Tuyển Thái Lan sẽ thi đấu với tinh thần "không còn gì để mất" với Malaysia

AN NGUYÊN |

Mục tiêu cuối cùng là tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 là đánh bại Malaysia để giành tấm vé dự vòng loại Asian Cup 2023.

Đội tuyển Thái Lan đã sớm dừng bước tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi chỉ có được 9 điểm sau 7 lượt trận. Trong 2 lượt trận gần nhất trên đất UAE, đội bóng xứ chùa Vàng bị Indonesia cầm hoà với tỉ số 2-2 và thất bại 1-3 trước đội chủ nhà UAE.

Đối thủ của tuyển Thái Lan ở lượt trận cuối cùng là Malaysia, đội bóng đang có cùng điểm số với thầy trò huấn luyện viên Nishio trên bảng xếp hạng nhưng xếp sau do thua về hiệu số.

Dù đã chính thức bị loại nhưng Thái Lan vẫn còn mục tiêu quan trọng khác đó là giành vé dự vòng loại Asian Cup 2023, nếu như họ đánh bại Malaysia ở trận đấu cuối cùng vào ngày 15.6.

Tuyển Thái Lan nỗ lực cho trận đấu cuối cùng gặp Malaysia. Ảnh: Thailan offical
Tuyển Thái Lan nỗ lực cho trận đấu cuối cùng gặp Malaysia. Ảnh: Thailan offical

Trợ lý huấn luyện viên Anurak Sriked chia sẻ: "3 điểm trước Malaysia rất quý giá. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội dự vòng loại Asian Cup 2023 và đó là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ thi đấu thật tốt để mang về một chút thành quả, sau hơn 45 ngày chiến đấu".

Trong những buổi tập gần đây, huấn luyện viên Nishino tập trung vào khâu tấn công, đồng thời cải thiện sự gắn kết giữa các cầu thủ trong đội hình. Ban huấn luyện đã theo dõi và phần nào hiểu cách chơi bóng của Malaysia.

Chúng tôi có thể dự đoán được họ sẽ sử dụng nhân sự như thế nào trong trận gặp Thái Lan. Mỗi vị trí của Malaysia đều khá tốt, đặc biệt là những cầu thủ nhập tịch. Việc chúng tôi cần làm bây giờ là lấy lại sự tự tin và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống trên sân", trợ lý Anurak Sriked nói thêm.

Trợ lý Sriked hi vọng cổ động viên Thái Lan tiếp tục ủng hộ đội nhà. Anhr: Thailan Offical
Trợ lý Sriked hi vọng cổ động viên Thái Lan tiếp tục ủng hộ đội nhà. Anhr: Thailan Offical

Khi nhắc đến sức ép rất lớn mà đội tuyển Thái Lan đang phải đối diện, vị trợ lý này bày tỏ: "Bây giờ, điều duy nhất chúng tôi hướng đến là phải vượt qua những áp lực vô hình. Thái Lan sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, bằng mọi giá phải có được 3 điểm trước Malaysia. Hi vọng những người hâm mộ quê nhà sẽ ủng hộ và đồng hành cùng toàn đội".

Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23.45 ngày 15.6, đồng thời với trận UAE - Việt Nam.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

"Thái Lan bây giờ đứng sau Việt Nam"

AN NGUYÊN |

Sau thất bại của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Nishino trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông xứ chùa Vàng.

5 cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ đi chuyên cơ cùng... tuyển Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Tuyển Việt Nam sẽ có 5 cầu thủ rời UAE trên chuyên cơ cùng đội tuyển Thái Lan để đến Bangkok, chuẩn bị cho vòng bảng AFC Champions League 2021.

Tiết lộ về cuộc thương lượng hợp đồng của ông Nishino với bóng đá Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Witthaya Laohakul đã tiết lộ những chi tiết ít người biết khi thương lượng với huấn luyện viên Akira Nishino (Nhật Bản).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

"Thái Lan bây giờ đứng sau Việt Nam"

AN NGUYÊN |

Sau thất bại của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Nishino trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông xứ chùa Vàng.

5 cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ đi chuyên cơ cùng... tuyển Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Tuyển Việt Nam sẽ có 5 cầu thủ rời UAE trên chuyên cơ cùng đội tuyển Thái Lan để đến Bangkok, chuẩn bị cho vòng bảng AFC Champions League 2021.

Tiết lộ về cuộc thương lượng hợp đồng của ông Nishino với bóng đá Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Witthaya Laohakul đã tiết lộ những chi tiết ít người biết khi thương lượng với huấn luyện viên Akira Nishino (Nhật Bản).