Tuyển Malaysia đối mặt với khủng hoảng ở hàng tiền vệ

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết tuyển Malaysia đang đối mặt với nỗi lo lớn trước thềm AFF Cup 2020, khi 3 cầu thủ quan trọng ở hàng tiền vệ bị chấn thương và gặp vấn đề cá nhân.

Theo kế hoạch, vào hôm 1.12, toàn bộ cầu thủ tuyển Malaysia được gọi lên tuyển sẽ có mặt để bước vào tập luyện. Tuy nhiên, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã không thể có được đầy đủ nhân sự. Hai tiền vệ trụ cột của Kuala Lumpur FC là Kenny Pallraj và Akram Mahinan đã dính chấn thương, ở trận thắng Johor Darul Ta'zim tại chung kết Cúp Quốc gia tối 30.11. Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Mahamadou Sumareh cũng chưa có mặt vì gặp vấn đề cá nhân.

"Trong ngày tập trung hôm nay, hai cầu thủ của Kuala Lumpur FC đã không thể có mặt do dính chấn thương nặng. Họ sẽ không kịp bình phục trong thời gian dự tới. Tuyển Malaysia sẽ không gọi cầu thủ thay thế và tôi mong những người khác sẽ luôn sẵn sàng về tinh thần và thể lực", ông Tan Cheng Hoe cho biết trên Astro Arena.

Việc Kenny Paulraj và Akram Mahinan đều lỡ AFF Cup là thiệt thòi lớn cho tuyển Malaysia, bởi họ là 2 tiền vệ trung tâm có kinh nghiệm. Riêng Akram là cầu thủ trụ cột của Harimau Malaya tại AFF Cup 2018, nơi họ giành vị trí á quân.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh, tuyến giữa của đội nhà đang mỏng hơn bao giờ hết khi chỉ còn Baddrol Bakhtiar, Syafiq Ahmad, Mukhairi Ajmal, Junior Eldstal có thể thi đấu ở giữa sân. Ông hy vọng đội nhà sẽ không dính thêm ca chấn thương nào nữa khi AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh hôm 5.12 tới.

Ngoài 2 trường hợp chấn thương, huấn luyện viên tuyển Malaysia cũng đang chờ đợi cầu thủ nhập tịch Sumareh hội quân. "Sumareh chưa thể lên hội quân vì anh ấy gặp một vấn đề cá nhân. Chúng tôi cho anh ấy một ngày để giải quyết. Còn Baddrol phải nghỉ 1 ngày do anh trai anh ấy qua đời", ông Tan Cheng Hoe tiếp lời.

Nhìn chung, quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 của Malaysia không suôn sẻ. Theo lịch, thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ có trận ra quân gặp Campuchia vào hôm 6.12.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia gặp bất lợi trước thềm AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe lo ngại các cầu thủ tuyển Malaysia có nguy cơ bị quá tải hoặc chấn thương trước thềm AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia cảnh giác với Campuchia trước trận ra quân AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia - ông Tan Cheng Hoe - cho biết, đội bóng của ông sẽ không dễ dàng đánh bại tuyển Campuchia, như suy nghĩ của nhiều người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam vượt trội khi đối đầu với tuyển Malaysia

MINH PHONG |

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong quá khứ, tuyển Việt Nam có phần vượt trội hơn tuyển Malaysia. Tuy nhiên, đây được xem là đối thủ lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bảng B AFF Cup 2020.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển Malaysia gặp bất lợi trước thềm AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe lo ngại các cầu thủ tuyển Malaysia có nguy cơ bị quá tải hoặc chấn thương trước thềm AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia cảnh giác với Campuchia trước trận ra quân AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia - ông Tan Cheng Hoe - cho biết, đội bóng của ông sẽ không dễ dàng đánh bại tuyển Campuchia, như suy nghĩ của nhiều người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam vượt trội khi đối đầu với tuyển Malaysia

MINH PHONG |

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong quá khứ, tuyển Việt Nam có phần vượt trội hơn tuyển Malaysia. Tuy nhiên, đây được xem là đối thủ lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bảng B AFF Cup 2020.