Tuyển thủ nữ Việt Nam có cơ hội vô địch Thái Lan cùng Chonburi

ĐĂNG HUỲNH |

Trung vệ Trần Thị Hồng Nhung của đội tuyển nữ Việt Nam khoác áo Chonburi đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch Giải vô địch quốc gia Thái Lan 2019.

LĐBĐ Thái Lan có những cải tiến ở giải VĐQG nữ 2019 để tăng cường chất lượng, tính cạnh tranh và sự hấp dẫn. Người Thái có cách làm khác đặc biệt với bóng đá nữ. Ngoài các CLB, Thái Lan cho phép 2 đội tuyển trẻ là U16 và U19 được dự giải VĐQG. Và FAT cho phép các đội bóng được phép thuê ngoại binh và bổ sung ở các vòng đấu knock-out.

Giải bóng đá nữ Thái Lan có 12 đội tham dự, chia làm 2 bảng chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết. Kết thúc giai đoạn 1,  Chonburi giành vé vào bán kết. Bằng các mối liên hệ ở Việt Nam, Chonburi đã gửi lời mời tới tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung sang đầu quân. Trung vệ của Phong Phú Hà Nam sang Thái chơi bóng với tư cách ngoại binh, theo một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn kéo dài 2 tuần.

Với sự hỗ trợ của VFF, chỉ vài giờ trước khi bóng lăn thì Hồng Nhung kịp có ITC (Giấy chuyển nhượng quốc tế) để đủ thủ tục vào sân thi đấu và ra mắt cùng Chonburi.

 
Hồng Nhung là gương mặt tuyển thủ nữ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn. Ảnh: VF

Là bản hợp đồng theo dạng cho mượn và ngắn hạn chỉ nửa tháng đủ thời gian luyện tập, thi đấu tối đa 2 trận bán kết, chung kết nên giá trị hợp đồng không lớn.

Tuy nhiên, Chonburi đã thể hiện sự trọng thị với sự góp mặt của Hồng Nhung. Tuyển thủ Việt Nam được tạo điều kiện và đãi ngộ tốt. Từ CLB Chonburi đến BTC giải, LĐBĐ Thái Lan đều cố gắng với hy vọng trường hợp cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên qua Thái chơi bóng sẽ mở đầu cho việc mời thêm nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu ở giải VĐQG nữ Thái Lan.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng Ban bóng đá phong trào VFF cho biết: “Hồng Nhung là cầu thủ nữ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng với tư cách một ngoại binh và việc góp mặt ở bán kết rồi chung kết để có cơ hội đăng quang ở giải VĐQG Thái Lan có thể coi là một cột mốc. Nhung sẽ là tiền đề để mở ra những mối quan hệ, hợp tác và phát triển của 2 nền bóng đá.

Chúng tôi hy vọng thời gian tới, nhiều cầu thủ nữ Việt Nam sẽ có cơ hội sang Thái Lan, chơi bóng và khẳng định ở môi trường bóng đá được đầu tư, bắt đầu chuyên nghiệp để phát triển hơn trong tương lai…”.

( 
Hồng Nhung (số 30) và các đồng đội chào khán giả. Ảnh: VF

Ở trận bán kết gặp Air Force diễn ra chiều 2.5, Hồng Nhung được xếp đá chính và đá trọn vẹn cả trận. Chơi tốt trong vai trò trung vệ, Nhung và các đồng đội mới hòa 0-0 sau 90 phút và phải phân định thắng thua từ chấm 11m. Ở loạt luân lưu cân não, Chonburi thắng 4-3 để vào chung kết gặp BG Khon Kaen diễn ra vào ngày 11.5.

"Mọi thứ đều rất tốt, tôi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của CLB, các đồng đội. Tôi không thấy có gì khó khăn khi thể hiện mình nên hy vọng chơi tốt, có thể làm được điều gì đó cùng Chonburi ở trận chung kết sắp tới.

Bóng đá nữ Thái Lan được đầu tư tốt, có môi trường phát triển hơn chúng ta. Họ có nhiều nhà tài trợ, có các nhà đầu tư nên mọi thứ đều tốt. Tôi đặt mục tiêu chơi tốt, gây ấn tượng tích cực và thời gian tới nhiều đồng đội của tôi cũng sẽ có mặt ở giải VĐQG Thái Lan để học hỏi, phát triển...". Tuyển thủ Hồng Nhung chia sẻ sau khi cùng Chonburi góp mặt ở trận chung kết.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng chủ nhà Uzbekistan 2-1

HOÀI ĐAN |

Ngày 3.4, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Uzbekistan ở trận ra quân Vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2020.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Jordan ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020

MẠNH HÀO |

Sau khi được miễn vòng 1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng 2 của vòng loại Olympic 2020 khu vực Châu Á.

Thông điệp ý nghĩa từ món quà U23 Việt Nam dành tặng đội tuyển nữ

ĐÌNH THẢO |

Đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 18 Nguyễn Văn Quyết và các tuyển thủ Đức Chinh, Văn Thanh và Văn Đức sẽ xin phép HLV Park Hang-seo, BHL để dành tặng số tiền thưởng 250 triệu cho các đồng nghiệp ở ĐTQG nữ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng chủ nhà Uzbekistan 2-1

HOÀI ĐAN |

Ngày 3.4, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Uzbekistan ở trận ra quân Vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2020.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Jordan ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020

MẠNH HÀO |

Sau khi được miễn vòng 1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng 2 của vòng loại Olympic 2020 khu vực Châu Á.

Thông điệp ý nghĩa từ món quà U23 Việt Nam dành tặng đội tuyển nữ

ĐÌNH THẢO |

Đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 18 Nguyễn Văn Quyết và các tuyển thủ Đức Chinh, Văn Thanh và Văn Đức sẽ xin phép HLV Park Hang-seo, BHL để dành tặng số tiền thưởng 250 triệu cho các đồng nghiệp ở ĐTQG nữ.