Tuyển Thái Lan bất ngờ đổi thái độ với huấn luyện viên Nishino

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Akira Nishino đã quay trở lại Thái Lan sau thất bại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Sau khi tham gia lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2021 và chia tay gia đình, hôm qua (21.7), huấn luyện viên Akira Nishino đã quay lại Thái Lan. Chiến lược gia người Nhật Bản đang thực hiện quy trình cách ly theo quy định.

Mới đây, ông Somyot Poompunmuang - chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ cho biết, FAT muốn sớm có cuộc nói chuyện trực tuyến với ông Nishino mà không cần phải chờ hết 14 ngày cách ly.

"Huấn luyện viên Nishino sẽ không đợi 14 ngày cách ly, chúng tôi và ông ấy sẽ có một cuộc họp trực tuyến ngay lập tức. Sau Vòng loại World Cup 2022, FAT chưa có cuộc họp nào với huấn luyện viên Nishino. Sau khi kết thúc mỗi giải đấu, giữa huấn luyện trưởng và FAT phải cùng ngồi lại trao đổi", Siam Sport dẫn lời Somyot Poompunmuang.

Ông Nishino phải có cuộc họp trực tuyến với FAT. Ảnh: SMM Sport
Ông Nishino phải có cuộc họp trực tuyến với FAT. Ảnh: SMM Sport

"Chúng tôi muốn biết tại sao đội tuyển Thái Lan không hoàn thành mục tiêu. Qua đó, nhìn ra được những thiếu sót, cũng như làm rõ lý do thất bại, theo quan điểm của huấn luyện viên, rồi đưa quan điểm này đến với người hâm mộ và giới truyền thông.

Trước đó, chúng tôi đã có cuộc họp với ban huấn luyện, nhưng tôi vẫn chưa được nói chuyện với huấn luyện viên Nishino. Tôi đang chờ ông ấy đưa ra một số góc nhìn về thất bại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022", chủ tịch FAT nói thêm.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết họ vẫn tôn trọng hợp đồng với ông Nishino. Mới đây, FAT đã từ chối hồ sơ ứng cử của 3 nhà cầm quân người Hàn Quốc gồm huấn luyện viên Chung Hae-seong, Hong Myung-bo và Lee Lim-saeng.

Nhiều khả năng, AFF Cup sẽ đá tập trung. Thái Lan cũng thẳng thắn tuyên bố rằng mục tiêu của họ không gì khác ngoài chức vô địch. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup khi đăng quang vào năm 2018.

AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022. Tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra vào ngày 10.8 sắp tới đây.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chanathip đổi thái độ, muốn huấn luyện viên nội dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thanh Vũ |

Tiền vệ Chanathip Songkrasin mới đây vừa chia sẻ những lý do Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nên bổ nhiệm một vị huấn luyện viên nội vào vị trí "thuyền trưởng" đội tuyển quốc gia nước này.

Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai có "bến đỗ" mới ở Thái Lan

Thanh Vũ |

Huyền thoại tuyển Thái Lan - ông Dusit Chalermsan nhận lời về câu lạc bộ Port làm huấn luyện viên trưởng từ mùa giải 2021-22.

"Messi Thái" xin thêm cơ hội cho huấn luyện viên Nishino ở tuyển Thái Lan

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Chanathip xin người hâm mộ Thái Lan cho huấn luyện viên Nishino thêm cơ hội và thời gian để xây dựng lại đội tuyển quốc gia sau những thất bại vừa qua.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Chanathip đổi thái độ, muốn huấn luyện viên nội dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thanh Vũ |

Tiền vệ Chanathip Songkrasin mới đây vừa chia sẻ những lý do Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nên bổ nhiệm một vị huấn luyện viên nội vào vị trí "thuyền trưởng" đội tuyển quốc gia nước này.

Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai có "bến đỗ" mới ở Thái Lan

Thanh Vũ |

Huyền thoại tuyển Thái Lan - ông Dusit Chalermsan nhận lời về câu lạc bộ Port làm huấn luyện viên trưởng từ mùa giải 2021-22.

"Messi Thái" xin thêm cơ hội cho huấn luyện viên Nishino ở tuyển Thái Lan

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Chanathip xin người hâm mộ Thái Lan cho huấn luyện viên Nishino thêm cơ hội và thời gian để xây dựng lại đội tuyển quốc gia sau những thất bại vừa qua.