấn Trường, ví Duy Mạnh như “người hùng”

ĐÌNH THẢO |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trong bài viết của mình đã có những nhận xét khích lệ cho các tuyển thủ Việt Nam, với ba cái tên vinh dự được nhắc đến là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh và thủ môn Bùi Tấn Trường.

Tuyển Trung Quốc treo thưởng gần 1 triệu USD nếu thắng Australia

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) treo thưởng rất đậm nếu tuyển Trung Quốc đạt kết quả tốt tại vòng loại World Cup 2022, bắt đầu bằng trận gặp Australia.

Tuyển Trung Quốc tự nhận dưới cơ tuyển Australia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc Li Tie thừa nhận đội bóng của ông không được đánh giá cao bằng Australia, Nhật Bản… nhưng sẽ chiến đấu hết sức để giành kết quả tốt nhất.