Tuyển nữ Việt Nam tiếc vì chỉ được thi đấu 2 trận ở vòng loại Olympic

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếc vì đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được thi đấu 2 trận ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Tại vòng loại 3 Olympic 2020, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Tuy nhiên, đội tuyển Triều Tiên bất ngờ xin rút khiến bảng A chỉ còn lại chủ nhà Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar.

Việc bớt một đối thủ nằm cùng bảng giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có cơ hội lớn vào vòng bán kết, tranh vé dự Olympic.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo diễn ra trưa 2.2, huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối khi chỉ được thi đấu 2 trận:

"Tất cả các đội vào đến vòng này đều rất mạnh. Chúng tôi thận trọng với các trận đấu tới đây. Việt Nam rất tiếc khi không thể thi đấu 3 trận do Triều Tiên đã rút lui. Chúng tôi tiếc vì chỉ được thi đấu 2 trận. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt cho hai trận đấu tới đây".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao các đối thủ cùng bảng A. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao các đối thủ cùng bảng A. Ảnh: VFF

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của Châu Á tham dự Thế vận hội 2020 cùng với đội chủ nhà Nhật Bản, đồng thời cũng là đương kim vô địch Châu Á.

Đánh giá về những đối thủ cùng bảng đấu, ông Chung nói: “Sau SEA Games 30, chúng tôi trẻ hoá lực lượng nhiều. Ở bảng đấu này, chúng tôi đánh giá cao Hàn Quốc, đây là đội tuyển hàng đầu của bóng đá nữ Châu Á, còn Myanmar đang tiến bộ nhiều thời gian qua. Chúng tôi cũng coi đây là cơ hội để rèn luyện, nâng cao trình độ của mình ở Châu Á. Chúng tôi sẽ đặt quyết tâm cao ở những trận đấu sắp tới”.

Ở đợt tập trung sau SEA Games này, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa mạnh mẽ thành phần. Sau sự chia tay của những gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung hay Vũ Thị Thúy, ban huấn luyện đã gọi lên khá nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng, có thể kể tới tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự. Đáng tiếc nhất là trường hợp của trung vệ Chương Thị Kiều, bởi chấn thương từ SEA Games vẫn chưa kịp hồi phục.

Đội tuyển nữ đã sẵn sàng cho vòng loại Olympic. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ đã sẵn sàng cho vòng loại Olympic. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp Myanmar ngày 6.2, sau đó gặp đội chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 9.2, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ có thêm thời gian tìm hiểu đối thủ và chuẩn bị kĩ hơn.

Ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ dự khán trận mở màn giữa Myanmar và Hàn Quốc và tiến hành họp đấu pháp, đưa ra những phương án chiến thuật cụ thể cho mục tiêu vượt qua từng trận đấu, trên tinh thần tôn trọng đối phương.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ "soi" trận Myanmar và Hàn Quốc

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam lên kế hoạch theo dõi trận Myanmar - Hàn Quốc tại vòng loại Olympic 2020 để nghiên cứu kỹ các đối thủ.

Ấm lòng với hành động của thầy Park dành cho tuyển nữ Việt Nam tại Hàn Quốc

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhờ một người bạn gửi những món quà cho tuyển nữ Việt Nam khi thầy trò ông Mai Đức Chung sang Hàn Quốc dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Phòng tránh Corona, tuyển nữ Việt Nam bịt kín khẩu trang sang Hàn Quốc

C.T (Nguồn Next Sports) |

Đêm 30.1, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tới Hàn Quốc để tham dự vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2020. Trong bối cảnh virus Corona có diễn biến phức tạp, các cầu thủ đã được trang bị đầy đủ khẩu trang khi di chuyển ra sân bay.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ "soi" trận Myanmar và Hàn Quốc

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam lên kế hoạch theo dõi trận Myanmar - Hàn Quốc tại vòng loại Olympic 2020 để nghiên cứu kỹ các đối thủ.

Ấm lòng với hành động của thầy Park dành cho tuyển nữ Việt Nam tại Hàn Quốc

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhờ một người bạn gửi những món quà cho tuyển nữ Việt Nam khi thầy trò ông Mai Đức Chung sang Hàn Quốc dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Phòng tránh Corona, tuyển nữ Việt Nam bịt kín khẩu trang sang Hàn Quốc

C.T (Nguồn Next Sports) |

Đêm 30.1, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tới Hàn Quốc để tham dự vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2020. Trong bối cảnh virus Corona có diễn biến phức tạp, các cầu thủ đã được trang bị đầy đủ khẩu trang khi di chuyển ra sân bay.