Trung vệ Duy Mạnh: "Cơ hội vô địch chia đều cho Hà Nội và Viettel"

ĐĂNG HUỲNH |

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh nhận định cơ hội vô địch V.League 2020 chia đều cho cả Hà Nội và Viettel.

Chiều 7.11, Câu lạc bộ Hà Nội đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng cuối V.League 2020. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau chấn thương. Anh cũng thay mặt đội trả lời phỏng vấn báo chí.

Duy Mạnh mới trở lại tập luyện sau chấn thương cùng Hà Nội. Duy Mạnh có thể chia sẻ về tình trạng phục hồi chấn thương thời gian qua?

- Hôm qua, tôi và Đình Trọng đã trở lại tập luyện với đội. Tình hình hồi phục chấn thương của tôi đang tiến triển rất tốt. Suốt thời gian qua, tôi rất tuân thủ phác đồ điều trị của các chuyên gia của PVF để phục hồi tốt nhất, có thể sớm quay trở lại. Đến thời điểm hiện tại, chân của tôi cũng đang có cảm giác rất tốt. Tôi sẽ theo lời khuyên của các chuyên gia, ra sân nhiều hơn để có thể tập luyện, lấy lại thể trạng tốt nhất.

Duy Mạnh đã trở lại tập luyện sau chấn thương. Ảnh: Minh Dân
Duy Mạnh đã trở lại tập luyện sau chấn thương. Ảnh: Minh Dân

Hà Nội đã trải qua mùa giải 2020 đầy khó khăn. Tuy nhiên, tất cả đã vượt qua và có thể đi đến trận đấu cuối cùng, còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Duy Mạnh có nhận xét về hành trình của Hà Nội?

- Khi nhìn các đồng đội thi đấu mỗi trận đấu từ trên khán đài hay đi sân khách, cảm giác rất cuồng chân và thèm thuồng đối với một cầu thủ đang gặp chấn thương. Hà Nội năm nay có khởi đầu chưa thuận lợi với khó khăn chấn thương của nhiều trụ cột. Nhưng với sự khắc phục của ban lãnh đạo đội bóng, sự quyết tâm của các cầu thủ, đội đã thi đấu tốt lên rất nhiều.

Đội còn một trận đấu nữa, tôi nghĩ toàn đội cần quyết tâm thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, hấp dẫn. Như mọi người đã biết, cơ hội vô địch đang chia đều cho Hà Nội và Viettel. Tôi nghĩ hai đội bóng và các đối thủ sẽ thi đấu hết mình để khán giả có trận đấu hay.

Duy Mạnh có nhận xét gì về thể thức thi đấu mới của V.League 2020?

- Thể thức năm nay khá mới mẻ, không chỉ nhóm đua vô địch mà ngay cả trụ hạng cũng rất hấp dẫn khi đến vòng đấu cuối cùng mới quyết định đội xuống hạng. Đó là thể thức tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt, không có nhiều cơ hội cho các đội. Nếu đá đủ 26 vòng thì các đội sảy chân vẫn có thể làm lại, nhưng ở thể thức này thì không.

Duy Mạnh và các đồng đội mất chức vô địch V.League 2017. Ảnh: Đăng Huỳnh
Duy Mạnh và các đồng đội mất chức vô địch V.League 2017. Ảnh: Đăng Huỳnh

Năm 2017, cũng tại sân Cẩm Phả, Hà Nội bị Than Quảng Ninh cầm hoà và mất chức vô địch V.League vào tay Quảng Nam. Thời điểm đó, tôi thấy Mạnh khóc rất nhiều. Khi trở lại đây trước một trận đấu quan trọng tương tự của Hà Nội, bạn có cảm xúc như thế nào?

- Bóng đá là như vậy, chúng tôi đã thi đấu cố gắng nhưng không giành được chiến thắng ở những phút cuối cùng , dó là điều đáng tiếc mà cá nhân tôi và toàn đội đã không làm được năm 2017. Khi đứng trước ngưỡng cửa thiên đường mà không làm được thì đó là điều đáng tiếc đối với tất cả các cầu thủ trên sân khi ban lãnh đạo kỳ vọng, khán giả mong chờ. Nhưng trong bóng đá, không thể biết trước bất kỳ điều gì. Chỉ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mới biết kết quả trận đấu.

Duy Mạnh dự đoán cơ hội vô địch của Hà Nội là bao nhiều phần trăm?

- Tôi nghĩ cơ hội vẫn chia đều cho hai đội. Đội nào thi đấu tốt hơn thì sẽ có chiến thắng. Viettel có lợi thế khi có quyền tự quyết. Tôi nghĩ sẽ không có một trận đấu dễ dàng cho Hà Nội ở sân Cẩm Phả.

Xin cảm ơn Duy Mạnh!

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Kịch bản nào sốc nhất cuộc đua vô địch giữa Hà Nội và Viettel?

PHẠM ĐÌNH |

Hà Nội và Viettel đều thua sẽ là kịch bản sốc nhất tại vòng cuối LS V.League 2020.

Đình Trọng, Duy Mạnh chấn thương, bộ đôi nào thay thế ở Hà Nội FC?

Nhóm PV |

Thiếu vắng nhiều trụ cột, hai hậu vệ trẻ Đặng Văn Tới và Bùi Hoàng Việt Anh được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xếp đá chính trong trận gặp Sài Gòn FC tuần qua.

Cầu thủ suýt đạp gãy chân Duy Mạnh được định giá “khủng”

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Nguyễn Tăng Tiến của câu lạc bộ TP.HCM bất ngờ được trang thông tin chuyển nhượng nổi tiếng thế giới Transfermarkt định giá lên đến 200.000 Euro, ngang với Công Phượng, Văn Lâm…

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Kịch bản nào sốc nhất cuộc đua vô địch giữa Hà Nội và Viettel?

PHẠM ĐÌNH |

Hà Nội và Viettel đều thua sẽ là kịch bản sốc nhất tại vòng cuối LS V.League 2020.

Đình Trọng, Duy Mạnh chấn thương, bộ đôi nào thay thế ở Hà Nội FC?

Nhóm PV |

Thiếu vắng nhiều trụ cột, hai hậu vệ trẻ Đặng Văn Tới và Bùi Hoàng Việt Anh được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xếp đá chính trong trận gặp Sài Gòn FC tuần qua.

Cầu thủ suýt đạp gãy chân Duy Mạnh được định giá “khủng”

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Nguyễn Tăng Tiến của câu lạc bộ TP.HCM bất ngờ được trang thông tin chuyển nhượng nổi tiếng thế giới Transfermarkt định giá lên đến 200.000 Euro, ngang với Công Phượng, Văn Lâm…