Tuyển Hàn Quốc ngao ngán khi gặp Iran, đối mặt với "bão cát sa mạc"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Paulo Bento của tuyển Hàn Quốc cảm thấy không hề "dễ chịu" khi đội bóng của ông nằm cùng bảng với 5 đội Tây Á gồm Iran, Iraq, UAE, Syria và Lebanon.

Tuyển Hàn Quốc đã 9 lần liên tiếp dự World Cup, kể từ năm 1986. Mục tiêu lần thứ 10 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn tại Qatar năm sau đứng trước thử thách lớn khi họ rơi vào bảng đấu cùng 5 đội bóng ở khu vực Tây Á vốn có lối chơi thiên về thể lực và "kỵ giơ" với mình.

"Rất khó để nói rằng, chúng tôi hạnh phúc khi rơi vào bảng đấu như thế này, nhưng tuyển Hàn Quốc sẽ chấp nhận tất cả. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức để để đạt được mục tiêu dự World Cup", huấn luyện viên Paulo Bento cho biết với đài KBS sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Huấn luyện viên Paulo Bento thừa nhận không hề dễ chịu khi tuyển Hàn Quốc nằm cùng bảng với 5 đội Tây Á. Ảnh: AFC.
Huấn luyện viên Paulo Bento thừa nhận không hề dễ chịu khi tuyển Hàn Quốc nằm cùng bảng với 5 đội Tây Á. Ảnh: AFC.

Cùng chung nhận định với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, truyền thông Hàn Quốc mô tả đội nhà phải vượt qua một cơn "bão cát sa mạc" để tìm được đến Qatar. Trong số 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp đối đầu, Hàn Quốc đặc biệt ngại Iran.

"Thật đáng tiếc khi nằm chung bảng với Iran, đối thủ không đội trời chung. Hàn Quốc đặc biệt yếu thế khi gặp Iran, khi đội mới thắng 9 trận, hoà 9 trận và thua 13 trận trước đối thủ này. Kể từ năm 2011, Hàn Quốc chưa thắng Iran với 2 trận hoà và 4 trận thua. Đặc biệt, mỗi lần hành quân đến sân Azadi của Iran luôn hành trình địa ngục với tuyển Hàn Quốc", tờ báo nổi tiếng Sport Seoul bình luận.

Khó khăn càng lớn hơn khi 4 đối thủ còn lại của đội bóng xứ kim chi cũng đều nằm ở Trung Đông như Iran. "Thật không dễ chịu khi đối đầu với 4 đội bóng Trung Đông thay vì những đội yếu hơn là Trung Quốc hay Việt Nam. Tuyển Iraq và UAE rất mạnh. Syria và Labanon cũng không thể xem thường. Về trường hợp của Lebanon, đây không phải là đối thủ dễ chơi sau những gì họ để thể hiện ở vòng loại thứ 2", Sport Seoul bày tỏ quan điểm.

Ở vòng loại thứ 2, tuyển Hàn Quốc từng gặp Lebanon 2 trận với kết quả hòa 0-0 và ngược dòng thắng 2-1. Với tuyển UAE, họ mạnh lên từng ngày và sở hữu chân sút số 1 ở vòng loại Ali Mabkhout (11 bàn). Còn Iraq cũng là thế lực của bóng đá Châu Á, từng thắng Iran 2-1 ở vòng loại thứ 2.

Lebanon là đội bị đánh giá yếu nhất bảng A nhưng cũng khiến Hàn Quốc khốn đốn khi hai đội gặp nhau ở vòng loại thứ 2. Ảnh: AFC.
Lebanon là đội bị đánh giá yếu nhất bảng A nhưng cũng khiến Hàn Quốc khốn đốn khi hai đội gặp nhau ở vòng loại thứ 2. Ảnh: AFC.

Khoảng cách địa lý xa giữa Hàn Quốc với các nước Tây Á, lối chơi kỵ giơ cũng như việc sẵn sàng nằm sân ăn vạ, câu giờ trong lối chơi của các đối thủ cũng là những điểm khiến ông Paulo Bento lo ngại.

Tuyển Hàn Quốc sẽ bắt đầu hành trình săn vé dự World Cup 2022 bằng trận gặp Iraq trên sân nhà ngày 2.9. Sau đó 5 ngày, họ sẽ có trận làm khách trên sân Lebanon.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Quế Ngọc Hải tiếc vì không được chạm trán… đội tuyển Hàn Quốc

ĐÌNH THẢO |

Đúng với mong muốn của huấn luyện viên Park Hang-seo khi tuyển Việt Nam đã “né” được đối thủ Hàn Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022, nhưng với trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải thì anh có đối chút tiếc nuối vì lỡ cơ hội chạm trán thần tượng Son Heung-min.

Đội Trung Quốc, Nhật Bản nói gì khi nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đối thủ tại bảng B của tuyển Việt Nam như Oman, Trung Quốc… đều bày tỏ sự tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng để giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar.

Trước lễ bốc thăm, HLV Park Hang-seo mong tránh được tuyển Hàn Quốc

AN NGUYÊN |

Thầy Park Hang-seo cùng huấn luyện viên trưởng các đội bóng khác sẽ tham dự lễ bốc thăm trực tuyến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Quế Ngọc Hải tiếc vì không được chạm trán… đội tuyển Hàn Quốc

ĐÌNH THẢO |

Đúng với mong muốn của huấn luyện viên Park Hang-seo khi tuyển Việt Nam đã “né” được đối thủ Hàn Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022, nhưng với trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải thì anh có đối chút tiếc nuối vì lỡ cơ hội chạm trán thần tượng Son Heung-min.

Đội Trung Quốc, Nhật Bản nói gì khi nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đối thủ tại bảng B của tuyển Việt Nam như Oman, Trung Quốc… đều bày tỏ sự tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng để giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar.

Trước lễ bốc thăm, HLV Park Hang-seo mong tránh được tuyển Hàn Quốc

AN NGUYÊN |

Thầy Park Hang-seo cùng huấn luyện viên trưởng các đội bóng khác sẽ tham dự lễ bốc thăm trực tuyến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.