- Phút 90+6: Hết giờ! Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Philippines trong ngày ra quân SEA Games 31.
- Phút 90+3: Tuyển Philippines không còn quá khẩn trương tìm bàn gỡ khi thời gian trận đấu đang trôi về những phút cuối cùng.
- Phút 90: Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. Tuyển nữ Việt Nam cần tập trung cao độ trong thời gian này để bảo toàn thành quả.
- Phút 86: Hàng thủ tuyển Việt Nam đang thi đấu hết sức tập trung để bảo toàn thành quả. Nhiều khả năng thời gian còn lại sẽ là thế trận một chiều dành cho Philippines.
- Phút 75: Nhịp độ trận đấu bắt đầu giảm. U23 Philippines dù bị dẫn trước nhưng vẫn không tỏ ra khẩn trương trong việc tìm bàn quân bình tỉ số.
- Phút 61: Sau bàn thắng thứ 2, tuyển Việt Nam gần như chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân tuyển Philippines trong 15 phút đầu hiệp 2.
- Phút 52: Vào, tuyển Việt Nam dẫn 2-1. Trong pha phối hợp mạch lạc trước vòng cấm Philippines, Thuỳ Trang nhận bóng thoát xuống ghi bàn thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Công đầu trong bàn thắng này phải kể đến đường chuyền đẳng cấp của Huỳnh Như.
- Phút 50: Nhịp độ đầu hiệp 2 diễn ra chậm. Tuyển nữ Việt Nam gặp khó trong việc đưa bóng lên khi các cầu thủ liên tục chuyền hỏng.
20h02: Hiệp 2 bắt đầu!
- Phút 45+1: Hiệp 1 khép lại với tỉ số hoà 1-1.
- Phút 37: Vào! Trong 1 tình huống lập bập trước khung thành Philippines, Tuyết Dung nhanh chan dứt điểm hạ gục hoàn toàn thủ môn đối phương, giúp tuyển nữ Việt Nam gỡ hoà 1-1.
- Phút 33: Bích Thuỳ lựa chọn điểm rơi tốt để đánh đầu cận thành. Nhưng sự "vô duyên" của hàng công vẫn khiến tuyển Việt Nam chưa thể ghi bàn mở quân bình tỉ số.
- Phút 25: Tuyển nữ Việt Nam thi đấu lúng túng sau khi nhận bàn thua. Trong khi đó, với thể hình vượt trội, các cô gái Philippines luôn chiếm lợi thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi.
- Phút 13: Nguy hiểm. Tuyển Việt Nam có cơ hội tốt nhất từ đầu trận. Tuyết Dung chuyền bóng vừa tầm, Huỳnh Như băng vào nhưng vẫn không thể đưa được bóng vào lưới dù trước mặt cô chỉ là khung thành đang rộng mở.
- Phút 7: Nguy hiểm. Hoàng Thị Loan dứt điểm từ xa khiến hàng thủ Philippines bất ngờ.
- Phút 5: Tuyển Việt Nam có tình huống tấn công đầu tiên. Thuỳ Trang đi bóng ben cánh phải và tạt bóng đến vị trí của Tuyết Dung nhưng không thành công.
-19h00: Trận đấu bắt đầu.
-18h50: Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Lê Văn Thành cùng một số lãnh đạo đến dự khán trận mở màn của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31.
18h32: Các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam bắt đầu khởi động trước màn so tài với đội tuyển Philippines.
18h30: Khán đài B sân Cẩm Phả dần dần được phủ kín bởi các cổ động viên Việt Nam.
Theo danh sách đội hình ra sân trận đấu tuyển nữ Việt Nam - Philippines có thể thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn có đội hình chất lượng với sự xuất hiện của những trụ cột quan trọng như Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như...
18h00: Rất đông khán giả đã có mặt ở sân Cẩm Phả để tiếp lửa thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.
Trước cuộc đối đầu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã có dịp dự khán "xem giò" đối đối thủ nữ Philippines và Campuchia. Có lẽ vị chiến gia lão làng của bóng đá Việt đã đúc rút được nhiều điều quan trọng để chuẩn bị cho hai lượt trận vòng bảng của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31.
Trong buổi họp báo trước thềm SEA Games 31, huấn luyện viên Mai Đức Chung từng đánh giá tuyển nữ Philippines là một đối thủ đáng gờm với tuyển nữ Việt Nam. Việc đối đầu với một đội bóng cũng vừa giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023 ít nhiều sẽ gây ra khó khăn nhất định cho Huỳnh Như và các đồng đội.
"Lãnh đạo ngành thể thao đã tuyên bố điều này. Chúng tôi chắc chắn sẽ hoà nhập cùng đoàn thể thao Việt Nam với tinh thần thi đấu cao thượng, chào mừng các đội bóng đến với SEA Games 31. Trong bóng đá không thể tránh khỏi những tình huống gay cấn, quyết liệt nhưng phải đảm bảo công bằng, fair-play", ông Chung cho biết.
Đánh giá về sức mạnh của các ứng cử viên vô địch Philippines hay Thái Lan, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam nhận xét: "Mỗi đội bóng khi đến sân chơi này đều đặt ra những mục tiêu riêng. Tôi nghĩ Thái Lan, Philippines, Myanmar... đã thi đấu đều phải luôn phấn đấu hướng đến mục tiêu cụ thể.
Với vị thế là nhà đương kim vô địch bóng đá nữ SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam cần phải chứng minh năng lực xứng tâm khu vực. Tuyển nữ Philippines cũng nằm trong số cần đánh bại.