Tuyển Malaysia gọi thêm cầu thủ nhập tịch chờ đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Liridon Krasniqi có tên trong danh sách tuyển Malaysia tập trung tháng 1.2021 và gặp tuyển Việt Nam, tại vòng loại World Cup 2022.

Liridon Krasniqi sinh năm 1992 là tiền vệ có quốc tịch gốc Kosovo. Bản thân tiền vệ tấn công này cũng đã có 3 lần khoác áo đội tuyển ở Châu Âu này. Tuy nhiên, sau đó anh đã có 5 năm sinh sống và thi đấu tại Malaysia, qua đó đủ điều kiện để nhập tịch nước này. Tháng 2.2020, Krasniqi chính thức trở thành công dân Malaysia và đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia tại các giải đấu quốc tế.

Trong năm 2020, tuyển Malaysia không thi đấu bất cứ trận quốc tế nào, đặc biệt là vòng loại World Cup 2022 nên Krasniqi không được gọi tập trung. Tuy nhiên, ngay đợt tập trung từ ngày 15 đến 26.1.2021, tiền vệ tấn công đã được huấn luyện viên tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe trao cơ hội.

“Việc Liridon có được một suất trong tuyển Malaysia hay không phụ thuộc vào phong độ của anh ấy trong quá trình tập trung. Những cầu thủ xuất sắc của tuyển Malaysia sẽ được đánh giá kỹ càng bởi ban huấn luyện. Tôi hy vọng anh ấy có đóng góp cho tuyển Malaysia ở những trận đấu vào tháng 2 tới”, Datuk Mohd Yusoff Mahadi – quản lý tuyển Malaysia cho biết.

Krasniqi có chiều cao lên đến 1,88m và thật sự là người khổng lồ ở tuyến giữa của tuyển Malaysia. Ảnh: Goal Malaysia.
Krasniqi có chiều cao lên đến 1,88m và thật sự là người khổng lồ ở tuyến giữa của tuyển Malaysia. Ảnh: Goal Malaysia.

Ở 2 mùa bóng gần đây, Krasniqi chỉ có 8 trận ra sân cho câu lạc bộ Melaka United và Joho Darul Ta’zim. Tuy nhiên, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vẫn quyết định trao cơ hội cho tiền vệ nhập tịch gốc Kosovo, bởi ông rất hiểu tiền vệ này.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, Tan Cheng Hoe dẫn dắt đội Kedah, đã biến Krasiqi trở thành một trong những tiền vệ hay nhất giải vô địch quốc gia Malaysia. Trong giai đoạn này, Kedah đã đoạt đến 4 danh hiệu. Bản thân Krasiniqi được bầu là Cầu thủ ngoại hay nhất của Malaysia 2016.

Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 30.3.2021. Lúc này, tuyển Malaysia đang đứng thứ 2 tại bảng G với 9 điểm, kém tuyển Việt Nam 2 điểm. Vì thế, Harimau Malaya rất quyết tâm đánh bại thầy trò ông Park Hang-seo để soán ngôi đầu bảng, mở ra cơ hội đi tiếp.

Việc gọi Krasniqi lên tập trung cho thấy tuyển Malaysia muốn tận dụng tối đa mọi nguồn lực để tiến sâu ở vòng loại World Cup. Lúc này, đội bóng của Tan Cheng Hoe đang có sự phục vụ của một loạt cầu thủ nhập tịch hoặc gốc Malaysia như Sumareh, Brendan Gan, Corbin-Ong, Matthew Davies.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam - U22 Việt Nam: Cầu thủ đến gần hơn với người dân địa phương

Đăng Huỳnh |

Cơn sốt mang tên bóng đá ở Phú Thọ thêm một lần nữa cho thấy sức hút của đội tuyển Việt Nam khi đến các địa phương.

Đội tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo và những hệ luỵ

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo kêu thiếu tiền đạo ở đội tuyển Việt Nam và đặt câu hỏi cho V.League.

Sao tuyển Malaysia nhận kết cục tệ hơn Công Phượng, Văn Hậu tại Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngôi sao tuyển Malaysia Rafawi Rasid đã trở lại Johor Darul Ta’zim sau quãng thời gian không được thi đấu ở Bồ Đào Nha. Kết cục của anh thậm chí còn tệ hơn cả Công Phượng, Văn Hậu.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Đội tuyển Việt Nam - U22 Việt Nam: Cầu thủ đến gần hơn với người dân địa phương

Đăng Huỳnh |

Cơn sốt mang tên bóng đá ở Phú Thọ thêm một lần nữa cho thấy sức hút của đội tuyển Việt Nam khi đến các địa phương.

Đội tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo và những hệ luỵ

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo kêu thiếu tiền đạo ở đội tuyển Việt Nam và đặt câu hỏi cho V.League.

Sao tuyển Malaysia nhận kết cục tệ hơn Công Phượng, Văn Hậu tại Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngôi sao tuyển Malaysia Rafawi Rasid đã trở lại Johor Darul Ta’zim sau quãng thời gian không được thi đấu ở Bồ Đào Nha. Kết cục của anh thậm chí còn tệ hơn cả Công Phượng, Văn Hậu.