Trung vệ Hàn Quốc muốn vô địch cùng Hoàng Anh Gia Lai trước khi nhập ngũ

PHẠM ĐÌNH |

Trung vệ Kim Dong-su muốn có danh hiệu cùng Hoàng Anh Gia Lai trước khi trở về Hàn Quốc là hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trên trang Osen (Hàn Quốc), trung vệ Kim Dong-su đã có những chia sẻ về quãng thời gian khoác áo Hoàng Anh Gia Lai và trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam.

Kim Dong-su sinh năm 1995, là một trung vệ người Hàn Quốc. Kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp, Kim Dong-su hầu như thi đấu ở nước ngoài nên anh lại là cái tên xa lạ với người hâm mộ Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học, Kim Dong-su gia nhập U19 Hamburg của Đức vào năm 2014.

Trung vệ Kim
Trung vệ Kim Dong-su gia nhập Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2021. Ảnh: HAGL

Một năm sau, Kim Dong-su được thi đấu cho đội B đến năm 2017. Sau đó, trung vệ này chuyển đến đến J.League (Nhật Bản) khoảng một năm rưỡi rồi trở lại Đức chơi cho đội bóng VFB Lubeck ở hạng 4. Năm 2020, Kim Dong-su thi đấu nửa mùa cho FC Anyang rồi đến Việt Nam đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai.

Kim Dong-su là mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai trong mùa giải 2021. Anh đang cùng đội bóng phố Núi trải qua nửa mùa giải thăng hoa. Sau 12 vòng đấu, họ đang có được 29 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Hoàng Anh Gia Lai đang có nhiều cơ hội vô địch và Kim Dong-su cũng sẽ có được danh hiệu trước khi chia tay Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay V.League 2021 có nguy cơ dời lịch sang tháng 2.2022. Điều này khiến cho Kim Dong-su có thể lỡ cơ hội này trong năm 2021.

Chia sẻ về cuộc sống xa nhà khi thi đấu ở Việt Nam Kim Dong-su nói: "Vợ tôi không thể đến Việt Nam cùng tôi do dịch bệnh. Chúng tôi không thể tự do qua lại giữa hai nước nữa, vì vậy thật tiếc khi không thể gặp gia đình. Tôi nghe nói rằng giải đấu đã bị tạm dừng và đang xem xét thời điểm trở lại. Việc duy trì phong độ không dễ dàng khi chỉ tập luyện mà không thi đấu".

Kim Dong-su chơi ấn tượng ở hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF
Kim Dong-su chơi ấn tượng ở hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF

Trung vệ người Hàn Quốc vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Do đó, mục tiêu của anh là sẽ giành chức vô địch cùng Hoàng Anh Gia Lai trước khi chia tay Việt Nam.

Kim Dong-su chia sẻ: "Hiện tại tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên chỉ ở Việt Nam bằng hộ chiếu ngắn hạn kéo dài 1 năm. Khi trưởng thành, tôi muốn thử thách bản thân một chút, nhưng có lẽ đây sẽ là năm cuối cùng của tôi ở nước ngoài trước khi nhập ngũ. Vì thế, khát khao chiến thắng thực sự mạnh mẽ. Dù lượt đi chưa kết thúc nhưng mọi thứ rất lạc quan. Tôi muốn kết thúc thử thách ở Việt Nam bằng một danh hiệu".

Tại Hàn Quốc, nam giới phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự trước tuổi 28. Rất nhiều cầu thủ bóng đá Hàn Quốc đã phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Son Heung-min là một trong những cầu thủ như vậy. Son Heung-min từng được được đặc cách vì đã giành huy chương vàng tại ASIAD 2018. Do đó, tiền vệ của Tottenham chỉ phải tham gia khóa huấn luyện quân đội trong vòng 3 tuần.

Trước mắt, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có 2 danh hiệu để hướng đến trong mùa giải này là V.League và Cúp Quốc gia. Đó sẽ là những mục tiêu của Kim Dong-su.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Kim Dong-su: "Lời đề nghị của Hoàng Anh Gia Lai với tôi rất hậu hĩnh"

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Kim Dong-su đã có cuộc trả lời phỏng vấn dài với tờ Osen của Hàn Quốc, sau khi thể hiện phong độ ấn tượng để cùng Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu V.League 2021, trước khi giải đấu bị tạm ngưng do dịch COVID-19.

V.League 2021 dời sang 2022 và phản ứng bất ngờ của bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức bày tỏ quan điểm không phản ứng trước việc VPF đề xuất dời lịch thi đấu V.League 2021 sang năm 2022.

Hoàng Anh Gia Lai có thể mất cơ hội vô địch V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có thể mất cơ hội vô địch V.League 2021 nếu giải đấu bị huỷ giữa chừng.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sập mỏ than Trung Quốc: Hơn 50 người đang mắc kẹt

Thanh Hà |

2 người chết và hơn 50 người bị mắc kẹt dưới mỏ than bị sập ở Nội Mông, Trung Quốc ngày 22.2.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tổ chức thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Kim Dong-su: "Lời đề nghị của Hoàng Anh Gia Lai với tôi rất hậu hĩnh"

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Kim Dong-su đã có cuộc trả lời phỏng vấn dài với tờ Osen của Hàn Quốc, sau khi thể hiện phong độ ấn tượng để cùng Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu V.League 2021, trước khi giải đấu bị tạm ngưng do dịch COVID-19.

V.League 2021 dời sang 2022 và phản ứng bất ngờ của bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức bày tỏ quan điểm không phản ứng trước việc VPF đề xuất dời lịch thi đấu V.League 2021 sang năm 2022.

Hoàng Anh Gia Lai có thể mất cơ hội vô địch V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có thể mất cơ hội vô địch V.League 2021 nếu giải đấu bị huỷ giữa chừng.