Tự xưng thương binh quây VFF đòi mua vé xem trận Việt Nam - Malaysia

ĐÔNG ĐÔNG |

Chiều ngày 9.10, một nhóm người tự xưng là thương binh lại bao vây cổng VFF đòi mua vé xem trận đấu Việt Nam - Malaysia.

Dù tới ngày mai (10.10), 500 vé xem trận đấu Việt Nam - Malaysia dành cho các thương binh mới được VFF phát hành nhưng theo ghi nhận của Phóng viên báo Lao Động chiều nay (9.10), nhiều nhóm người tự xưng là thương binh đã có mặt tại trụ sở - VFF để đòi mua vé và "làm loạn" gây áp lực.

Nhóm đối tượng này quây chặt cổng số 2 khiến lực lượng an ninh phải đóng cửa và tăng cường bảo vệ, lực lượng cảnh sát cơ động. Khi không thể làm được gì vì gặp phía cơ quan chức năng, nhóm người này không chịu bỏ đi mà xếp xe chắn kín cửa khiến cho việc di chuyển ở đây tắc nghẽn.

Một số người còn buông lời chửi bới rất thậm tệ, một số đòi trèo qua cổng để vào bên trong nhưng rất may lực lượng an ninh đông đảo, làm nghiêm khắc nên đã ngăn cản kịp thời việc "làm ẩu" như nhiều lần trước.

15h00 chiều nay (9.10), VFF sẽ tiến hành phát tích kê mua vé cho các đồng chí thương binh có nhu cầu. Lực lượng an ninh cũng đã được tăng cường tối đa để đảm bảo an ninh, trật tự tại VFF, tránh tình trạng "loạn" khiến trụ sở VFF "thất thủ" như trước chung kết AFF Cup 2018.

 
Nhiều đối tượng tự xưng là thương binh
 
Tụ tập ở cổng trụ sở VFF đòi mua vé
 
VFF có chính xác danh sách mua vé dành cho những đồng chí thương binh.
 
Tình trạng lộn xộn diễn ra ở trụ sở VFF.
 
Các chiến sỹ cảnh sát cơ động làm việc hết công suất.
 
Công an khu vực cũng có mặt ở VFF từ sáng.
 
Xe 3 gác xếp hàng ngang chắn lối vào VFF.
 
Hàng rào an ninh và chờ xếp hàng được thiết lập.
 
Phát hành vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam luôn là ám ảnh với VFF.
ĐÔNG ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng khiến cầu trường Mỹ Đình "nổ tung" khi đối đầu Malaysia

C.T (Nguồn Next Sports) |

Ở trận gặp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018, Công Phượng đã khiến người hâm mộ đội tuyển Việt Nam vỡ òa với hàng loạt tình huống xử lý bóng đẳng cấp.

Việt Nam vs Malaysia: Nhìn lại 5 trận "đại chiến" trước vòng loại World Cup

Cát Tường |

Trong 5 lần so tài gần nhất trước thềm vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang có ưu thế so với đối thủ Malaysia.

Tiền vệ Hùng Dũng: "Quan trọng là tinh thần, đá cặp với ai cũng được"

ANH ĐÀO |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tỏ ra tự tin về trận đấu với Malaysia ở Mỹ Đình và cho rằng, quan trọng nhất là tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công Phượng khiến cầu trường Mỹ Đình "nổ tung" khi đối đầu Malaysia

C.T (Nguồn Next Sports) |

Ở trận gặp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018, Công Phượng đã khiến người hâm mộ đội tuyển Việt Nam vỡ òa với hàng loạt tình huống xử lý bóng đẳng cấp.

Việt Nam vs Malaysia: Nhìn lại 5 trận "đại chiến" trước vòng loại World Cup

Cát Tường |

Trong 5 lần so tài gần nhất trước thềm vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang có ưu thế so với đối thủ Malaysia.

Tiền vệ Hùng Dũng: "Quan trọng là tinh thần, đá cặp với ai cũng được"

ANH ĐÀO |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tỏ ra tự tin về trận đấu với Malaysia ở Mỹ Đình và cho rằng, quan trọng nhất là tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam.