Tuyển Australia không được thi đấu vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà?

NGUYỄN ĐĂNG |

Gần như chắc chắn, tuyển Australia sẽ chọn Qatar hoặc UAE làm sân nhà ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022 gặp Trung Quốc do Chính phủ nước này vẫn thực hiện các chính sách nghiêm ngặt để kiểm soát dịch COVID-19.

"Trận đấu sân nhà tại vòng loại World Cup 2022 của chúng tôi trong tháng 9 sẽ diễn ra ở một nơi khác. Đó sẽ là bất lợi lớn cho tuyển Australia. Thực tế lợi thế khi thi đấu sân nhà và sân khách ở giai đoạn này rất rõ ràng, chẳng khác gì có thêm một cầu thủ trên sân", tờ Sohu (Trung Quốc) dẫn lời Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Australia, ông James Johnson hôm 6.8.

Chính phủ Australia đang thực hiện nghiêm các biện pháp để kiểm soát dịch COVID-19. Đoàn vận động viên nước này về nước sau khi dự Olympic Tokyo 2020 buộc phải cách ly 14 ngày. Chính phủ Australia không có ngoại lệ cho các đội bóng đến Australia thi đấu vòng loại World Cup.

Theo truyền thông Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Australia đã gửi yêu cầu lên Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đề nghị tổ chức trận Australia – Trung Quốc hôm 2.9 tại Qatar, thay vì Sydney (Australia) như dự kiến.

AFC sẽ sớm có phản hồi trong vài ngày tới. Một phương án khác là trận đấu này sẽ diễn ra tại UAE. Phương án thi đấu tại Hong Kong (Trung Quốc) như ông James Johnson đưa ra hôm 16.7 không được ông nhắc đến.

Khả năng Liên đoàn bóng đá Australia thuyết phục Chính phủ nước này để thi đấu trên sân nhà vào tháng 9 vẫn còn nhưng không cao. Theo lịch, tuyển Australia sẽ có trận ra quân vòng loại World Cup 2022 gặp Trung Quốc hôm 2.9. Sau đó 5 ngày, đội sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

"Người quen" tuyển Việt Nam điều khiển trận chung kết Brazil - Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

Trọng tài Christopher Beath vốn rất quen mặt với tuyển Việt Nam sẽ điều khiển trận chung kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 giữa Brazil – Tây Ban Nha diễn ra lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 7.8.

Ngọc Hải, Trọng Hoàng rạng rỡ trong ngày hội quân cùng tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức đủ quân số 31 thành viên, sau khi Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng lên tập trung.

Chưa đấu tuyển Việt Nam, tuyển Australia có thể dính rắc rối vì ẩu đả

AN NGUYÊN |

Rất nhiều sự cố diễn ra trong quá trình các vận động viên đoàn thể thao Australia thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Thậm chí, tuyển bóng đá và tuyển rugby còn gây gổ với nhau ngay trên máy bay về nước.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

"Người quen" tuyển Việt Nam điều khiển trận chung kết Brazil - Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

Trọng tài Christopher Beath vốn rất quen mặt với tuyển Việt Nam sẽ điều khiển trận chung kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 giữa Brazil – Tây Ban Nha diễn ra lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 7.8.

Ngọc Hải, Trọng Hoàng rạng rỡ trong ngày hội quân cùng tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức đủ quân số 31 thành viên, sau khi Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng lên tập trung.

Chưa đấu tuyển Việt Nam, tuyển Australia có thể dính rắc rối vì ẩu đả

AN NGUYÊN |

Rất nhiều sự cố diễn ra trong quá trình các vận động viên đoàn thể thao Australia thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Thậm chí, tuyển bóng đá và tuyển rugby còn gây gổ với nhau ngay trên máy bay về nước.