Tuyển Malaysia đang có 9 điểm tại bảng G, xếp sau tuyển Việt Nam (11 điểm). Theo lịch cũ, 2 đội sẽ gặp nhau hôm 30.3 tại sân của Malaysia. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở các nước Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã nhóm họp với các nước và quyết định dời các trận đấu sang tháng 6, thi đấu tập trung tại một quốc gia.
Lúc này, chỉ có UAE và Thái Lan là 2 quốc gia bày tỏ ý định công khai muốn đăng cai các trận vòng loại World Cup 2022 của bảng G. Quyết định cuối cùng sẽ được AFC đưa ra vào ngày 15.3.
“Cân nhắc về thời tiết và chênh lệch múi giờ, tôi thích Thái Lan hơn. Thi đấu tại Trung Đông vào tháng 6 không hề dễ dàng vì trời rất nóng”, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia cho biết.
Việc Malaysia muốn thi đấu tại Thái Lan là điều dễ hiểu bởi 2 quốc gia tiếp giáp nhau, khí hậu, thời tiết hay nhiệt độ gần như tương đồng. Đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ không mất thời gian để thích nghi. Trong khi đó, UAE nằm ở Tây Á vốn có nhiệt độ rất cao vào mùa hè, dễ khiến các cầu thủ ở vùng khác mất sức, khó thích nghi.
Trận đấu Malaysia – Việt Nam đã được lên lịch diễn ra vào ngày 11.6. Huấn luyện viên Park Hang-seo xác định kết quả trận gặp Malaysia sẽ có ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam.
Sau khi hoàn tất việc cách ly tại Việt Nam hôm 18.2, chiến lược gia người Hàn Quốc cam kết sẽ hoàn thành mục tiêu, để đưa đội tiến vào giai đoạn 3 của vòng loại World Cup 2022.