Tuyển nữ Việt Nam và bài học từ bóng đá nữ Uzbekistan

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam cần học hỏi sự thay đổi và bứt phá của các đội bóng nữ ở châu Á, trong đó có Uzbekistan.

Sự vươn lên của bóng đá nữ Uzbekistan

Ở lượt trận đầu vòng loại 2 Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam để thua 0-1 trước tuyển nữ Uzbekistan. Kết quả này khiến cánh cửa đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trở nên hẹp lại.

Trong trận đấu đó, đội bóng Trung Á đã cho thấy, họ không còn tập chơi bóng mà đã thi đấu có bài bản và có trình độ.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, rào cản của văn hoá quốc gia để chứng minh sự tiến bộ thời gian qua.

Tuyển thủ Makhliyo Sarikova đã chia sẻ với báo chí: "Bóng đá nữ ở quốc gia tôi bị hạn chế nhiều mặt, trong đó thiếu cơ sở hạ tầng là vấn đề chính. Uzbekistan chỉ có 3 câu lạc bộ sở hữu cơ sở đào tạo tốt và đủ khả năng trả mức lương khá cho cầu thủ.

Có rất nhiều lý do khiến bóng đá nữ không được ưu tiên ở Uzbekistan, một trong số đó là văn hóa của chúng tôi. Nếu phụ nữ được chơi thể thao thì là thể dục dụng cụ hoặc múa ba lê".

Đấy là lí do vì sao bóng đá nam của quốc gia này luôn đứng tốp châu lục, trong khi bóng đá nữ mới chỉ chập chững trên những bước đi đầu tiên.

Tuy nhiên, Makhliyo Sarikova cho biết, trong khoảng 2 năm trở lại đây, bóng đá nữ Uzbekistan đã có những thay đổi đáng kể sau khi nhiều học viện được mở.

"Các học viện này sẽ tuyển chọn những cô gái trẻ từ 7 - 13 tuổi, cố gắng tạo cho họ mọi cơ hội để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ sẽ được học văn hoá ở một ngôi trường và tập luyện hàng ngày theo giáo án được đưa ra", Sarikova nói.

Tuyển nữ Uzbekistan tiến bộ rõ rệt thời gian qua. Ảnh: UFA
Tuyển nữ Uzbekistan tiến bộ rõ rệt dưới thời huấn luyện viên Honda Midori. Ảnh: UFA

Những sự đầu tư vào bóng đá nữ tại Uzbekistan đã dần có hiệu quả. Tại ASIAD 19, đội tuyển nữ quốc gia này gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để xếp hạng 4 chung cuộc. Đây được xem là kì tích của tuyển nữ Uzbekistan.

Tiếp tục đến vòng loại 2 Olympic Paris, đây tiếp tục là đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho tấm vé đi tiếp tại bảng C.

Bài học cho tuyển nữ Việt Nam

Trở về từ World Cup nhưng thất bại tại ASIAD 19 và trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Uzbekistan ở vòng loại Olympic Paris là lời cảnh báo với đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở những màn trình diễn gần đây, cảm giác các cô gái Việt Nam chưa đúng điểm rơi phong độ. Tuyển nữ Việt Nam chơi thiếu cảm giác bóng và sự hưng phấn khi thi đấu, bị động. Điều này khiến cho kế hoạch "thu điểm" của tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn thất bại ở những trận đấu quan trọng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng thừa nhận, đội tuyển nữ Việt Nam còn khoảng cách rất xa với nhóm đầu của châu lục như Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia hay Nhật Bản.

Khi còn khoảng cách lớn với nhóm dẫn đầu, nhóm ngang bằng như Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan hay Philippines có xu hướng bứt phá, còn nhóm kém hơn như Uzbekistan đang được đầu tư mạnh, nếu tuyển Việt Nam không nỗ lực thay đổi và cải thiện, rất dễ bị bỏ lại, đặc biệt trong bối cảnh tuyển nữ sắp có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam trẻ hóa nhằm chuẩn bị cho tương lai. Những tài năng trẻ như Bảo Trâm, Ngọc Minh Chuyên, Thanh Thảo, Nhật Lan liên tục được tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế, dần trưởng thành để chờ đợi nhiệm vụ kế cận các đàn chị.

Tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hoá, chuẩn bị cho tương lai. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hoá, chuẩn bị cho tương lai. Ảnh: VFF

Vòng loại 2 Olympic Paris 2024 là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là giải đấu đánh dấu cột mốc chuyển giao của bóng đá nữ Việt Nam.

Vì vậy, để hướng tới những mục tiêu xa hơn, trước hết, các cô gái Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ ở thời điểm hiện tại, là cố gắng thi đấu ở 2 trận đấu còn lại trước Ấn Độ và Nhật Bản để lách qua khe cửa hẹp, đi tiếp tại vòng loại Olympic Paris 2024.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

HLV Mai Đức Chung chỉ ra hàng loạt điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung không hài lòng khi tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội và không tận dụng được lợi thế của mình trước đối thủ Uzbekistan.

Tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan trận ra quân vòng loại thứ hai Olympic 2024

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi khi thua 0-1 trước tuyển nữ Uzbekistan tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Tuyển nữ Việt Nam và giải đấu cuối với huấn luyện viên Mai Đức Chung

HOÀNG HUÊ |

Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 là giải đấu cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Kết thúc nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó và kết thúc nhiệm vụ tại đây.

HLV Mai Đức Chung chỉ ra hàng loạt điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung không hài lòng khi tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội và không tận dụng được lợi thế của mình trước đối thủ Uzbekistan.

Tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan trận ra quân vòng loại thứ hai Olympic 2024

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi khi thua 0-1 trước tuyển nữ Uzbekistan tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Tuyển nữ Việt Nam và giải đấu cuối với huấn luyện viên Mai Đức Chung

HOÀNG HUÊ |

Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 là giải đấu cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.