Tuyển Malaysia muốn né Uzbekistan, Jordan tại vòng loại Asian Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Từng thua Uzbekistan và Jordan với tỉ số rất đậm, tuyển Malaysia cho biết, không muốn gặp lại 2 đội bóng này tại vòng loại Asian Cup 2023.

Chiều 20.10, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã thông qua việc tổ chức vòng loại Asian Cup 2023 theo thể thức tập trung, thay vì sân nhà, sân khách. 24 đội tham dự sẽ được chia làm 6 bảng, mỗi bảng có 4 đội.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, với 3 lượt đấu trong các ngày 8, 11 và 14.6.2022 để tính điểm xếp hạng. 6 đội dẫn đầu 6 bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự Asian Cup 2023, tổ chức tại Trung Quốc.

AFC sẽ dựa vào bảng xếp hạng thế giới vào tháng 2.2022 để phân nhóm, bốc thăm chia bảng. Nếu không cải thiện vị trí, tuyển Malaysia có thể bị xếp vào nhóm hạt giống số 3, đồng nghĩa với việc họ sẽ chạm trán với những đối thủ mạnh như Uzbekistan, Jordan.

Ở hai trận giao hữu trong tháng 10, tuyển Malaysia đã thua Uzbekistan 1-5 và thua Jordan 0-4. Trao đổi với Astro Arena chiều 20.10, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho hay, không muốn đội nhà gặp lại 2 đối thủ này ở vòng loại Asian Cup 2023.

Ông nói: "Nếu có thể, tất nhiên tuyển Malaysia muốn tránh gặp Jordan và Uzbekistan. Chúng tôi có thể thấy cách họ chơi bóng với cường độ cao và chuyển đổi trạng thái khá nhanh. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi không thể giành chiến thắng, kể cả những đối thủ khác mà chúng tôi đã thua như Bahrain, Kuwait… Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào công tác chuẩn bị và cải thiện những điểm yếu trước khi giải đấu diễn ra".

Lần cuối cùng, tuyển Malaysia dự Asian Cup là vào năm 2007. Khi đó, họ là 1 trong 4 nước đồng chủ nhà cùng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Với thứ hạng 154 thế giới, Harimau Malaya phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có vé dự giải đấu số 1 châu lục. Để giúp thầy trò Tan Cheng Hoe, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã quyết định sẽ đấu thầu để đăng cai bảng đấu của đội nhà.

Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 16.6 đến 16.7.2023. Ngoài đội chủ nhà Trung Quốc, 12 đội đã vượt qua vòng loại gồm: Iran, Iraq, Hàn Quốc, UAE, Syria, Lebanon, Việt Nam, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Qatar.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

"Không cần cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia vẫn đủ sức đấu tuyển Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Datuk M Karathu nhấn mạnh, tuyển Malaysia không cần cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2020 vẫn đủ sức để đánh bại tuyển Thái Lan và chơi sòng phẳng với tuyển Việt Nam.

Chuyên gia khuyên tuyển Malaysia học sơ đồ chơi như tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá nổi tiếng Shebby Singh đã khuyên huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho tuyển Malaysia chuyển sơ đồ chơi từ 4-3-3 sang 3-4-3 – như sơ đồ của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia thua đậm Uzbekistan trước thềm AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 9.10, tuyển Malaysia đã có trận giao hữu thua Uzbekistan 1-5 tại Jordan trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

"Không cần cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia vẫn đủ sức đấu tuyển Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Datuk M Karathu nhấn mạnh, tuyển Malaysia không cần cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2020 vẫn đủ sức để đánh bại tuyển Thái Lan và chơi sòng phẳng với tuyển Việt Nam.

Chuyên gia khuyên tuyển Malaysia học sơ đồ chơi như tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá nổi tiếng Shebby Singh đã khuyên huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho tuyển Malaysia chuyển sơ đồ chơi từ 4-3-3 sang 3-4-3 – như sơ đồ của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia thua đậm Uzbekistan trước thềm AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 9.10, tuyển Malaysia đã có trận giao hữu thua Uzbekistan 1-5 tại Jordan trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023.