Tuyển Malaysia phủ nhận việc cầu thủ mất đoàn kết

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh, tuyển Malaysia vẫn đang đi đúng hướng, phủ nhận việc có những mâu thuẫn giữa nhóm cầu thủ địa phương với những người chơi nhập tịch.

Ở trận thắng tuyển Campuchia 3-1, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Guilherme de Paula đã không hài lòng khi bị thay ra giữa chừng. Chân sút này cũng có hành động khiêu khích cổ động viên Malaysia có mặt tại sân Bishan, đồng thời bỏ vào phòng thay đồ, không ngồi trên băng ghế dành cho cầu thủ dự bị.

Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Akhyar Rashid - người chơi hay nhất trận đấu - nhấn mạnh, những cầu thủ Malaysia gốc đã thể hiện được phẩm chất của mình. Anh cho biết: "Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng trong trận đấu mà có nhiều cầu thủ địa phương trong đội hình xuất phát".

Theo tờ The Star, những lời nói của Akhyar Rashid ám chỉ việc "bằng mặt, không bằng lòng" giữa những cầu thủ địa phương và các trường hợp nhập tịch như Guilherme de Paula. Những năm qua, tuyển Malaysia đã sử dụng những cầu thủ nhập tịch cũng như những cầu thủ "lai" (mang trong mình dòng máu Malaysia và quốc gia khác). Nhưng thành tích của đội chưa được cải thiện. Điều này đã cản trở nhiều cơ hội ra sân của những cầu thủ Malaysia gốc như Akhyar Rashid.

Trước những diễn biến này, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe phủ nhận việc nội bộ tuyển Malaysia đang có những mâu thuẫn, mất đoàn kết. Ông nói: "Cho đến nay, tôi không thấy có vấn đề gì lớn trong đội cả. Mọi người có thể thấy rằng, các cầu thủ của tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong trận đấu. Tất nhiên, các cầu thủ đôi khi có xu hướng thể hiện sự thất vọng. Đó là một phần của bóng đá.

Tôi đã nhiều lần đề cập rằng, De Paula đủ kinh nghiệm để đối phó với bất kỳ áp lực nào. Anh ấy nhận được sự hỗ trợ hết mình từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục và quên đi mọi vấn đề. Chúng tôi muốn anh ấy sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

Bản thân tiền đạo De Paula cũng lên tiếng giải thích về hành động của mình trên Instagram. Chân sút này cam kết sẽ làm việc chăm chỉ để cống hiến nhiều nhất cho tuyển Malaysia. Tiền đạo Syafiq Ahmad cũng lên tiếng ủng hộ De Paul. Anh cho rằng, người đồng đội của mình chỉ đơn giả thất vọng vì không ghi được bàn thắng, không có chuyện coi thường khán giả, đồng đội.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia đón tin vui trước trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đồng ý cho tuyển Malaysia thay thế thủ môn Khairulazhan, sau khi anh mắc COVID-19 trong quá trình tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore.

Những điều rút ra cho tuyển Malaysia từ trận thắng Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đã có khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020 khi thắng Campuchia 3-1 ở trận ra quân AFF Cup 2020. Theo ESPN, màn trình diễn của thầy trò Tan Cheng Hoe có cả mặt được lẫn chưa được.

Tuyển Malaysia 7 năm chưa thắng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam sẽ có thêm tự tin để bước vào trận đấu thứ 2 tại AFF Cup 2020 gặp tuyển Malaysia vào hôm 12.12 tới, khi đội chưa thua trước đối thủ trong 7 năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Malaysia đón tin vui trước trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đồng ý cho tuyển Malaysia thay thế thủ môn Khairulazhan, sau khi anh mắc COVID-19 trong quá trình tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore.

Những điều rút ra cho tuyển Malaysia từ trận thắng Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đã có khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020 khi thắng Campuchia 3-1 ở trận ra quân AFF Cup 2020. Theo ESPN, màn trình diễn của thầy trò Tan Cheng Hoe có cả mặt được lẫn chưa được.

Tuyển Malaysia 7 năm chưa thắng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam sẽ có thêm tự tin để bước vào trận đấu thứ 2 tại AFF Cup 2020 gặp tuyển Malaysia vào hôm 12.12 tới, khi đội chưa thua trước đối thủ trong 7 năm qua.