Tuyển nữ Việt Nam được tặng 1 tỉ đồng tại lễ xuất quân dự World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam xin hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm thi đấu hết sức mình tại Word Cup nữ 2023, mang hình ảnh đất nước, con người và phụ nữ Việt Nam ra thế giới.

Ngày 4.7, Lễ xuất quân đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF - phát biểu: "Sau đội tuyển futsal và U20 Việt Nam lọt vào chung kết World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cũng giành quyền tham dự World Cup nữ 2023 được tổ chức tại New Zealand và Australia. Đây là thành tích có ý nghĩa lịch sử của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hành trình tham dự Asian Cup khó quên, vượt qua nhiều khó khăn với tinh thần không bỏ cuộc. Thành công của bóng đá nữ là cơ hội để nâng cao uy tín đất nước, hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra thế giới".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Lễ xuất quân của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Lễ xuất quân của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự World Cup, Ban chấp hành VFF chủ trương tiến hành 1 số đợt tập huấn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, trong đó có các chuyến tập huấn tại Nhật Bản và Đức. Ngoài ra, trong thời gian qua, tuyển nữ Việt Nam cũng 2 lần giành chức vô địch SEA Games, thi đấu tại AFF Cup và gần đây là vượt qua vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

"Trước khi lên đường sang New Zealand, VFF phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lễ xuất quân cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đặc biệt, hôm qua (3.7), đội tuyển nữ Việt Nam đã vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Chúng tôi tin tưởng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban chấp hành VFF xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tiếp tục mong muốn sự ủng hộ, đồng hành của các đồng chí lãnh đạo trong hành trình sắp tới của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng, cũng như sự quan tâm của thông tấn, báo chí Việt Nam" - ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ.

Các cầu thủ và thành viên đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF
Các cầu thủ và thành viên đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Trước khi lên đường tham dự World Cup, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Hôm nay, chúng tôi vinh dự và tự hào hiện diện tại Lễ xuất quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam góp mặt tại đấu trường thế giới, chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm để có thể đi tới giải đấu này.

Toàn đội xin hứa sẽ thi đấu quyết tâm, nỗ lực với tinh thần Việt Nam. Cảm ơn nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã động viên, đồng thời giao nhiệm vụ cho đội tuyển nữ Việt Nam.

"Cách đây 2 năm, khi chúng ta lần đầu tiên mang tấm vé dự World Cup trở về (tháng 2.2022), tôi vẫn còn nhớ hôm đó, trong điều kiện dịch bệnh, tôi và lãnh đạo VFF đã đón đội tuyển ở sân bay Nội Bài. Đó là cột mốc lịch sử.

Chỉ trong hơn 1,5 năm qua, chúng ta giành được 2 chức vô địch SEA Games và nhiều thành tích khác. Tâm thế của đội tuyển nữ Việt Nam đã thay đổi. Trước những giải đấu, nhân dân cả nước luôn luôn kì vọng vào đội tuyển nữ Việt Nam và chưa bao giờ đội tuyển làm người hâm mộ thất vọng.

Tại World Cup 2023, tôi tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những điều đó. Ngày mai toàn đội lên đường, chúng ta sẽ có thời gian làm quen thời tiết ở New Zealand và các bước chuẩn bị cuối cùng.

Chúng ta sẽ thi đấu với các đối thủ mạnh nhất thế giới. Các bạn sẽ thấy lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài và cả sự ủng hộ của nhân dân cả nước. Tôi tin đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thành công" - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Theo đó, đơn vị đồng hành cùng bóng đá Việt Nam đã tài trợ 1 tỉ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi lên đường sang New Zealand nhằm khích lệ, động viên cũng như thể hiện sự trân trọng đến những nỗ lực bền bỉ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung để mang lại những thành tích đáng khâm phục và là niềm tự hào cho nền thể thao Việt Nam.

Theo lịch trình, ngày 5.7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang New Zealand. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu gặp tuyển nữ New Zealand và Tây Ban Nha, trước khi chính thức tranh tài tại World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán tuyển nữ Mỹ (22.7), tuyển nữ Bồ Đào Nha (27.7) và tuyển nữ Hà Lan (1.8) trong khuôn khổ lượt trận vòng bảng World Cup 2023.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam đừng vì thành tích mà để sức ép đè nặng, hãy chiến thắng chính mình

MINH PHONG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vì màu cờ sắc áo đất nước, vì sự yêu mến của người hâm mộ tại World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đạt 99% công tác chuẩn bị cho World Cup nữ 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện và đã hoàn thiện 99% công tác chuẩn bị cho World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam không quá lo ngại về thời tiết tại New Zealand

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, ban huấn luyện đã có sự tính toán hợp lí để đội tuyển nữ Việt Nam thích ứng nhanh với thời tiết và khí hậu châu Âu khi tham dự World Cup 2023 tại New Zealand.

Gánh hàng rong ngày bán 7 món tấp nập khách ở TPHCM

NGUYỄN LY - NHƯ QUỲNH |

Gánh hàng ăn bán đủ loại mì, bún, nui… tại góc phố Mạc Đĩnh Chi giao Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM là địa chỉ quen thuộc nhiều thực khách vào mỗi sáng sớm.

Cận cảnh thi công cầu 420 tỉ đồng kết nối giao thông Đồng Nai và Bình Dương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai, nối thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) có tổng mức đầu tư hơn 420 tỉ đồng đã được khởi công từ cuối tháng 12.2021. Đến nay theo ghi nhận của phóng viên, việc thi công đang diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương...

Một năm chuyển mình của ngành du lịch

Thúy Huyền |

Hướng đến kỷ niệm 63 năm hình thành và phát triển (9.7.1960 - 9.7.2023), ngành du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

VN-Index giữ nhịp hồi phục hướng đến mốc 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng của VN-Index vẫn là tích cực, nhưng diễn biến rung lắc, điều chỉnh sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong quá trình chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 1.140 điểm.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Đội tuyển nữ Việt Nam đừng vì thành tích mà để sức ép đè nặng, hãy chiến thắng chính mình

MINH PHONG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vì màu cờ sắc áo đất nước, vì sự yêu mến của người hâm mộ tại World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đạt 99% công tác chuẩn bị cho World Cup nữ 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện và đã hoàn thiện 99% công tác chuẩn bị cho World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam không quá lo ngại về thời tiết tại New Zealand

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, ban huấn luyện đã có sự tính toán hợp lí để đội tuyển nữ Việt Nam thích ứng nhanh với thời tiết và khí hậu châu Âu khi tham dự World Cup 2023 tại New Zealand.