Tuyển Malaysia yêu cầu được thay thủ môn tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM)  đã gửi yêu chính thức lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc thay thế 1 thủ môn của tuyển Malaysia đang tham dự AFF Cup 2020.

Tổng thư ký FAM, ông Saifuddin Abu Bakar cho biết, họ đã gửi yêu cầu ngay lập tức vào tối 5.12, sau khi kết quả kiểm tra cho thấy 2 cầu thủ của tuyển Malaysia mắc COVID-19, gồm thủ môn Khairulazhan Khalid và tiền đạo Faisal Halim.

Hai cầu thủ này phải trải qua việc cách ly 10 ngày theo quy định của Chính phủ Singapore. Họ đã lỡ trận ra quân của tuyển Malaysia chiều 6.12, khi đội thắng tuyển Campuchia 3-1 và nhiều khả năng sẽ không thi đấu với tuyển Việt Nam hôm 12.12.

Theo điều lệ của AFF Cup 2020, các đội không được phép thay thế, bổ sung cầu thủ sau khi đã gửi danh sách lên ban tổ chức, ngoại trừ vị trí thủ môn.

Sở dĩ, tuyển Malaysia yêu cầu thay thủ môn, bởi họ chỉ còn 2 người gác đền sau khi Khairulazhan mắc COVID-19 là Khairul Fahmi và Kalamullah Mat Rowi.

Theo FAM, việc họ đề xuất thay thủ môn phù hợp với điều lệ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Phía tuyển Malaysia cho biết, họ cần có giấy chứng nhận từ bác sĩ về việc Khairulazhan mắc COVID-19 là sẽ được chấp thuận thay người.

Theo truyền thông Malaysia, nhiều khả năng thủ môn Samuel Somerville sẽ được triệu tập để thay thế Khairulazhan Khalid. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe là người có tiếng nói quyết định trong việc gọi thủ môn nào lên thay. Somerville từng được triệu tập lên tuyển Malaysia tham dự vòng loại World Cup 2022, diễn ra vào tháng 6.2021 tại UAE.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tỉ số trận tuyển Malaysia - Campuchia: Cách biệt mong manh?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trận gặp tuyển Campuchia chiều 6.12. Họ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng không dễ để có chiến thắng.

Hai cầu thủ tuyển Malaysia mắc COVID-19, lỡ trận gặp Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đã bị giáng một đòn mạnh trước trận ra quân gặp Campuchia tại AFF Cup 2020, khi 2 cầu thủ quan trọng của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Sao tuyển Malaysia chưa nguôi ngoai vì thua tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Shahrul Saad cho biết anh vẫn rất buồn khi nhìn lại AFF Cup 2018, giải đấu tuyển Malaysia đã thua tuyển Việt Nam ở trận chung kết.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tỉ số trận tuyển Malaysia - Campuchia: Cách biệt mong manh?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trận gặp tuyển Campuchia chiều 6.12. Họ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng không dễ để có chiến thắng.

Hai cầu thủ tuyển Malaysia mắc COVID-19, lỡ trận gặp Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đã bị giáng một đòn mạnh trước trận ra quân gặp Campuchia tại AFF Cup 2020, khi 2 cầu thủ quan trọng của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Sao tuyển Malaysia chưa nguôi ngoai vì thua tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Shahrul Saad cho biết anh vẫn rất buồn khi nhìn lại AFF Cup 2018, giải đấu tuyển Malaysia đã thua tuyển Việt Nam ở trận chung kết.