Trung vệ Thanh Bình đá trọn vẹn 90 phút cùng U22 Việt Nam

MINH PHONG |

Với pha lập công duy nhất của tiền đạo Lê Xuân Tú, U22 Việt Nam có trận hoà 1-1 trước U22 Tajikistan trong trận giao hữu trước thềm vòng loại U23 Châu Á 2022.

Tối 11.10, U22 Việt Nam có trận đấu giao hữu quốc tế với U22 Tajikistan tại UAE. Đây là trận cầu giúp các cầu thủ có cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2022.

Huấn luyện viên Kim Han-yoon có sự tính toán khi chia lực lượng thành 2 đội hình khác nhau nhằm tạo điều kiện cho toàn đội đều được thi đấu và rèn chiến thuật. Trên cơ sở đó, ban huấn luyện sẽ đưa ra đánh giá cụ thể về chất lượng đội hình cũng như cá nhân từng cầu thủ.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam bao gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, Đặng Văn Tới, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Hai Long, Trần Văn Đạt, Nguyễn Hữu Thắng và Nhâm Mạnh Dũng.

U22 Việt Nam hoà 1-1 trước U22 Tajikistan. Ảnh: VFF
U22 Việt Nam hoà 1-1 trước U22 Tajikistan. Ảnh: VFF

Ở hiệp 1, U22 Việt Nam chơi phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và không có nhiều tình huống nguy hiểm. Hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Đặng Văn Tới và Thanh Bình thi đấu ổn định. Trong khi đó, Hai Long và Hữu Thắng ở khu trung tuyến khá tự tin khi xoay sở và cầm nhịp trận đấu, tuy nhiên lại ít tạo ra những cơ hội rõ ràng.

Sang đến hiệp 2, đội hình thi đấu sự thay đổi với thủ môn Xuân Hoàng, Lê Văn Công, Lê Xuân Tú, Mai Xuân Quyết, Trần Bảo Toàn hay Liễu Quang Vinh, Đoàn Anh Việt, Lê Văn Đô, Phạm Văn Minh và Cao Trần Hoàng Hùng. Đáng chú ý khi trung vệ Nguyễn Thanh Bình là vị trí duy nhất không thay đổi trong đội hình.

Ở hiệp đấu này, U22 Việt Nam chủ động chơi tấn công đối phương. Điều này khiến U22 Tajikistan tỏ ra bất ngờ và khá lúng túng trong việc đánh chặn. Phút 81, từ đường chuyền của Bảo Toàn bên cánh trái, tiền đạo Lê Xuân Tú ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà. Tuy nhiên trong những phút cuối trận, U22 Tajikistan tràn lên tấn công và lập tức có bàn gỡ hoà 1-1 trước khi trận đấu đấu khép lại.

Huấn luyện viên Kim Han-yoon đã có những thử nghiệm mới về đội hình lẫn chiến thuật giúp U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 Châu Á 2022. Trong những buổi tập tới đây, toàn đội sẽ tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời tìm ra bộ khung tối ưu nhất.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu tiếp theo với U22 Kyrgyzstan vào ngày 27.10 tới đây.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo nói lý do điều chuyển Thanh Bình sang U22 Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết việc điều chuyển Thanh Bình sang U22 Việt Nam giúp trung vệ này giải phóng tâm lý chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2022.

U22 Việt Nam có trận giao hữu quốc tế đầu tiên sau 2 năm

MINH PHONG |

U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên với U22 Tajikistan nằm trong kế hoạch tập huấn hướng đến vòng loại U23 Châu Á 2022.

Chờ đợi gì ở màn thể hiện của U22 Việt Nam?

KHÁNH AN |

Vòng loại U23 châu Á 2022 chính là bài kiểm tra để đánh giá năng lực cầu thủ và chất lượng huấn luyện của U22 Việt Nam trong gần 2 năm qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

HLV Park Hang-seo nói lý do điều chuyển Thanh Bình sang U22 Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết việc điều chuyển Thanh Bình sang U22 Việt Nam giúp trung vệ này giải phóng tâm lý chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2022.

U22 Việt Nam có trận giao hữu quốc tế đầu tiên sau 2 năm

MINH PHONG |

U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên với U22 Tajikistan nằm trong kế hoạch tập huấn hướng đến vòng loại U23 Châu Á 2022.

Chờ đợi gì ở màn thể hiện của U22 Việt Nam?

KHÁNH AN |

Vòng loại U23 châu Á 2022 chính là bài kiểm tra để đánh giá năng lực cầu thủ và chất lượng huấn luyện của U22 Việt Nam trong gần 2 năm qua.