Tuyển Nhật Bản còn nguyên đội hình từng thắng tuyển Việt Nam ở Asian Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Nhật Bản vẫn giữ được bộ khung cực mạnh so với Asian Cup 2019, giải đấu mà họ đã thắng tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết.

Tại tứ kết Asian Cup 2019, tuyển Nhật Bản đã thắng tuyển Việt Nam 1-0, nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Risu Doan ở phút 57. Trước đó, đội trưởng Maya Yoshida đã 1 lần đưa bóng vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR.

Tại trận đấu này, huấn luyện viên Hajime Moriyasu sử dụng đội hình theo sơ đồ 4-4-2. Thủ môn Shuichi Gonda bắt chính. Bộ tứ hậu vệ gồm Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu và Yuta Nagatomo. Hàng tiền vệ gồm Genki Haraguchi, Wataru Endo, Gaku Shibasaki và Ritsu Doan. Bộ đôi tiền đạo gồm Takumi Minamino và Koya Kitagawa.

10/11 cầu thủ này vẫn được huấn luyện viên Hajime Moriyasu triệu tập vào đội hình 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam (11.11) và Oman (16.11) tại vòng loại World Cup 2022. Bản thân nhóm cầu thủ này vẫn đang là trụ cột của tuyển Nhật Bản. Nhiều khả năng ở trận đấu trên sân Mỹ Đình hôm 11.11 tới, đội bóng xứ mặt trời mọc vẫn giữ nguyên bộ tứ hậu vệ để đối đầu với tuyển Việt Nam như cách đây hơn 2 năm.

Ông Moriyasu cùng các trụ cột của tuyển Nhật Bản như Nagatomo, Yuya Osako đều đánh giá tuyển Việt Nam mạnh hơn so với thời điểm tại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, kết quả trên sân Mỹ Đình sắp tới mới là thước đo chính xác nhất năng lực của hai đội lúc này.

Tuyển Nhật Bản về lý thuyết mạnh hơn so với tại Asian Cup 2019. Lúc này, đội bóng của Hajime Moriyasu có rất nhiều lựa chọn tốt ở cả 3 tuyến. Ngoài 2 tân binh Kaoru Mitoma và Reo Hatate, tuyển Nhật Bản còn một loạt nhân tố nổi bật khác chưa chạm trán tuyển Việt Nam như Hidemasa Morita, Ao Tanaka, Furuhashi… Đây là những cầu thủ đã thi đấu rất nổi bật trong màu áo các câu lạc bộ thời gian qua.

Trong khi tuyển Nhật Bản vẫn giữ bộ khung ổn định, tuyển Việt Nam đã thay đổi khá nhiều so với cách đây hơn 2 năm. 5/11 cầu thủ đá chính ở trận đấu tại Asian Cup 2019 không còn có mặt hôm 11.11 tới gồm: Đặng Văn Lâm (thủ môn), Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Huy Hùng. Đa phần các trường hợp vắng mặt đều do chấn thương, chỉ có Huy Hùng không được triệu tập vì lý do chuyên môn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo sân Mỹ Đình thay đổi ra sao trước trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản?

KHÁNH AN |

Sau 2 tháng tu sửa và nâng cấp, sân Mỹ Đình có sự chuyển biến tích cực để chuẩn bị cho các lượt trận của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tiền đạo tuyển Nhật Bản: "Tuyển Việt Nam đang mạnh lên qua từng năm"

Thanh Vũ |

Tiền đạo Yuya Osako đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Tuyển Việt Nam giao hữu với CLB TPHCM trước thềm AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam đã có kế hoạch tập huấn và đá giao hữu trước khi di chuyển sang Singapore tham dự AFF Cup 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Diện mạo sân Mỹ Đình thay đổi ra sao trước trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản?

KHÁNH AN |

Sau 2 tháng tu sửa và nâng cấp, sân Mỹ Đình có sự chuyển biến tích cực để chuẩn bị cho các lượt trận của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tiền đạo tuyển Nhật Bản: "Tuyển Việt Nam đang mạnh lên qua từng năm"

Thanh Vũ |

Tiền đạo Yuya Osako đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Tuyển Việt Nam giao hữu với CLB TPHCM trước thềm AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam đã có kế hoạch tập huấn và đá giao hữu trước khi di chuyển sang Singapore tham dự AFF Cup 2020.