Tự hào và thử thách với các trọng tài nữ Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Các trợ lý Hà Thị Phượng và Trương Thị Lệ Trinh sẽ chính thức tham gia điều hành giải hạng Nhất Quốc gia 2021 khai mạc chiều nay (19.3).

2 trợ lý trọng tài nữ đạt chuẩn

Ngày 18.3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bế mạc tập huấn trọng tài giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021. Trong số các trọng tài nhận chứng chỉ, 2 trợ lý trọng tài nữ nhận được nhiều sự chú ý là Hà Thị Phượng và Trương Thị Lệ Trinh. Sau khi vượt qua được các bài kiểm tra nghiêm ngặt, đặc biệt là phần thi thể thực khắc nghiệt, 2 trợ lý trọng tài nữ đã đạt chuẩn.

Đây là lần đầu tiên một giải chuyên nghiệp Việt Nam được điều hành bởi các trợ lý trọng tài nữ. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong đượt tập huấn lần này, không chỉ trọng tài nam, trọng tài nữ cũng vượt qua được bài kiểm tra khắt khe của AFC và FIFA để lần đầu tiên được điều hành giải chuyên nghiệp của nam. Tôi tin các bạn nữ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021. Đây là môi trường rèn luyện để các bạn có thể điều hành V.League và có thể là World Cup 2023, nếu đáp ứng được tiêu chuẩn của FIFA”.

Trong số các trọng tài nữ Việt Nam hiện tại, có 3/11 trọng tài (Công Thị Dung, Bùi Thị Thu Trang, Lê Thị Ly) và 3/16 trợ lý (Trương Thị Lệ Trinh, Nguyễn Thị Hằng Nga và Hà Thị Phượng) đã đạt cấp Elite. Tỉ lệ này là khá cao so với đội ngũ trọng tài nam khi chỉ có duy nhất trọng tài Ngô Duy Lân đạt cấp Elite (Trọng tài FIFA được AFC đưa vào danh sách thường xuyên điều khiển các giải đấu).

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh nằm trong danh sách 750 trọng tài/trợ lý trọng tài trên toàn thế giới được FIFA đưa vào danh sách ứng viên điều hành World Cup nữ 2023. Thông qua việc cầm cờ tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021 sẽ giúp trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh tích luỹ thêm kinh nghiệm.

Trọng trách và thử thách

Điều hành giải hạng Nhất Quốc gia 2021 là cơ hội nhưng cũng là thử thách dành cho các trọng tài nữ. Bởi các trận đấu của nam sẽ diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với nữ, đây là điều đòi hỏi các trợ lý phải giữ được trạng thái thể lực tốt nhất.

Trợ lý trọng tài Trương Thị Lê Trinh cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị, tôi tìm hiểu và tập luyện một số bài tập nâng cao của nam. Sức chịu đựng của họ tốt hơn, thể lực tốt hơn nữ giới, mình phải tập theo để đáp ứng và theo kịp họ. Được tham gia điều hành giải hạng Nhất là niềm vui và vinh dự đối với cá nhân tôi. Ban trọng tài cũng rất tạo điều kiện để chị em có cơ hội tham gia điều hành giải đấu chuyên nghiệp của nam giới”.

Đối với công tác trọng tài ở mùa giải này sẽ có sự sàng lọc kỹ ngay ở giai đoạn lượt đi. Nếu trọng tài nào không đáp ứng chuyên môn sẽ không được tiếp tục điều hành ở hạng Nhất, ngược lại trọng tài nào làm tốt sẽ được đưa lên sân chơi V.League. Ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban trọng tài VFF cho biết: “Các trọng tài nữ điều hành tốt ở giải hạng Nhất sẽ được cân nhắc đôn lên điều hành V.League”.

Một trong những áp lực không nhỏ dành cho các trợ lý trọng tài nữ khi điều hành ở giải chuyên nghiệp là tính chất quyết liệt cũng như những phản ứng diễn ra nhiều hơn. Sự xuất hiện của 2 trợ lý trọng tài nữ sẽ khiến giải đấu được chú ý và các trọng tài nam cũng lấy đó làm động lực, cố gắng hơn. Ông Hiền nhấn mạnh: “Có thể sự xuất hiện của các trợ lý trọng tài nữ sẽ khiến các trận đấu được giảm nhiệt hơn. Ví dụ, trong những trường hợp các cầu thủ nam không hài lòng quyết định, chắc chắn họ sẽ không gây áp lực mạnh mẽ như thói quen. Hoặc nếu các trợ lý nữ có để xảy ra những sai sót thông thường cũng không bị phản ứng mạnh mẽ như với các trợ lý trọng tài nam”.

Ngoài 2 trận đấu sớm Sông Lam Nghệ An - Than Quảng Ninh và Hà Nội - Thanh Hóa, vòng 4 V.League 2021 có 5 cặp đấu, gồm Bình Định - Đà Nẵng, Nam Định - Viettel, TPHCM - Sài Gòn (19.3) và Bình Dương - Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh Gia Lai (20.3).

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

2 nữ trợ lý trọng tài nữ đủ tiêu chuẩn thể lực điều hành giải nam

PHẠM ĐÌNH |

2 trợ lý trọng tài nữ vượt qua bài kiểm tra thể lực, đáp ứng điều kiện để tham gia điều hành giải hạng Nhất quốc gia LS 2021.

"Các trọng tài nam phải làm gương cho trọng tài nữ"

ĐĂNG HUỲNH |

Nếu vượt qua các bài kiểm tra thể lực, 3 trợ lý trọng tài nữ sẽ tham gia điều hành giải hạng Nhất Quốc gia LS 2021.

Trọng tài nữ cấp Elite sẽ cầm cờ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2021

AN NGUYÊN |

Ban trọng tài VFF đã quyết định đôn 3 trọng tài nữ lên làm nhiệm vụ tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021.

Trọng tài nữ Việt Nam tiệm cận “giấc mơ” World Cup

AN NGUYÊN |

Trọng tài nữ Việt Nam sẽ có cơ hội cầm còi điều khiển ở các trận đấu tại FIFA World Cup nữ 2023.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

2 nữ trợ lý trọng tài nữ đủ tiêu chuẩn thể lực điều hành giải nam

PHẠM ĐÌNH |

2 trợ lý trọng tài nữ vượt qua bài kiểm tra thể lực, đáp ứng điều kiện để tham gia điều hành giải hạng Nhất quốc gia LS 2021.

"Các trọng tài nam phải làm gương cho trọng tài nữ"

ĐĂNG HUỲNH |

Nếu vượt qua các bài kiểm tra thể lực, 3 trợ lý trọng tài nữ sẽ tham gia điều hành giải hạng Nhất Quốc gia LS 2021.

Trọng tài nữ cấp Elite sẽ cầm cờ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2021

AN NGUYÊN |

Ban trọng tài VFF đã quyết định đôn 3 trọng tài nữ lên làm nhiệm vụ tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021.

Trọng tài nữ Việt Nam tiệm cận “giấc mơ” World Cup

AN NGUYÊN |

Trọng tài nữ Việt Nam sẽ có cơ hội cầm còi điều khiển ở các trận đấu tại FIFA World Cup nữ 2023.