Tuyển Nhật Bản nhận nhiều lời chê sau trận thắng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ và truyền thông đều không đánh giá cao chiến thắng của tuyển Nhật Bản trước tuyển Việt Nam, dù rằng kết quả này giúp họ vươn lên đứng thứ 3 tại bảng B vòng loại World Cup 2022.

Bàn thắng duy nhất của Junya Ito ở phút 17, giúp tuyển Nhật Bản thắng tuyển Việt Nam 1-0. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Hajime Moriyasu có 9 điểm, bám sát 2 đội dẫn đầu là Australia (10 điểm) và Saudi Arabia (13 điểm). Tuy nhiên, sau khi trận đấu trôi qua gần 2 ngày, người hâm mộ xứ mặt trời mọc vẫn bàn luận nhiều về trận đấu của đội nhà.

"Trận đấu với tuyển Việt Nam là cơ hội tốt để có thể ghi được bàn thắng, tuy nhiên, đội hình của tuyển Nhật Bản lại quá cũ kỹ", độc giả có tên Takacha chia sẻ với Nikkan Sports. "Trình độ của huấn luyện viên không tương xứng với năng lực của các cầu thủ. Việc lựa chọn cầu thủ thi đấu dựa trên thâm niên quả thật đáng buồn. Tôi muốn đội có một thủ lĩnh trên sân như Hasebe", một ý kiến khác chia sẻ trên chuyển trang thể thao của Nhật Bản.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, 11 cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu của Nhật Bản gặp sự cố về máy bay, khiến họ hội quân muộn. Maya Yoshida cùng nhóm cầu thủ này chỉ có đúng 1 buổi tập trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, trong đội hình xuất phát, huấn luyện viên Moriyasu vẫn bố trí 5 cầu thủ bị hội quân trễ đá chính.

Ngoài ra, dù đã gọi đến 28 cầu thủ, chiến lược gia này chỉ thay đổi đúng 1 vị trí trong đội hình xuất phát, so với trận thắng Australia hôm 12.10. Đó là việc Miki Yamane đá thay Hiroki Sakai ở vị trí hậu vệ cánh phải.

"Kết quả tối thiểu hay nói đúng hơn đây là trận đấu tệ nhất. Có nhiều điều nghi ngờ về huấn luyện viên Moriyasu, tại sao ông vẫn tin dùng một bộ khung cũ kỹ trong khi không chấp nhận những đổi mới?", một ý kiến chỉ trích gay gắt huấn luyện viên tuyển Nhật Bản trên truyền thông Nhật.

Tiền vệ trung tâm Morita nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với thủ môn Tấn Trường khiến người hâm mộ Nhật Bản càng thêm thất vọng. Ảnh: Hoài Thu.
Tiền vệ trung tâm Morita nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với thủ môn Tấn Trường khiến người hâm mộ Nhật Bản càng thêm thất vọng. Ảnh: Hoài Thu.

Daisuke Matsui và Atsuto Uchida, hai cựu danh thủ tuyển Nhật Bản tham gia bình luận trận đấu cũng không ấn tượng với chiến thắng của đội nhà. Uchida chỉ trích khá nhiều về phong độ của các ngôi sao, đặc biệt là Takumi Minamino. Trong khi đó, Daisuke Matsui cho rằng tuyển Nhật Bản không có nhiều phương án tấn công trước tuyển Việt Nam, đặc biệt đội không có một cầu thủ sút phạt đẳng cấp, để tận dụng các pha bóng cố định.

Sự thất vọng dành cho tuyển Nhật Bản càng tăng cao khi tiền vệ trung tâm Hidemasa Morita nhận thẻ vàng ở phú 85, sau pha phạm lỗi với thủ môn Bùi Tấn Trường. Với việc đã nhận đủ 2 thẻ phạt, Morita sẽ bị treo giò ở trận đấu với Oman hôm 16.11 tới. Theo truyền thông Nhật Bản, nếu ông Moriyasu không quá bảo thủ trong việc sử dụng nhân sự, Morita đã có thể tránh được một thẻ vàng không đáng có.

Yahoo Sports nhìn nhận tuyển Nhật Bản vẫn còn "quá nhiều vấn đề" từ trận thắng Việt Nam. Đối thủ tiếp theo – Oman mang đến cho Yoshida cùng đồng đội nhiều nỗi lo. Lượt đi, Oman đã thắng Nhật Bản 1-0 trên sân khách. Đội bóng xứ mặt trời mọc rất quyết tâm phục hận ở trận tái đấu. Nếu giành thêm 3 điểm, tuyển Nhật Bản sẽ bỏ xa đối thủ 5 điểm, còn nếu thua, họ sẽ bị Oman soán ngôi.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo JFA nói gì về bàn thắng của tuyển Nhật Bản bị VAR từ chối?

ĐÌNH THẢO |

Tashima Kozo, Chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) đặt dấu hỏi về bàn thắng của tuyển Nhật Bản bị VAR từ chối trong trận đấu với tuyển Việt Nam tối 11.11

Tuyển Việt Nam bị nhắc nhở sau trận đấu với tuyển Nhật Bản

Minh Anh |

Tuyển Việt Nam đã có trận thua thứ 5 liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bị nhắc nhở cần tập trung cho các trận đấu tiếp theo.

"Dàn sao trời Âu" của tuyển Nhật Bản thi đấu ấn tượng trên sân Mỹ Đình

Minh Anh |

Những cái tên đang thi đấu tại Châu Âu của đội tuyển Nhật Bản như Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Sampdoria), Furuhashi (Celtic)... có màn thể hiện ấn tượng ngay trên sân Mỹ Đình.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Biển số trắng đổi sang biển số vàng khi còn hạn đăng kiểm: Nhiêu khê!

Minh Hạnh |

Nhiều chủ phương tiện gặp khó khi xe vẫn còn hạn đăng kiểm, muốn đổi từ biển số trắng đổi sang biển số vàng không phải đăng kiểm lại... nhưng khi xin phù hiệu kinh doanh vận tải thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải đăng kiểm lại. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu này gây lãng phí và phiền hà.

Yên Bái yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ mở sới chọi trâu trái phép

Văn Đức |

UBND huyện Yên Bình yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với chính quyền xã Tân Nguyên và của các cán bộ xã trong việc để tổ chức sới chọi trâu trái phép.

100 điều Man City bị cáo buộc gian lận: Các vụ chuyển nhượng bị điểm danh

VIỆT HÙNG |

Sau trận thua Tottenham, Man City nhận thêm một đòn đau nữa khi ban tổ chức Premier League cáo buộc họ đã vi phạm hàng loạt điều khoản trong Luật Công bằng tài chính, có thể áp dụng các hình thức phạt rất nặng chưa từng có trong tiền lệ.

Lãnh đạo JFA nói gì về bàn thắng của tuyển Nhật Bản bị VAR từ chối?

ĐÌNH THẢO |

Tashima Kozo, Chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) đặt dấu hỏi về bàn thắng của tuyển Nhật Bản bị VAR từ chối trong trận đấu với tuyển Việt Nam tối 11.11

Tuyển Việt Nam bị nhắc nhở sau trận đấu với tuyển Nhật Bản

Minh Anh |

Tuyển Việt Nam đã có trận thua thứ 5 liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bị nhắc nhở cần tập trung cho các trận đấu tiếp theo.

"Dàn sao trời Âu" của tuyển Nhật Bản thi đấu ấn tượng trên sân Mỹ Đình

Minh Anh |

Những cái tên đang thi đấu tại Châu Âu của đội tuyển Nhật Bản như Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Sampdoria), Furuhashi (Celtic)... có màn thể hiện ấn tượng ngay trên sân Mỹ Đình.