Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra khi tham dự Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022 – giải đấu đầu tiên của đội trong năm mới. Tuyển nữ Việt Nam đã thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-1, qua đó lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2023. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam.
Sau giải đấu này, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ có một quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi, trước khi bước vào 3 giải đấu quan trọng tiếp theo trong năm 2022. Đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31, tổ chức trên sân nhà từ ngày 12 đến 23.5. Tuyển nữ Việt Nam đã đoạt 2 huy chương vàng liên tiếp tại SEA Games 2017, 2019. Vì thế mục tiêu cho thầy trò ông Mai Đức Chung là phải bảo vệ được tấm huy chương vàng trên sân nhà.
Kết thúc SEA Games, tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao Châu Á (Asiad) 2022 tại Trung Quốc từ ngày 10 đến 25.9. Trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam từng vào đến bán kết Asiad 2014. Sau đó 4 năm cũng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết Asiad trên đất Indonesia nhưng bị thua tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) sau loạt luân lưu.
Một giải đấu khác tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ tham dự là AFF Cup. Thực tế, AFF Cup 2021 đã được lên kế hoạch tổ chức vào năm ngoái tại Philippines nhưng đã bị hủy do dịch COVID-19. Theo tờ Tiebreaker Times, Philippines muốn tổ chức AFF Cup của nữ trong năm 2022. Nhiều khả năng kế hoạch này sẽ được thông qua. Lịch thi đấu của giải sẽ được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) công bố trong thời gian tới. Tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải nên sẽ là mục tiêu đánh bại của mọi đối thủ.
Sau khi giành vé dự World Cup 2023, vị thế của tuyển nữ Việt Nam sẽ tăng lên. Đi cùng với đó là những thách thức lớn ở những giải đấu quen mặt như SEA Games, AFF Cup. Ngoài 2 đối thủ quen thuộc là Thái Lan và Myanmar, tuyển nữ Philippines cho thấy họ sẵn sàng truất ngôi hậu của tuyển nữ Việt Nam ở khu vực.
Dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên tuyển Australia, Alen Stajcic, tuyển nữ Philippines đã giành vé đi thẳng dự World Cup 2023. 2/3 đội hình của họ đang thi đấu tại nước ngoài. Liên đoàn bóng đá Philippines cho biết họ sẽ sớm gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Stajcic để dẫn dắt đội hướng đến việc cạnh tranh vị trí cao ở các giải đấu trong năm 2022.