Tuyển Philippines làm tất cả để thay đổi lịch sử trước tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) đang kêu gọi các cổ động viên hãy đến kín sân Rizal Memorial để cổ vũ cho tuyển nữ Philppines, với mục tiêu đánh bại ứng viên số 1 cho ngôi vô địch – tuyển nữ Việt Nam.

Trận bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF nữ) 2022, giữa tuyển nữ Philippines vs tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 15.7. Tại vòng bảng, đội nữ Philippines đứng thứ 2 của bảng A, thắng 4/5 trận, giành được 12 điểm. Trong khi đó, đội nữ Việt Nam toàn thắng 4 trận tại bảng B, ghi 18 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào.

Trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam là “ác mộng” với tuyển nữ Philippines. Họ chưa thắng Huỳnh Như và đồng đội trong 7 lần gặp nhau trước đây. Tại vòng bảng SEA Games 31 ở Việt Nam, tuyển nữ Philippines đã thua ngược tuyển nữ Việt Nam 1-2, dù dẫn trước ngay phút 15. Trước đó tại bán kết SEA Games 30, thầy trò ông Mai Đức Chung cũng thắng Philippines 2-0.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết với tư cách là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Huấn luyện viên Alen Stajcic biết rõ thách thức lớn đang chờ ông cùng học trò. Ông nhấn mạnh tuyển nữ Việt Nam có lợi thế hơn Philippines bởi thi đấu ít hơn 1 trận tại vòng bảng. Đồng thời, Huỳnh Như cùng đồng đội có lịch thi đấu rất nhẹ nhàng tại vòng bảng. “Việc thi đấu ít hơn 1 trận trong điều kiện như thế này là 1 lợi thế lớn”, ông Stajcic chia sẻ.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Philippines. Ảnh: P.T
Tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Philippines. Ảnh: H.A

Tuy nhiên, chiến lược gia từng dẫn dắt tuyển nữ Australia dự World Cup có niềm tin các học trò sẽ chơi sòng phẳng trước tuyển nữ Việt Nam, dựa trên những gì họ đã thể hiện tại vòng bảng. Tuyển nữ Philippines đã đánh bại U23 Australia – đội bóng được đánh giá rất cao. Ở trận gặp tuyển nữ Thái Lan, họ cũng tạo ra 4-5 cơ hội rõ ràng nhưng cuối cùng thua 0-1 vì một thoáng mất tập trung ở phút 75.

“Trận đấu với tuyển nữ Thái Lan, tuyển nữ Philippines có lẽ đã chơi thứ bóng đá hay nhất của đội từ đầu giải. Thật không may, chúng tôi đã không chuyển đổi các cơ hội của mình thành bàn thắng, nhưng về thứ bóng đá được thể hiện trên sân, tôi rất hạnh phúc”, ông Stajcic chia sẻ.

Theo tờ Inquirer, tiền đạo Sarina Bolden – cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của đội (5) sẽ trở lại đội hình xuất phát tại bán kết, sau khi đã dự bị ở trận gặp Thái Lan. Ngoài ra, những ngôi sao khác như Quinley Quezada, Katrina Guillou, Sara Eggesvik, Jaclyn Sawicki và Olivia McDaniel dự kiến cũng thi đấu trong đội hình xuất phát.

Tổng Thư ký PFF Atty. Ed Gastanes đã kêu gọi người hâm mộ địa phương đến kín sân vận động Rizal Memorial để cổ vũ Filipinas (biệt danh của tuyển nữ Philippines) trong trận đấu quan trọng với Việt Nam. Ở trận gặp Thái Lan hôm 12.7, sân đón 2.923 khán giả đến sân.

“Hơn bao giờ hết, các Filipinas cần sự ủng hộ của người hâm mộ cho trận đấu quan trọng với tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi người hâm mộ địa phương hãy cổ vũ hết mình và mạnh mẽ cho đội bóng của chúng tôi để họ có thể tiếp tục làm nên lịch sử ở Giải vô địch bóng đá nữ AFF. Như huấn luyện viên Alen Stajcic đã nói, hãy làm rung chuyển cả sân vận động để cổ vũ đội tuyển của chúng tôi chiến thắng”, ông Gastanes chia sẻ.

Những điều đó cho thấy tuyển nữ Philippines đã sẵn sàng để thay đổi lịch sử trước tuyển nữ Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nhận định tuyển nữ Việt Nam - Philippines: Thử thách khó khăn

Minh Dân |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu đội chủ nhà Philippines tại bán kết AFF Cup nữ 2022.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 15.7: Chờ tin vui tuyển nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Tuyển nữ Việt Nam cần lấy thất bại của U19 Việt Nam làm bài học khi bước vào vòng bán kết AFF Cup nữ.

Ngân Thị Vạn Sự: "Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam bị xây xát vì sân cỏ nhân tạo"

Chi Trần |

Tuyển thủ Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ tất cả đội tuyển nữ Việt Nam đều bị xây xát do phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhận định tuyển nữ Việt Nam - Philippines: Thử thách khó khăn

Minh Dân |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu đội chủ nhà Philippines tại bán kết AFF Cup nữ 2022.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 15.7: Chờ tin vui tuyển nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Tuyển nữ Việt Nam cần lấy thất bại của U19 Việt Nam làm bài học khi bước vào vòng bán kết AFF Cup nữ.

Ngân Thị Vạn Sự: "Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam bị xây xát vì sân cỏ nhân tạo"

Chi Trần |

Tuyển thủ Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ tất cả đội tuyển nữ Việt Nam đều bị xây xát do phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo.