Tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho World Cup thế nào?

TAM NGUYÊN |

Tuyển nữ Việt Nam đã có hơn 2 năm để chuẩn bị cho World Cup 2023.

Đã có một khoảng thời gian giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho công tác chuẩn bị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi đội tuyển bóng đá nữ hướng đến World Cup 2023. Dù vậy, những gì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện trong chuyến tập huấn tại châu Âu vừa qua làm dịu đi mối lo đó.

Thậm chí, thay cho sự lo lắng còn là chút lạc quan sau giai đoạn đội tuyển tập huấn 3 tuần tại châu Âu…

Kể từ sau khi chính thức giành vé đến vòng chung kết World Cup vào tháng 2.2022, tuyển nữ Việt Nam có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy vậy, đã có những lo ngại nhất định trong cách VFF lên kế hoạch.

Trong phần còn lại của năm 2022, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có thêm 12 trận đấu nữa, trong đó có 4 trận tại SEA Games 31 - giải đấu đội giành chức vô địch), 7 trận tại AFF Cup và 2 trận giao hữu với 2 đội tuyển mạnh là Hàn Quốc và Pháp.

Trong 12 trận, đội thắng 8 và thua 4. Nếu như việc thua trắng trước Hàn Quốc (0-3) và Pháp (0-7) không bất ngờ thì 2 thất bại trước Philippines (0-4) và Myanmar (3-4) ở bán kết và tranh huy chương đồng AFF Cup lại làm dấy lên mối lo.

Tuyển nữ Việt Nam từng thua 0-7 trước tuyển nữ Pháp cách đây 1 năm. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam từng thua 0-7 trước tuyển nữ Pháp cách đây 1 năm. Ảnh: VFF

Mối lo về một sự thoái trào, khi phần lớn đội hình đã lớn tuổi, trong khi lớp kế cận chưa đủ vững để gánh vác.

Không những vậy, sự lo lắng còn dâng cao hơn khi từng ngày từng tháng trôi qua, các tuyển thủ không có đợt tập trung và thi đấu giao hữu nào mà chỉ duy trì phong độ thông qua các giải đấu trong nước – số trận đấu ít ỏi và những đối thủ quen mặt.

Từ giữa tháng 7.2022 đến tháng 4.2032, tuyển nữ mới trở lại thi đấu - ở vòng loại Olympic Paris 2024. Trong khoảng 9 tháng đó, Philippines – đội cũng lần đầu tiên giành vé dự World Cup, có đến gần chục trận giao hữu, cọ xát.

Rõ ràng, không thể không lo với sự “đủng đỉnh” như vậy, dù VFF nói rõ là đã có kế hoạch cụ thể.

Sau 2 trận vòng loại Olympic, tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 32 ở Campuchia và bảo vệ thành công huy chương vàng – nhưng cũng để thua 1 trận trước Philippines ở vòng bảng. Trước giải, đội có chuyến tập huấn ở Nhật Bản.

Dù thua tuyển nữ Đức 1-2 nhưng màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam đã khác rất nhiều. Ảnh: Bild
Dù thua tuyển nữ Đức 1-2 nhưng màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam đã khác rất nhiều. Ảnh: Bild

Và khi hướng đến World Cup, đội vừa có chuyến tập huấn tại châu Âu, với kết quả về chuyên môn được đánh giá là thành công – thắng 2, thua 2. Nổi bật nhất là cách các tuyển thủ thể hiện ở trận thua 1-2 trước tuyển Đức.

Không chỉ bởi bàn thắng đẹp Thanh Nhã ghi ở phút 90+2 mà còn là sự thay đổi của các cầu thủ về thể lực, về tư duy chiến thuật và cách thích nghi với sức ép từ đối phương mạnh hơn. Tất nhiên, đẳng cấp trình độ khó có thể thu hẹp trong thời gian ngắn, nhưng ít nhất, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có thể hướng đến mục tiêu không phải nhận những thất bại đậm.

Còn nhớ, tuyển nữ Thái Lan, ở lần thứ hai dự World Cup cách đây 4 năm, đã thua tuyển Mỹ tới 13 bàn. Năm nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng bảng với tuyển Mỹ - nhà đương kim vô địch, cùng Hà Lan – á quân, và Bồ Đào Nha – đội tuyển của quốc gia mà Huỳnh Như đang chơi bóng.

Tuyển nữ Việt Nam đã tìm được cho mình niềm tin hướng đến World Cup. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam đã tìm được cho mình niềm tin hướng đến World Cup. Ảnh: VFF

Trận thua 0-7 trước tuyển Pháp 1 năm trước là lí do để VFF cố gắng tận dụng các mối quan hệ để giúp đội nhà có thêm nhiều hơn các trận đấu với đối thủ mạnh. Trước vòng chung kết, đội sẽ còn 2 trận giao hữu nữa với New Zealand và Tây Ban Nha.

Việc đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị trước World Cup đang có hiệu quả nhất định, nhưng phần nào đó vẫn có chút tiếc nuối. Tiếc vì điều đó đã phần nào dẫn đến chấn thương của Huỳnh Như, tiếc vì các nhân tố trẻ đã không có nhiều hơn các trận đấu để rèn bản lĩnh, kinh nghiệm mà tận dụng cơ hội như của Vũ Thị Hoa trước tuyển Đức.

Ở World Cup, những cơ hội như vậy sẽ không nhiều. Nhưng dù sao, một trong những điều quan trọng nhất ở tuyển nữ Việt Nam lúc này là đã tìm cho mình sự tự tin trước một giải đấu lớn.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng trước thềm World Cup nữ 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam được trao tặng 1 tỉ đồng tiền mặt cùng 36 kỷ niệm chương bằng vàng trước thềm tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Tuyển nữ Việt Nam và kết quả của các đội lần đầu tiên dự World Cup

TAM NGUYÊN |

Tuyển nữ Việt Nam có thể nhìn các đội từng ra mắt tại World Cup để rút ra kinh nghiệm cho lần đầu tiên của mình.

Đội tuyển nữ Việt Nam và sự tự tin cần thiết cho World Cup 2023

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Chuyến tập huấn tại châu Âu vừa qua giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm sự tự tin, hướng tới World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Hà Nội, TPHCM thăng hạng ở top điểm đến được quan tâm nhất thế giới

Nhật Hạ |

Hà Nội và TPHCM có tên trong 15 thành phố thăng hạng vượt bậc ở bảng xếp hạng các thành phố được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu hè 2023.

Thực trạng bết bát của doanh nghiệp ca sĩ Khánh Phương bán chui cổ phiếu

Anh Kiệt |

CTCP Sông Đà 1.01 - doanh nghiệp ca sĩ Khánh Phương làm cổ đông lớn - suốt 5 năm không tổ chức đại hội cổ đông thường niên và 8 năm không chia cổ tức.

Xem xét trách nhiệm TP Đà Lạt trong vụ biệt thự sạt lở vùi lấp 2 người

Hữu Long |

Đến 10h sáng 29.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã tổ chức cuộc họp để chỉ đạo khắc phục hậu quả sau khi một biệt thự ở phường 10, TP Đà Lạt sạt lở, vùi lấp 2 người.

Điều tra vụ tử vong khi nâng ngực trong khách sạn ở TPHCM

Hữu Chánh |

Sau khi tiêm, bệnh nhân bị biến chứng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở và sau đó tử vong.

NSƯT Thanh Quý: "Tôi mong con gái chấp nhận mọi được - mất trong đời"

Mi Lan |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Thanh Quý nhắc đến con gái với nhiều yêu thương. “Tôi mong con có thể sống an nhiên, đón nhận mọi được - mất trong đời một cách chủ động nhất”- NSƯT Thanh Quý nói.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng trước thềm World Cup nữ 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam được trao tặng 1 tỉ đồng tiền mặt cùng 36 kỷ niệm chương bằng vàng trước thềm tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Tuyển nữ Việt Nam và kết quả của các đội lần đầu tiên dự World Cup

TAM NGUYÊN |

Tuyển nữ Việt Nam có thể nhìn các đội từng ra mắt tại World Cup để rút ra kinh nghiệm cho lần đầu tiên của mình.

Đội tuyển nữ Việt Nam và sự tự tin cần thiết cho World Cup 2023

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Chuyến tập huấn tại châu Âu vừa qua giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm sự tự tin, hướng tới World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.