Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.

Tối qua (6.12), trên một diễn đàn của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh xuất hiện bài đăng với nội dung khá đặc biệt. Chị Thuý Vũ - Phó Chủ tịch Hội kêu gọi thành lập một đội bóng gồm những cổ động viên có khả năng chơi bóng tốt nhất để làm… "quân xanh" cho đội 1 Than Quảng Ninh.

Trước thềm V.League 2021, Than Quảng Ninh phải đối mặt với những khó khăn về tài chính và cả những bài toán khó về tương lai nên hàng loạt các cầu thủ trụ cột như Tuấn Linh, Quách Tân, Văn Việt, Xuân Hùng, Viết Triều, Nhật Minh, Hoa Hùng.. phải ra đi. Họ rơi vào khủng hoảng và thậm chí là đứng trước nguy cơ dừng hoạt động.

Đơn giản là thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng không đủ quân số để chia 2 đội hình, việc tập luyện chỉ dừng lại ở các bài tập bổ trợ. Theo tìm hiểu của phóng viên, thời điểm hiện tại tướng Hùng chỉ có khoảng hơn 10 cầu thủ vẫn duy trì tập luyện. Đó là câu chuyện mà không ai có thể tưởng tượng ra, đặc biệt là với một đội bóng như Than Quảng Ninh vừa về thứ 4 ở V.League 2020, trong tình cảnh bị nợ nần lương thưởng, lót tay thời gian dài.

Than Quảng Ninhc hỉ còn khoảng 10 cầu thủ duy trì tập luyện trong thời gian chờ phán quyết của Tỉnh. Ảnh: Tuấn Tú
Than Quảng Ninh chỉ còn khoảng 10 cầu thủ duy trì tập luyện trong thời gian chờ phán quyết của tỉnh. Ảnh: Tuấn Tú

Kể từ thời điểm trở lại đấu trường V.League, đội chủ sân Cẩm Phả luôn cho thấy một hình ảnh không chỉ hào nhoáng mà còn rất sự chuyên nghiệp. Đội bóng này ít có những vụ việc ồn ào, làm bóng đá có tính kế thừa và phát triển. Nhưng Than Quảng Ninh rồi cũng chưa thể thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của bóng đá Việt Nam.

Đội bóng đất Mỏ, dù có nhiều ưu điểm nhưng vẫn không phải là "cỗ máy" kiếm tiền. Nguồn tài trợ phải chờ đợi vào Chủ tịch Phạm Thanh Hùng, Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam và một số nguồn nhỏ lẻ khác. Trước cơn bão COVID-19, con thuyền mang theo nhiều giấc mơ ấy bỗng trở nên mong manh giữa cơn sóng dữ.

Để “nhấn nút” xoá sổ đội bóng không khó nhưng hệ luỵ để lại thì không hề nhỏ. Rất hiếm đội bóng nào có thể biến mất rồi trở lại cả, hoặc nếu có thì cũng cần một thời gian rất, rất dài. Cú sốc ấy có lẽ quá lớn với địa phương mà người dân yêu bóng đá, “chịu chơi” vì bóng đá và có tiềm năng phát triển bóng đá như vậy.

Cũng bởi thế, dù bài đăng kêu gọi “tìm quân xanh” ấy chỉ là lời nói trêu đùa và tự trào của những người yêu mến Than Quảng Ninh, nhưng nó cũng ẩn chứa sự lo lắng cho tương lai khó đoán định của đội bóng vùng mỏ. Và thực tế, chiều nay thì có một trận đấu như thế thật, dù tính chất của nó thì khác...

Bóng đá Quảng Ninh có thể tiếp tục "sống" hay không, tất cả vẫn phải thấp thỏm trong cảnh đợi chờ.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu” và “bóng đá bao cấp” ở V.League

Đăng Huỳnh |

CLB Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ dừng hoạt động nếu không được hỗ trợ ngân sách từ địa phương. Đây là thực trạng chung của nhiều đội bóng ở V.League.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh cân nhắc việc rút lui nếu không được hỗ trợ

ĐĂNG HUỲNH |

Chủ tịch Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cân nhắc rút lui nếu đội bóng không có sự hỗ trợ của tỉnh.

10.000 chữ ký “cầu cứu” của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Đơn kiến nghị cùng hàng nghìn chữ ký của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước những khó khăn của đội bóng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu” và “bóng đá bao cấp” ở V.League

Đăng Huỳnh |

CLB Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ dừng hoạt động nếu không được hỗ trợ ngân sách từ địa phương. Đây là thực trạng chung của nhiều đội bóng ở V.League.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh cân nhắc việc rút lui nếu không được hỗ trợ

ĐĂNG HUỲNH |

Chủ tịch Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cân nhắc rút lui nếu đội bóng không có sự hỗ trợ của tỉnh.

10.000 chữ ký “cầu cứu” của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Đơn kiến nghị cùng hàng nghìn chữ ký của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước những khó khăn của đội bóng.