Truyền thông Indonesia: "Việt Nam đang là một thế lực ở Đông Nam Á"

Thanh Vũ |

Một trang báo tại Indonesia vừa chỉ ra 5 đối thủ khó chơi nhất tại AFF Cup 2020, trong đó đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhất.

Trang Bola của Indonesia nhận định đội tuyển Việt Nam là đối thủ khó chơi nhất với Indonesia tại AFF Cup 2020. Hơn nữa, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo còn đang được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

"Ở AFF Cup, Việt Nam đang là đương kim vô địch và được đánh giá rất cao. Không thể phủ nhận, tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang Seo đang dần trở thành một thế lực thật sự ở khu vực Đông Nam Á. Chính nhờ yếu tố này nên Việt Nam được xếp vào danh sách những đội bóng có khả năng vô địch cao nhất.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang bất bại tại World Cup sau 2 trận thắng 3 trận hoà. Đây chính là cơ sở để họ bảo vệ thành công danh hiệu AFF Cup", trang báo Bola nhận định.

Việt Nam đang là đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: AFF
Việt Nam đang là đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: AFF

AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ 23.11 - 31.12, có khả năng liên đoàn sẽ duy trì thể thức tổ chức các trận đấu vòng bảng trên nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đội tuyển Indonesia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae Yong đang được kỳ vọng sẽ có lần đầu tiên vô địch AFF Cup, sau 5 năm trận chung kết thất bại.

Tuy nhiên, mâu thuẫn gay gắt giữa huấn luyện viên Shin Tae Yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia đang khiến những kế hoạch vạch ra đứng trước nguy cơ đổ bể.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ trẻ của Hà Nội bị “ném” lên cáng dính chấn thương nặng

HOÀI MINH |

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của Hà Nội chấn thương sụn chêm và dây chằng đầu gối phải sau trận thắng 2-0 trên sân Bình Dương.

Thật may, TP.HCM tái lập được cặp "song tấu” Công Phượng - Huy Toàn

THANH XUÂN |

Sự phối hợp ăn ý giữa tiền vệ Võ Huy Toàn và tiền đạo Công Phượng trong màu áo TP.HCM khiến nhiều người nhớ lại “cặp đôi vàng” này ở SEA Games 2015.

Trưởng Ban trọng tài VFF lên tiếng về sự cố thay người ở sân Bình Dương

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Ban trọng tài VFF, trọng tài thứ 4 chỉ nhận được có 2 phiếu thay người từ ban huấn luyện Bình Dương nên dẫn tới vụ việc không thể thay người thứ 5 ở trận thua Hà Nội 0-2 chiều 24.6.

Bình luận viên Quang Huy "hiến kế" cho công tác trọng tài V.League

ĐÔNG ĐÔNG |

Bình luận viên Quang Huy cho rằng Ban trọng tài VFF phải đánh giá lại tính chất quan trọng và chọn ra trận cầu đinh để phân công trọng tài.

Vòng 6 V.League 2020 đón 66.000 khán giả

PHẠM ĐÌNH |

Theo thống kê của VPF, vòng 6 LS V.League 2020 đón 66.000 khán giả.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tiền vệ trẻ của Hà Nội bị “ném” lên cáng dính chấn thương nặng

HOÀI MINH |

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của Hà Nội chấn thương sụn chêm và dây chằng đầu gối phải sau trận thắng 2-0 trên sân Bình Dương.

Thật may, TP.HCM tái lập được cặp "song tấu” Công Phượng - Huy Toàn

THANH XUÂN |

Sự phối hợp ăn ý giữa tiền vệ Võ Huy Toàn và tiền đạo Công Phượng trong màu áo TP.HCM khiến nhiều người nhớ lại “cặp đôi vàng” này ở SEA Games 2015.

Trưởng Ban trọng tài VFF lên tiếng về sự cố thay người ở sân Bình Dương

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Ban trọng tài VFF, trọng tài thứ 4 chỉ nhận được có 2 phiếu thay người từ ban huấn luyện Bình Dương nên dẫn tới vụ việc không thể thay người thứ 5 ở trận thua Hà Nội 0-2 chiều 24.6.

Bình luận viên Quang Huy "hiến kế" cho công tác trọng tài V.League

ĐÔNG ĐÔNG |

Bình luận viên Quang Huy cho rằng Ban trọng tài VFF phải đánh giá lại tính chất quan trọng và chọn ra trận cầu đinh để phân công trọng tài.

Vòng 6 V.League 2020 đón 66.000 khán giả

PHẠM ĐÌNH |

Theo thống kê của VPF, vòng 6 LS V.League 2020 đón 66.000 khán giả.