Từng thua Việt Nam, tuyển Malaysia nói ưu tiên cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh đội tuyển Malaysia sẽ tập hợp lực lượng mạnh nhất, với mục tiêu tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Tại AFF Cup 2018, tuyển Malaysia đã thua tuyển Việt Nam 2-3 sau 2 lượt trận. Trận chung kết lượt đi trên sân nhà, Malaysia hòa Việt Nam 2-2 và lượt về, Anh Đức ghi bàn duy nhất giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0.

“AFF Cup 2020 là ưu tiên hàng đầu của Malaysia. Tất nhiên, những cầu thủ tốt nhất sẽ được tập trung cho giải đấu này”, huấn luyện viên tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết trên tờ News Straits Times.

AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 23.11 đến 31.12 tới. So với các lần giải trước, năm nay giải đấu có một số điều chỉnh về điều lệ. Cụ thể, các đội sẽ được đăng ký 70 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Tại vòng chung kết, mỗi đội sẽ đăng ký chính thức 30 cầu thủ, mỗi trận đấu, các đội được thay 5 người. Không loại trừ khả năng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Việt Nam sẽ được chọn đăng cai AFF Cup 2020

Anh Đức ghi bàn ở chung kết lượt về AFF Cup 2018, giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia chung cuộc 3-2. Ảnh: AFF Cup.
Anh Đức ghi bàn ở chung kết lượt về AFF Cup 2018, giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia chung cuộc 3-2. Ảnh: AFF Cup.

Trong lịch sử, tuyển Malaysia đã 1 lần vô địch AFF Cup vào năm 2010. Giải đấu đó, họ đã thắng tuyển Việt Nam ở bán kết và vượt qua tiếp Indonesia với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận để đăng quang.

Ưu tiên cho AFF Cup 2020 nhưng tuyển Malaysia vẫn rất chú trọng đến vòng loại World Cup 2022. Tại bảng G, Harimau Malaya đang đứng thứ 2 với 9 điểm, sau tuyển Việt Nam (11 điểm). Thầy trò Tan Cheng Hoe có cơ hội lớn để đi tiếp, nếu đạt kết quả tốt ở 3 trận còn lại.

Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp Việt Nam trên sân nhà ngày 13.11 và sau đó gặp UAE và Thái Lan đều trên sân khách. Để chuẩn bị tốt cho mục tiêu lấy vé lọt vào vòng loại thứ 3, ông Tan Cheng Hoe cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia đang lên kế hoạch tập trung ngắn hạn vào tháng 6. Tuy nhiên, phương án này đang bị các câu lạc bộ phản đối và không muốn nhả quân.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vũ Văn Thanh chính là điểm tựa của HAGL

BÍCH THÙY |

Trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Dược Nam Hà Nam Định 1-0 in đậm dấu ấn của Vũ Văn Thanh, người đang khát khao tìm lại phong độ đỉnh cao sau ca phẫu thuật đầu gối.

“Sốc”: Thai League tuyên bố không nhả cầu thủ cho các đội tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhấn mạnh Thai League vẫn diễn ra cùng lúc với AFF Cup 2020. Vì thế, các đội bóng có quyền không nhả người, trong đó có Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

Maya Yoshida: “Tuyển Việt Nam tiệm cận đẳng cấp của Nhật Bản”

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Maya Yoshida đã dành lợi khen ngợi cho tuyển Việt Nam, sau những tiến bộ vượt bậc thời gian qua.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Vũ Văn Thanh chính là điểm tựa của HAGL

BÍCH THÙY |

Trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Dược Nam Hà Nam Định 1-0 in đậm dấu ấn của Vũ Văn Thanh, người đang khát khao tìm lại phong độ đỉnh cao sau ca phẫu thuật đầu gối.

“Sốc”: Thai League tuyên bố không nhả cầu thủ cho các đội tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhấn mạnh Thai League vẫn diễn ra cùng lúc với AFF Cup 2020. Vì thế, các đội bóng có quyền không nhả người, trong đó có Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

Maya Yoshida: “Tuyển Việt Nam tiệm cận đẳng cấp của Nhật Bản”

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Maya Yoshida đã dành lợi khen ngợi cho tuyển Việt Nam, sau những tiến bộ vượt bậc thời gian qua.